6 loại hoa cây cảnh có tác dụng "hút" lạnh, mùa đông rét căm căm mà cây vẫn lớn cho hoa tuôn như suối

S.E.N Thứ bảy, ngày 13/11/2021 05:50 AM (GMT+7)
Mùa đông rét căm căm, thời tiết khắc nghiệt thường không phải là mùa sinh sôi nảy nở của các loại hoa, cây cảnh. Ấy thế mà vẫn có 6 loại hoa, cây cảnh dễ trồng, dễ chăm, dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu đi chăng nữa thì hoa của chúng vẫn tuôn như suối giúp cho không gian ngôi nhà của bạn thêm ấm áp hơn.
Bình luận 0

Mùa đông sẽ không còn giá lạnh nữa nếu trong ngôi nhà của bạn luôn rực rỡ sắc màu của những cây cảnh, bông hoa nhỏ xinh xắn.

Một điều không thể phủ nhận được đó là nếu vào mùa hè, cây cảnh có thể giữ cho ngôi nhà của bạn mát mẻ hơn. Thông qua các lỗ khí khổng, cây hấp thụ khí cacbonic từ khí quyển để quang hợp. Sau đó, thông qua đó sẽ giải phóng nước. Thì ngược lại, vào mùa thu - đông, có một số cây cảnh lại có khả năng giúp ngôi nhà bạn trở nên ấm cúng hơn. Dưới đây là 6 gợi ý nếu muốn trồng thêm hoa, cây cảnh trong nhà trong mùa đông giá rét:

1. Cây cảnh thược dược

6 loại cây hoa có tác dụng "hút" lạnh, mùa đông rét căm căm mà cây vẫn lớn cho hoa tuôn như suối - Ảnh 1.

Không chỉ giúp mùa đông thêm ấm áp, trồng cây cảnh thược dược còn giúp bạn yêu đời hơn.

Không cần bàn cãi gì thêm khi nói rằng trồng thược dược trong nhà sẽ giúp ngôi nhà của bạn trải qua một mùa đông không lạnh. Bởi, chỉ cần nhìn thấy màu sắc rực rỡ của những bông hoa thược dược trong căn nhà nhỏ của mình thôi cũng đã khiến chúng ta cảm thấy "ấm lòng". Thược dược là loài hoa cây cảnh thích hợp với mọi khí hậu và chịu được rét rất cao. Hoa thược dược nở rộ và khoe sắc rực rỡ vào mùa Đông.

6 loại cây hoa có tác dụng "hút" lạnh, mùa đông rét căm căm mà cây vẫn lớn cho hoa tuôn như suối - Ảnh 2.

Một chậu cây cảnh thược dược được trồng ở ban công hoặc ở cửa sổ là một gợi ý không tồi chút nào phải không?

Đây là loài hoa cây cảnh mang ý nghĩa hạnh phúc cho gia đình nên loài hoa được nhiều gia đình lựa chọn trồng ban công với mong muốn loài hoa mang lại niềm vui, hạnh phúc, ấm áp cho gia đình trong mùa đông lạnh giá. Vừa giúp cho mùa đông bớt lạnh, vừa có ý nghĩa phong thủy, trồng thược dược đúng là sự lựa chọn tuyệt vời của chị em.

2. Cây cảnh dạ yến thảo

6 loại cây hoa có tác dụng "hút" lạnh, mùa đông rét căm căm mà cây vẫn lớn cho hoa tuôn như suối - Ảnh 3.

Trồng dạ yến thảo ở ban công không chỉ trang hoàng lộng lẫy cho ngôi nhà mà của bạn mà còn giúp bạn có thêm những góc "sống ảo".

Dạ yến thảo là cái tên không còn xa lạ đối với những nông dân phố thích trồng hoa, cây cảnh quanh nhà. Lượn một vòng quanh các hàng hoa cây cảnh tầm này, không một cửa hàng nào là không có dạ yến thảo. Nói vậy để chứng tỏ rằng, dạ yến thảo không chỉ là loại hoa cây cảnh quen thuộc đối với nông dân phố mà còn là loại cây bán gần như chạy nhất trong mùa đông giá rét.

6 loại cây hoa có tác dụng "hút" lạnh, mùa đông rét căm căm mà cây vẫn lớn cho hoa tuôn như suối - Ảnh 4.

Những chậu dạ yến thảo treo cũng là một gợi ý tuyệt vời.

Tuy là cây thân thảo, cánh mỏng manh nhưng dạ yến thảo khi dùng để trang trí ban công của gia đình bạn lại là loài hoa cây cảnh sinh ra để dành cho mùa đông giá. Đặc tính của dạ yến thảo là không chịu được úng ngập nên bạn không cần tưới nhiều nước. Lưu tâm khoảng 2 ngày bạn hãy tưới nước cho những chậu dạ yến thảo một lần để cây giữ độ ẩm cho đất ở mức vừa phải. 

Dạ yến thảo là loài hoa cây cảnh nở hoa quanh năm nhưng rực rỡ nhất là vào độ tháng 11, 12 và màu sắc hoa thì khỏi bàn, vô cùng đa dạng: tím, trắng, hồng, đỏ, vàng, cam… Bạn có thể thỏa sức lựa chọn để tô điểm cho ban công nhà mình.

3. Cây cẩm tú cầu

6 loại cây hoa có tác dụng "hút" lạnh, mùa đông rét căm căm mà cây vẫn lớn cho hoa tuôn như suối - Ảnh 5.

Hoa cẩm tú cầu.

Không phải đến tận Đà Lạt thì mới được ngắm loài hoa đẹp xuất sắc này mà ngay ở trong ngôi nhà của mình, bạn cũng có thể trồng cẩm tú cầu.

Loài hoa cẩm tú cầu xinh đẹp khiến chúng ta liên tưởng đến Đà Lạt thơ mộng. Hoa cẩm tú cầu thường bắt đầu nở từ tháng 5 nhưng rộ nhất vào khoảng tháng 11, 12 ở vùng đất đỏ này nhưng tại nơi có hai mùa rõ rệt như miền Bắc nước ta, cẩm tú cầu phát triển tốt vào mùa đông.

6 loại cây hoa có tác dụng "hút" lạnh, mùa đông rét căm căm mà cây vẫn lớn cho hoa tuôn như suối - Ảnh 6.

Cẩm tú cầu là loài hoa cây cảnh có sức sống mạnh mẽ.

Cẩm tú cầu là loài hoa cây cảnh có sức sống mạnh mẽ, các bông hoa xếp quần tụ thành khóm hình cầu với tràng hoa màu trắng, xanh tím hoặc hồng đỏ tùy vào độ pH của đất và khi trồng dọc lan can ban công nhà, chúng sẽ khiến cho nơi này trở nên duyên dáng và có sức hút hơn hẳn đấy!

4. Cây cảnh xương rồng giáng sinh

So với những loại cây quen thuộc ở trên thì có lẽ cái tên cây cảnh xương rồng giáng sinh khá mới lạ.

6 loại cây hoa có tác dụng "hút" lạnh, mùa đông rét căm căm mà cây vẫn lớn cho hoa tuôn như suối - Ảnh 7.

Xương rồng giáng sinh còn có tên gọi khác là cây càng cua.

Tuy nhiên, không chỉ có tên và hình dáng bắt tai, bắt mắt mà cây xương rồng giáng sinh còn không cần sự chăm sóc cầu kỳ.  Không cầu kỳ nhưng xương rồng giáng sinh còn có thể tồn tại đến hàng thập kỷ đấy nhé. Cây xương rồng giáng sinh là loại cây cảnh ưa thích ánh sáng gián tiếp và không cần tưới nhiều nước, nếu không sẽ bị úng.

6 loại cây hoa có tác dụng "hút" lạnh, mùa đông rét căm căm mà cây vẫn lớn cho hoa tuôn như suối - Ảnh 8.

Một chậu càng cua đặt trong nhà cũng giúp căn nhà của bạn trở lên bừng sáng.

Hoa của xương rồng giáng sinh cũng có nhiều màu đa dạng, từ trắng tinh khiết đến cam san hô, hồng và đỏ. Các loài khác nhau của xương rồng Giáng sinh nở hoa vào nhiều thời điểm trong năm, kể cả khi thời tiết giá lạnh như mùa đông. Vậy nên xương rồng giáng sinh là một ứng cử viên khá nặng ký so với các loại cây trồng khác khi bạn cân nhắc nên trồng cây gì để mùa đông trong nhà đình bạn vẫn ấm áp.

5. Cúc xu xi
6 loại cây hoa có tác dụng "hút" lạnh, mùa đông rét căm căm mà cây vẫn lớn cho hoa tuôn như suối - Ảnh 9.

Hoa cúc xu xi.

Màu vàng rực rỡ và dáng tràng tròn trịa của loài hoa cúc xu xi khiến chúng ta hình dung ngay đến mặt trời. Nếu như mặt trời đang say ngủ thì cũng chẳng sao, đã có những bông hoa xu xi thắp lửa cho ban công nhà bạn trong mùa đông giá lạnh này rồi. Chúng sẽ giúp cho ngôi nhà của bạn thêm ấm áp nhiều phần đấy nhé.

6 loại cây hoa có tác dụng "hút" lạnh, mùa đông rét căm căm mà cây vẫn lớn cho hoa tuôn như suối - Ảnh 10.

Có thể sử dụng hoa cúc xu xi để phơi trà hoặc ngâm mật ong.

Đặc biệt, bạn nên biết rằng, không chỉ có tác dụng làm cảnh, cúc xu xi còn được phơi khô để hãm trà hoặc ngâm mật ong và dùng như một loại thảo dược trị viêm đường hô hấp nữa đấy! Thế nên việc trồng cây cảnh cúc xu xi trên ban công nhà vào mùa đông quả là một công đôi việc.

6. Lan hồ điệp
6 loại cây hoa có tác dụng "hút" lạnh, mùa đông rét căm căm mà cây vẫn lớn cho hoa tuôn như suối - Ảnh 11.

Những người mới bắt đầu cần nghiên cứu cách trồng lan hồ điệp.

Có vẻ bề ngoài trông mong manh nhưng so với các loại cây cảnh đã liệt kê ở trên thì lan hồ điệp có sức sống mãnh liệt. Lan hồ điệp sẽ nở hoa trong nhiều tháng và có thể sống được nhiều năm.

Hoa lan hồ điệp thích ánh sáng những nơi gần cửa sổ, vì vậy bạn có thể sử dụng chúng làm vật trang trí sinh động tại khu vực cửa. Nhưng sau tất cả, bạn nên nhớ, lan hồ điệp rất  dễ chăm sóc, bạn có thể ươm cây con và tưới nước mỗi tuần một lần cho đến khi cây đủ cứng cáp, vươn lên khỏi đáy chậu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem