Dụ bánh không thành, vẫn đè trẻ ra dâm ô

Chủ nhật, ngày 04/01/2015 07:05 AM (GMT+7)
VKSND huyện Định Quán (Đồng Nai) ngày 3.1 cho biết vừa hoàn tất cáo trạng và truy tố ra trước TAND huyện Định Quán bị can Vũ Văn Quyết (55 tuổi, ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai) về tội dâm ô với trẻ em.
Bình luận 0
img Ảnh minh họa.

Tối 4.9.2010, sau khi nhậu xong với bạn, Quyết đi về thì nhìn thấy cháu N.T.T.D (sinh năm 2004, trú tại thị trấn Định Quán). Quyết gọi cháu D vào nhà mình rồi cho 50.000 đồng và một chiếc bánh tiêu nhưng cháu D không lấy. Sau đó Quyết bế cháu D lên giường nhưng cháu D vùng dậy bỏ chạy. Quyết chạy theo đóng cửa nhà lại và ôm cháu D thực hiện hành vi dâm ô với cháu.

Mẹ cháu D sau khi biết chuyện đã làm đơn tố cáo Quyết lên cơ quan công an. Bị phát hiện, Quyết đã bỏ trốn khỏi địa phương cho đến tháng 7.2014 thì bị bắt.
(Theo Tiến Dũng/Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem