Giám đốc Công an Hà Nội dự lễ khai mạc bầu cử lại ở xã có chủ tịch HĐND xã gian lận phiếu bầu

Bách Thuận - B.Phú Chủ nhật, ngày 06/06/2021 11:40 AM (GMT+7)
Sáng nay (6/6), các cử tri tại xã Tráng Việt (Mê Linh, Hà Nội) đã tiến hành bầu cử lại HĐND xã do trước đó chủ tịch HĐND xã này đã gian lận phiếu bầu. Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Hải Trung dự lễ khai mạc tại đây.
Bình luận 0

Cụ thể, như Dân Việt đã đưa tin, tại Đơn vị bầu cử số 4 Xã Tráng Việt (Mê Linh, Hà Nội), do phát hiện sai phạm thừa 75 phiếu bầu so với số phiếu phát ra, ngày 29/5, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 730/NQ-HĐBCQG về việc hủy kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đơn vị bầu cử số 4 xã Tráng Việt, Mê Linh (Hà Nội) và chỉ đạo bầu cử lại vào ngày 6/6/2021.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội dự lễ khai mạc bầu cử lại ở xã có chủ tịch HĐND xã gian lận phiếu bầu - Ảnh 1.

Sáng nay, cử tri xã Tráng Việt đã tiến hành bầu cử lại sau sự cố chủ tịch HĐND xã này gian lận phiếu bầu. (Ảnh: Thuận Phú)

Về phương án nhân sự ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4, Ủy ban Bầu cử xã Tráng Việt đã xóa tên ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Tráng Việt trong danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND xã tại đơn vị bầu cử này.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội dự lễ khai mạc bầu cử lại ở xã có chủ tịch HĐND xã gian lận phiếu bầu - Ảnh 2.

Do ảnh hưởng của Covid-19, các biện pháp phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt tại khu vực bầu cử lại ở xã Tráng Việt. (Ảnh: Thuận Phú)

Ủy ban Bầu cử xã quyết định giữ nguyên danh sách chính thức 6 ứng cử đại biểu HĐND xã để bầu lấy 4 đại biểu HĐND tại đơn vị bầu cử số 4, xã Tráng Việt.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội dự lễ khai mạc bầu cử lại ở xã có chủ tịch HĐND xã gian lận phiếu bầu - Ảnh 3.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội tới dự lễ khai mạc bầu cử lại ở điểm bầu cử này.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Mê Linh cho biết, tính đến 11 giờ ngày 5/6, tổng số cử tri tại đơn vị bầu cử số 4 xã Tráng Việt có 1.260 cử tri, giảm 10 người so với danh sách cử tri đã niêm yết. Số lượng giảm là do các cử tri đi làm xa không về kịp ngày bầu cử lại.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội dự lễ khai mạc bầu cử lại ở xã có chủ tịch HĐND xã gian lận phiếu bầu - Ảnh 4.

Các đơn vị liên quan kiểm tra hòm phiếu trước khi việc bầu cử lại diễn ra. (Ảnh: Thuận Phú)

Sáng cùng ngày, các cử tri ở xã Tráng Việt đã tiến hành việc bầu cử lại đại biểu HĐND xã Tráng Việt, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã tới dự lễ khai mạc bầu cử lại tại xã Tráng Việt.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội dự lễ khai mạc bầu cử lại ở xã có chủ tịch HĐND xã gian lận phiếu bầu - Ảnh 5.

Việc bỏ phiếu bầu cử lại ở xã Tráng Việt sẽ diễn ra trong ngày 6/6, kết thúc vào lúc 19h cùng ngày. (Ảnh: Thuận Phú)

Việc bầu cử được tiến hành trong cả ngày hôm nay, kết thúc vào 19h cùng ngày.

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, các cử tri xã Tráng Việt đi bầu cử lại tuân thủ rất nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19, các cử tri ngồi đúng khoảng cách, đeo khẩu trang, khử khuẩn trước khi vào bầu cử lại.

Thông tin từ Phó Chủ tịch HĐND huyện Mê Linh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Mê Linh Phùng Anh Chiến cho biết, sau khi phát hiện sai phạm, cơ quan chức năng liên quan đã lập Đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên.

Sau đó đã xác minh vi phạm, khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt, ông Nguyễn Hữu Đoàn – Đảng viên chi bộ, Tổ trưởng Tổ bầu cử tổ 4 xã Tráng Việt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem