Hòa U23 Việt Nam, HLV U23 UAE đòi... thẻ đỏ

Tùng Lâm - Đàm Duy Thứ sáu, ngày 10/01/2020 20:11 PM (GMT+7)
U23 UAE hòa U23 Việt Nam trong thế trận lấn lướt hơn, điều đó khiến HLV Maciej Skorza không hài lòng. Chia sẻ sau trận đấu, nhà cầm quân người Ba Lan này bày tỏ sự tiếc nối khi để nhà á quân cầm hòa với tỷ số 0-0, đồng thời cho rằng, lẽ ra Tấn Sinh phải nhận thẻ vàng thứ 2 trong hiệp 2.
Bình luận 0

Trong trận đấu chiều nay, U23 UAE và U23 Việt Nam đã tạo ra một thế trận "căng như dây đàn" với  nhiều cơ hội được tạo ra về cả 2 phía cầu môn. Tài năng trẻ 20 tuổi bên phía U23 UAE Ali Saleh (số 9) đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ "chắp vá" của U23 Việt Nam.

Nếu thủ môn Bùi Tiến Dũng không chơi xuất sắc cộng với sự vô duyên của các chân sút U23 UAE như Jasssim (số 19), Alameri (số 7) thì có lẽ U23 Việt Nam đã phải nhận bàn thua.

img

HLV Maciej Skorza của U23 UAE.

Trong khi đó, U23 Việt Nam cũng có sự đáp trả mạnh mẽ trong 10 phút cuối. Thủ môn đội trưởng Alshamsi đã phản xạ xuất thần cứu thua cho đội nhà sau cú dứt điểm cận thành của Tiến Linh. Kết quả hòa 0-0 chung cuộc khiến U23 Việt Nam và U23 UAE cùng phải nỗ lực nhiều hơn ở 2 trận đấu còn lại gặp U23 Jordan và U23 CHDCND Triều Tiên.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Maciej Skorza đã bày tỏ sự tiếc nuối khi U23 UAE không thể giành trọn vẹn 3 điểm trước U23 Việt Nam.

 “Chúng tôi thực sự thất vọng vì chúng tôi đã chơi tốt trước đối thủ rất mạnh. Chúng tôi đã tấn công và tạo được cơ hội. Tôi rất thân vọng

Nhưng tôi phải nói các cầu thủ của tôi đã chiến đấu với tinh thần rất tốt. Họ chiến đấu mạnh mẽ. Việt Nam đã có chiến thuật rất tốt nên không dễ để giành chiến thắng. Tôi hy vọng UAE có thể chơi tốt hơn qua từng trận đấu”, HLV Skorza cho biết.

Theo ông Skorza, ông đã xem Việt Nam thi đấu ở SEA Games 30 tại Philippines. “Tôi đã xem giải đấu của Việt Nam trên Philippines và tôi biết chúng tôi cần làm gì ở trận đấu này. Họ là một trong những đội rất mạnh ở giải đấu năm nay. Các cầu thủ của tôi đã phải rất cẩn thận. Tuy nhiên Việt Nam vẫn tạo được 2 cơ hội nguy hiểm, đó là những tình huống các cầu thủ của tôi mắc lỗi”, HLV Skorza cho biết.

Ông Skorza cũng dành lời khen ngợi cho hàng phòng ngự đội tuyển U23 Việt Nam, trong đó có thủ môn Bùi Tiến Dũng. Nhà cầm quân Ba Lan cho biết: “Việt Nam có hàng phòng ngự rất mạnh, chính vì vậy không dễ để chúng tôi có thể tạo được các cơ hội rõ ràng. Nhưng khi có cơ hội, các cầu thủ UAE đã không tận dụng được. Bên cạnh đó, thủ môn của Việt Nam cũng rất tốt. Anh ta có nhiều tình huống cứu thua rất tuyệt vời”.

Về tình huống bị VAR từ chối quả phạt 11m đầu hiệp 2, HLV Skorza từ chối bình luận. Mặc dù vậy, ông Skorza cho rằng, hậu vệ Tấn Sinh có thể đã phải nhận thẻ vàng thứ 2.

“Tôi không có ý kiến gì về quyết định của VAR ở tình huống đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng ở tình huống trên, hậu vệ Việt Nam phải bị phạt thẻ vàng thứ 2 (đồng nghĩa 1 thẻ đỏ). Dĩ nhiên tôi không hài lòng với kết quả hôm nay, nhưng tôi hài lòng với cách các cầu thủ của mình thi đấu”, nhà cầm quân người Ba Lan chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem