Chợ xây tiền tỷ không hoạt động, người dân xã Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) vẫn tràn ra lòng đường bán hàng

Chủ nhật, ngày 03/12/2023 11:58 AM (GMT+7)
Dự án xây dựng chợ Sơn Đồng (xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) được hoàn thành từ cuối năm 2021 với kinh phí hơn 1 tỷ đồng nhưng đến nay chưa đưa vào sử dụng. Việc này khiến tiểu thương phải buôn bán dưới lòng đường, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Với tốc độ phát triển mạnh mẽ của một xã nông thôn mới, dự án chợ Sơn Đồng ở xã Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giao lưu, thông thương hàng hóa.

Chợ tiền tỷ xây xong nhưng chưa thể hoạt động, người dân một huyện ngoài thành Hà Nội tràn ra lòng đường bán hàng - Ảnh 1.

Hình ảnh khu chợ tiền tỷ tại xã Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội).

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng ban đầu, đã gần 2 năm trôi qua, chợ Sơn Đồng chưa một ngày hoạt động.

Chợ xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức (Hà Nội) nằm giữa làng nghề chuyên đục, khắc tượng và làm đồ thờ truyền thống, có lịch sử hình thành hàng trăm năm nay. Chợ cách quốc lộ 32 khoảng 1,5km.

Chợ tiền tỷ xây xong nhưng chưa thể hoạt động, người dân một huyện ngoài thành Hà Nội tràn ra lòng đường bán hàng - Ảnh 2.

Khuôn viên chợ Sơn Đồng sau khi xây xong nhưng chưa được đưa vào sử dụng.

Theo ghi nhận của Dân Việt, cuối tháng 11/2023, tại dự án chợ Sơn Đồng, các ki-ốt bán hàng luôn trong tình trạng đóng kín, chợ vắng tanh không có dấu hiệu buôn bán.

Dù không họp chợ nhưng rác thải sinh hoạt vẫn chất thành đống ở ngay đầu cổng chợ, bốc mùi hôi thối lôi kéo ruồi bọ gây mất vệ sinh nơi công cộng.

Chợ tiền tỷ xây xong nhưng chưa thể hoạt động, người dân một huyện ngoài thành Hà Nội tràn ra lòng đường bán hàng - Ảnh 3.

Rác thải sinh hoạt được tập kết ở ngay lối vào đầu chợ.

Chị Hải Yến (tiểu thương tại Sơn Đồng) nói: “Em thấy chợ xây xong mãi chưa thấy dấu hiệu hoạt động, không biết vì lý do gì. Người dân mong muốn chợ sớm đi vào hoạt động, không thì lãng phí lắm".

Trong khi chợ xây mới bỏ không thì đoạn đường cách đó tầm 200m lại thành nơi buôn bán của người dân với nhiều loại hàng hóa, thực phẩm. Việc này gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Chợ tiền tỷ xây xong nhưng chưa thể hoạt động, người dân một huyện ngoài thành Hà Nội tràn ra lòng đường bán hàng - Ảnh 4.

Do chợ bỏ chưa đưa vào sử dụng nên một số hạng mục cho thấy dấu hiệu xuống cấp.

Theo các tiểu thương, do chưa được vào chợ buôn bán nên họ buộc phải kinh doanh bên ngoài dù biết hoạt động này sẽ gây ách tắc giao thông

“Chợ cũ được xây dựng lại mới khang trang nhưng bỏ không lãng phí, trong khi chúng tôi từ có ki-ốt, gian bán hàng riêng trong chợ thì nay không có địa điểm buôn bán nên ai cũng mong chờ khu chợ sớm được hoạt động”, bà Trương Thị Nụ (tiểu thương khu vực chợ Sơn Đồng) chia sẻ.

Chợ tiền tỷ xây xong nhưng chưa thể hoạt động, người dân một huyện ngoài thành Hà Nội tràn ra lòng đường bán hàng - Ảnh 5.

Dự án xây dựng chợ Sơn Đồng (xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) được hoàn thành từ cuối năm 2021 với kinh phí hơn 1 tỷ đồng nhưng đến nay chưa đưa vào sử dụng.

Chợ tiền tỷ xây xong nhưng chưa thể hoạt động, người dân một huyện ngoài thành Hà Nội tràn ra lòng đường bán hàng - Ảnh 6.

Người dân mong mỏi chợ được đưa vào hoạt động.

Sự không ổn định về địa điểm kinh doanh đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân, khiến họ phải thực hiện buôn bán theo cách "nay đây, mai đó", trong khi đa số đều gắn bó với khu chợ này suốt hàng chục năm.

Chợ tiền tỷ xây xong nhưng chưa thể hoạt động, người dân một huyện ngoài thành Hà Nội tràn ra lòng đường bán hàng - Ảnh 7.

Trong khi chợ xây mới bỏ không thì đoạn đường cách đó tầm 200m lại thành nơi buôn bán của người dân với nhiều loại hàng hóa, thực phẩm. Việc này gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Trung Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng cho biết, nguyên nhân khiến người dân chưa thể vào chợ Sơn Đồng buôn bán là do khu chợ chưa được phân hạng.

"Chính quyền địa phương đã nhiều lần có kiến nghị đến các cơ quan chức năng để sớm đưa chợ vào sử dụng", ông Hùng nói.

Chợ tiền tỷ xây xong nhưng chưa thể hoạt động, người dân một huyện ngoài thành Hà Nội tràn ra lòng đường bán hàng - Ảnh 8.

Thiết nghĩ việc đưa chợ Sơn Đồng vào hoạt động cần được các cơ quan chức năng ưu tiên giải quyết ngay lúc này để đảm bảo an toàn cho người dân đảm bảo mỹ quan đô thị và tránh lãng phí.

Được biết, UBND xã Sơn Đồng đã có tờ trình gửi đến UBND huyện Hoài Đức đề nghị cho họp tạm chợ chiều và xây dựng phương án, quy chế hoạt động của chợ.

Thiết nghĩ việc đưa chợ Sơn Đồng vào hoạt động cần được các cơ quan chức năng ưu tiên giải quyết ngay lúc này để đảm bảo an toàn cho người dân đảm bảo mỹ quan đô thị và tránh lãng phí.

Phương Linh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem