Đồng Nai: Nữ “lương y” dùng bằng giả cả chục năm, không ai biết

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 22/06/2020 13:21 PM (GMT+7)
Ngày 22/6, nguồn tin từ Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phát hiện một nữ “lương y” sử dụng bằng cấp giả để làm việc ở các bệnh viện lớn. Các bằng giả ấy đã giúp “lương y” này suốt thời gian dài hành nghề và đến khi vỡ lở thì đã kéo dài cả chục năm...
Bình luận 0

Liên quan đến vụ một bác sĩ dùng bằng giả tại Đồng Nai suốt hàng chục năm, mới đây, lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai cho biết, vừa gửi hồ sơ qua Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Đồng Nai, để đề nghị điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng Nai liên tục phát hiện hai “lương y” dùng bằng giả - Ảnh 1.

Sở Y tế làm việc với bà Trần Xuân Ngọc.

Nữ bác sĩ bị phát hiện dùng bằng cấp giả là bà Trần Xuân Ngọc, 42 tuổi, ngụ TP.HCM, quê ở tỉnh Nam Định.

Theo đó, vào năm 2002, bà Ngọc tốt nghiệp Trường Đại học Y dược TP.HCM với chuyên ngành Y đa khoa. Tuy nhiên, trường này đã xác nhận "chưa từng cấp bằng cho bà Ngọc". Đến năm 2012, bà Ngọc dùng tấm bằng tốt nghiệp tại Đại học Y dược TP.HCM để đăng ký học chuyên khoa 1 tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và năm 2016 được trường này cấp bằng chuyên khoa cấp 1, chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh.

Tuy nhiên cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, việc bà Ngọc dùng bằng giả đã bị Sở Y tế TP.HCM phát hiện. Sau đó, sở này cũng phát đi thông báo về việc bà Ngọc sử dụng bằng cấp giả tới 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Đồng Nai liên tục phát hiện hai “lương y” dùng bằng giả - Ảnh 2.

Bằng giả của bà Ngọc.

Và cũng trong đợt này, Phòng khám đa khoa Đại Phước (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) chuẩn bị đi vào hoạt động, nên có gửi hồ sơ lên Sở Y tế Đồng Nai. Trong quá trình thẩm định hồ sơ nhân sự của phòng khám Đại Phước, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát hiện bằng tốt nghiệp y đa khoa của bà Ngọc - người phụ trách chuyên môn phòng chẩn đoán hình ảnh của Phòng khám đa khoa Đại Phước - có vấn đề, nghi là bằng giả.

Ngay sau đó, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành xác minh tại Trường ĐH Y dược TP.HCM và Trường ĐH Phạm Ngọc Thạch. Kết quả, Trường ĐH Y dược TP.HCM xác định bà Ngọc không có tên trong danh sách công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Y đa khoa năm 2002 của trường và không được cấp bằng vào ngày 10/10/2002. Đồng thời, bằng bác sĩ của bà Ngọc không có trong hồ sơ lưu của nhà trường. 

Trong khi đó đối với bằng chuyên khoa 1 do Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cấp vào sổ 136/CK1/08/15. Qua xác minh, Trường Đại học Phạm Ngọc Thạch xác nhận đúng là trường đã cấp. Tuy nhiên, đại diện trường này cũng cho biết, do bà Ngọc không trung thực trong hồ sơ đăng ký học nên trường sẽ ra quyết định thu hồi, hủy bỏ văn bằng này.

Ngay sau khi nhận được kết quả xác minh từ Sở Y tế Đồng Nai thông báo, Phòng khám đa khoa Đại Phước đã cắt hợp đồng đối với bà Ngọc.

Theo đại diện Sở Y tế Đồng Nai: Trước đó, ngày 20/4/2020, Sở Y tế TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ của bà Ngọc cũng đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho phòng khám chẩn đoán hình ảnh. Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản gửi Trường Đại học Y dược TP.HCM xác minh tính xác thực của văn bằng y khoa của bà Ngọc. 

Qua xác minh của trường, bằng tốt nghiệp Y đa khoa của bà Ngọc số vào sổ: 191/Y96, cấp ngày 10/10/2002 không do Đại học Y dược TP. HCM cấp. Do đó, Sở Y tế TP.HCM đã gửi thông báo đến Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan quản lý chuyên môn có liên quan về sự việc này. 

Đồng thời, Phòng khám Đại Phước cũng gửi hồ sơ lên và nhận ra hồ sơ bà Ngọc như thông báo của TP.HCM nên tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc.


Đồng Nai liên tục phát hiện hai “lương y” dùng bằng giả - Ảnh 3.

Bà Loan - người được phát hiện đã dùng bằng giả trước bà Ngọc không lâu.

Theo ông Dương Hồng Danh - Chánh Thanh tra Sở Y tế Đồng Nai: Sau khi xem xét, xác định các loại văn bằng,  Sở đã lập biên bản, bàn giao bằng chuyên khoa 1, chứng chỉ đào tạo định hướng chuyên khoa y học gia đình và các chứng chỉ khác cho đơn vị cấp.

Riêng đối với bằng tốt nghiệp đại học của bà Ngọc, Sở Y tế Đồng Nai gửi kèm văn bản cho Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03, Công an tỉnh Đồng Nai) điều tra làm rõ việc sử dụng văn bằng chuyên môn của bà Ngọc và xử lý theo quy định.

Trong khi đó, qua làm việc với Sở Y tế Đồng Nai, bà Ngọc cũng cho biết trước đó bà làm việc tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong 11 năm, sau khi ra trường (từ 2003 - 2012). Năm 2012, bà Ngọc học chuyên khoa 1 tại Trường Đại học Phạm Ngọc Thạch và từ năm 2013 - 2018 làm việc tại Bảo hiểm xã hội TP.HCM. Năm 2017, bà Ngọc ký hợp đồng hợp tác với Phòng khám 115 (huyện Nhơn Trạch). Nhưng cũng trong năm 2017, bà Ngọc ký hợp đồng không thời hạn với Bệnh viện quận 7 (TP.HCM) về siêu âm - chẩn đoán hình ảnh.

Tháng 3/2020, Sở Y tế Đồng Nai cũng phát hiện bà Đinh Kim Loan (35 tuổi) là bác sĩ thực hành tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai sử dụng bằng cấp giả. Cụ thể bà Loan tốt nghiệp đại học dược tại Học viện Quân y ngày 30/7/2011; đăng ký thực hành chuyên môn tại khoa Dược của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai từ ngày 1/3/2013 đến ngày 22/6/2017. Nhưng năm 2012, bà Loan lại đăng ký theo học bác sĩ tại Trường Đại học Y dược TP.HCM và tốt nghiệp bác sĩ y khoa ngày 28/8/2018.

Đến ngày 27/8/2019, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã ký hợp đồng thực hành khám, chữa bệnh với bà Loan. Sau đó, bệnh viện đã ban hành quyết định tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành nội khoa cho bà Loan tại khoa Cấp cứu.

Tuy nhiên trên thực tế, bà Loan không thực hành tại khoa Dược của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trong giai đoạn từ năm 2013 - 2017. Còn Học viện Quân y thì xác nhận, bằng dược sĩ của bà Loan là giả và Trường Đại học Y dược TP.HCM cũng xác nhận bằng bác sĩ y khoa của bà Loan là giả. Sau đó, Sở Y tế cũng đã chuyển hồ sơ vụ việc của bà Loan đến Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, làm rõ; nhưng đến nay vẫn đang trong quá trình điều tra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem