×
Chuyên mục
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Thế giới
  • Nhà nông
  • Hội và Cuộc sống
  • Đại đoàn kết dân tộc
  • Kinh tế
  • Thể thao
  • Văn hóa - Giải trí
  • Xã hội
  • Bạn đọc
  • Nhà đất
  • Media
  • Chuyển động Sài Gòn
  • Pháp luật
  • Dân Việt trò chuyện
  • Gia đình
  • Đông Tây - Kim Cổ
  • Hà Nội hôm nay
  • Radio Nông dân
  • Doanh nghiệp
  • Clip
  • Infographic
  • Emagazine
  • Tin mới
  • Tin nóng
Các trang liên quan
  • etime
  • Trang trại Việt
  • Làng cười
  • favicon Thế giới tiếp thị
  • Dân Việt Media
  • Tâm hồn làng Việt
  • TÒA SOẠN
  • ĐẶT BÁO
  • QUẢNG CÁO

Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

Đường dây nóng: 0857.835.666

Liên hệ quảng cáo: 0329298892

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .

  • Đăng nhập
  • Đăng ký
  • ×

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận

Email

Họ và tên

Mật khẩu

Xin chào, !

Bạn đã đăng nhập với email:

Đăng xuất

    Dân Việt
    Etime Trang trại Việt Thế giới tiếp thị Dân Việt Media
    Đăng nhập

    |
    Đăng xuất
    • Tin tức
    • Thế giới
    • Nhà nông
    • Hội và Cuộc sống
    • Kinh tế
    • Nhà đất
    • Thể thao
    • Pháp luật
    • Văn hóa - Giải trí
    • Xã hội
    • Bạn đọc
    • Media
    • Chuyển động Sài Gòn
    • Gia đình
    • x
    • Tin tức
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Hồ sơ - Tư liệu độc quyền
      • Xã hội
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Kỷ nguyên vươn mình
      Xem thêm
    • Thế giới
      • Độc - lạ thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
      Xem thêm
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
      Xem thêm
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
      Xem thêm
    • Đại đoàn kết dân tộc
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
      Xem thêm
    • Nhà đất
      • Chính sách
      • Địa ốc
      • Dự án
      • Kiến trúc
      • Vật liệu mới
      Xem thêm
    • Thể thao
      • SEA Games 33
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
      Xem thêm
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
      Xem thêm
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
      Xem thêm
    • Xã hội
      • Y tế
      • Giáo Dục
      • Lao động việc làm
      • Nhịp sống trẻ
      • Du lịch
      Xem thêm
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
      Xem thêm
    • Media
      • Video
      • Ảnh
      • Photo story
      • Dân Việt với Thu vàng
      Xem thêm
    • Chuyển động Sài Gòn
      • Dân sinh
      • Kinh doanh
      • Sống vui
      Xem thêm
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
      Xem thêm
    • Giảm nghèo nông thôn
      • Giảm nghèo thông tin
      • Giảm nghèo đa chiều
      • Dạy nghề - Việc làm
      Xem thêm
    • Radio Nông dân
      • Nhịp sống nông thôn mới
      • Nông dân mới
      • Về làng
      • Ký ức làng
      Xem thêm
    • Dân Việt trò chuyện
    • Doanh nghiệp
    • Tăng trưởng xanh
    • Clip
    • Ảnh
    • Infographic
    • Emagazine
    • Về trang chủ
    Dân Việt
    • Search
    • Account
    • Aa
    • Aa+

    Chủ đề nóng

    Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
    Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
    "Nỗi buồn chiến tranh" được vinh danh và những tranh cãi
    Gương mặt vàng SEA Games 33
    Độc - lạ SEA Games, bi - hài SEA Games
    Vụ án gây rúng động tại Lạng Sơn
    Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
    Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
    SEA Games 33
    "Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
    Tin tức
    • Kính đa tròng
    • Chính trị
    • Hồ sơ - Tư liệu độc quyền
    • Xã hội
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Kỷ nguyên vươn mình
    • Danviet.vn
    • Tin tức
    • Kính đa tròng
    • Chính trị
    • Hồ sơ - Tư liệu độc quyền
    • Xã hội
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Kỷ nguyên vươn mình
    Thứ sáu, ngày 31/10/2025 14:00 GMT+7

    Lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương: Trong mọi hoàn cảnh, lợi ích của nhân dân phải đặt lên trên hết (Bài 2)

    + aA -
    Thành An Thứ sáu, ngày 31/10/2025 14:00 GMT+7
    Dân Việt trên  
    Chủ trương bố trí Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra tỉnh… không phải người địa phương không chỉ là yêu cầu về bố trí cán bộ, mà còn là nguyên tắc để đảm bảo mọi quyết định, mọi hành động của người đứng đầu đều vì dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết.
    Chia sẻ lên Facebook
    Chia sẻ
    Bình luận 0
    Dân Việt trên  
    • Trong 34 Chủ tịch UBND tỉnh, thành hiện có bao nhiêu trường hợp không phải người địa phương?
    • Xóa bỏ “cục bộ địa phương”
    • Bố trí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh không là người địa phương: Bước đi đột phá, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo

    Lời tòa soạn: Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, một trong những chủ trương mang tính đột phá lịch sử được Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, đặc biệt quan tâm và chỉ đạo quyết liệt là việc bố trí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh không là người địa phương. Đây không chỉ là một bước đổi mới trong tư duy tổ chức, mà còn là biện pháp mang tầm chiến lược nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng cục bộ, khép kín, lợi ích nhóm và “sân sau” trong công tác cán bộ.

    Bên cạnh chủ trương Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy không phải là người địa phương, lần đầu tiên trong lịch sử công tác tổ chức cán bộ của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện chủ trương các chức danh Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, Chánh án tòa án nhân dân tỉnh trên cả nước không phải là người địa phương. Việc này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng trong việc kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực ngay từ gốc. Mỗi bước triển khai đều được thực hiện bài bản, thận trọng, có lộ trình, nhưng đồng thời linh hoạt, sáng tạo và đồng bộ giữa Trung ương và địa phương.

    Để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về quan điểm, chủ trương của Đảng, Báo điện tử Dân Việt trân trọng giới thiệu loạt bài “Bố trí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh không là người địa phương: Bước đi đột phá, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo”. Loạt 3 bài viết nhấn mạnh vào chủ đề “Bố trí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh không là người địa phương”, đi sâu phân tích những khía cạnh lý luận, thực tiễn và tác động xã hội của chủ trương này. Trong đó, nêu bật ý nghĩa như “liều thuốc” hữu hiệu ngăn ngừa cục bộ, lợi ích nhóm; khẳng định mục tiêu cao nhất là bảo đảm mọi chủ trương, chính sách phải vì dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết; nhìn nhận đây là bước đi đột phá, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo trong công tác tổ chức cán bộ của Đảng thời kỳ mới. Qua đó, có thể thấy đây là một quyết sách đúng đắn, kịp thời và có tầm nhìn xa, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp thật sự liêm chính, trung thực, vì nước, vì dân, để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; Nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân.

    Trao đổi với PV Dân Việt, nhiều chuyên gia cho rằng, sau khi Trung ương đã thực hiện chủ trương bố trí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, cùng với việc Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố không phải người địa phương, việc tiếp tục triển khai tới các cơ quan kiểm tra, thanh tra… là bước đi bài bản và mạnh mẽ vì sự liêm chính của bộ máy, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong công tác cán bộ, không chỉ giúp tăng cường tính khách quan, liêm chính, mà còn góp phần loại bỏ những “vùng an toàn”, “vùng cấm” trong quản lý, giám sát.

    “Người cộng sản phải dám đi nơi khó, thử thách bản lĩnh”

    PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo bố trí các chức danh chủ chốt như Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố... không phải người địa phương là một bước tiến trong công tác tổ chức cán bộ của Đảng, vừa đúng đắn, vừa thể hiện tư duy đổi mới, khách quan.

    “Đảng thực hiện chủ trương này là rất đúng và rất chuẩn. Thực ra, nhiều nước như Lào, Trung Quốc đã áp dụng từ lâu, còn chúng ta đến bây giờ mới thực hiện, đây là một bước đi rất quan trọng, được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ”, ông Lý nói.

    PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành An

    PGS.TS Lê Quốc Lý thẳng thắn chỉ rõ, nhiều năm qua, công tác tổ chức cán bộ ở một số nới còn có biểu hiện “hữu khuynh”, nặng tính “địa phương chủ nghĩa”, cứ “loanh quanh” bổ nhiệm người thân, quen biết. “Có nơi, người "chạy" tốt thì được bố trí vị trí công tác ‘ngon lành’, còn người thực sự có năng lực thì lại chưa được trọng dụng. Điều đó không đúng về mặt nguyên tắc tổ chức”, ông nói.

    Ông Lý nhấn mạnh, ngay từ thời phong kiến đã rất văn minh, các quan lại đỗ đạt đều được điều đi địa phương khác, không ở vùng quê của mình. “Nay Bí thư Tỉnh ủy đã không phải người địa phương thì Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố cũng nên như vậy. Tôi cho rằng việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu triển khai trước ngày 15/12 là hoàn toàn đúng đắn, cần thực hiện nghiêm túc và liên tục trong các nhiệm kỳ sau, ông nói.

    PGS.TS Lê Quốc Lý cũng cho rằng, đã là cán bộ, đảng viên, làm việc vì nhân dân thì không được phép “loanh quanh ở địa phương mình” mà phải nên đi đến những nơi lạ, thậm chí đến địa phương có những khó khăn, thách thức để thử thách, rèn luyện bản thân.

    “Ngày xưa, các bậc tiền bối đi làm cách mạng là vô sản hóa, đến những nơi khó khăn, gian nan, khốc liệt nhất. Còn bây giờ, tại sao nhiều người cứ muốn loanh quanh ở địa phương mình? Nếu thực sự vì mục tiêu chung, lý tưởng vì đất nước, vì dân, thì ở đâu cũng là cống hiến và phải cống hiến thật tốt, không chỉ ở quê nhà”, ông bày tỏ.

    Theo ông, việc luân chuyển cán bộ không chỉ phòng ngừa tiêu cực mà còn là cơ hội rèn luyện, thử thách năng lực thực tiễn. Ở Trung Quốc, người ta thường luân chuyển 6 chức danh chủ chốt, trong đó đều không phải người địa phương, cho nên hạn chế được câu chuyện “một bí thư từ nơi khác đến bị người địa phương với số đông “câu kết” lại cô lập.

    “Luân chuyển các chức danh chủ chốt sẽ bảo đảm tính khách quan, tính đúng đắn, ai làm tốt sẽ được tôn trọng, ai làm giỏi sẽ được vinh danh. Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định như vậy là rất đúng đắn và sáng suốt, chúng ta nên coi đây là một cái nếp để thực hiện cho tốt”, ông Lý nhấn mạnh.

    Đáng chú ý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị quy định rõ trong Điều lệ Đảng về công tác luân chuyển: “Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố không là người địa phương. Bên cạnh đó, những vị trí đứng đầu cũng không nên quá hai nhiệm kỳ để tạo sự đổi mới và tránh trì trệ”.

    Ông Bùi Văn Thạch, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: Ái Vân

    Từ góc độ lý luận, ông Bùi Văn Thạch, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, chủ trương Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy không phải là người địa phương đã có từ lâu, trước đây chúng ta chủ yếu tiến hành thí điểm, còn hiện tại đã triển khai đến toàn bộ 34 tỉnh, thành phố; cùng đó phần lớn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố hiện cũng không phải là người địa phương.

    Đây là “cuộc cách mạng rất lớn” để điều chỉnh những “người có quyền lực trong điều hành, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vấn đề ở địa phương”. “Họ là những người từ nơi khác về, sẽ có điều kiện làm việc công tâm, khách quan, không bị ràng buộc bởi những quan hệ thân hữu, gia đình. Thế nên, khi họ quyết định những vấn đề lớn có thể tốt hơn, khách quan hơn, rõ ràng hơn”, ông Thạch nhận định.

    Bên cạnh đó, ông Thạch cho rằng, những người được luân chuyển bao giờ cũng có suy nghĩ phấn đấu thăng tiến. Khi đó, họ sẽ làm hết sức mình để thể hiện khả năng, năng lực, đồng thời giữ hình ảnh tốt đẹp về mình. Do đó, việc bố trí một số chức danh lãnh đạo ở tỉnh, thành phố không phải là người địa phương cũng là một quá trình đào tạo, rèn luyện cán bộ.

    “Chúng ta luân chuyển cán bộ đi kèm với theo dõi, giám sát, có nhiều giải pháp để kiểm tra”, ông Thạch nói và nhìn nhận, kinh nghiệm thực tiễn cho thấy có những người trải qua vị trí công tác ở 2 - 3 địa phương, khi quay trở lại Trung ương đều rất vững vàng, rất có thực tiễn.

    Tuy nhiên, ông cũng lưu ý: việc cán bộ không phải người địa phương không có nghĩa là người địa phương không liêm chính, mà là nhằm “đề phòng các khả năng có thể xảy ra”, tạo thêm một lớp bảo vệ cho sự trong sạch của bộ máy, còn dù không phải người địa phương nếu muốn “người ta vẫn có thể thân hữu được ngay”.

    Chọn đúng người - gốc của mọi vấn đề

    Nhiều năm công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Ngô Văn Sửu, nguyên Vụ trưởng Vụ 1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, việc bố trí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và các chức danh chủ chốt không phải người địa phương là giải pháp hữu hiệu nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, “nâng đỡ không trong sáng”, hay tình trạng bổ nhiệm người nhà, hình thành “doanh nghiệp sân sau”.

    “Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tình, thành từ địa phương khác đến sẽ không bị chi phối bởi những mối quan hệ chằng chịt, không bị ràng buộc bởi các yếu tố thân quen, “cánh hẩu”, nên các quyết định của họ sẽ khách quan hơn, vì lợi ích chung chứ không vì lợi ích riêng”, ông Sửu nhấn mạnh.

    Đặc biệt, theo ông Sửu, chủ trương bố trí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra, Giám đốc Công an không phải người địa phương là bước đi đúng đắn, phù hợp với yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, ông Sửu khẳng định, yếu tố “không phải người địa phương” chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ chính là phẩm chất, năng lực và bản lĩnh chính trị của người cán bộ.

    Nhấn mạnh đến việc bố trí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra không phải người địa phương, nguyên Vụ trưởng Vụ 1 Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định đây là chủ trương cần thiết để đảm bảo các quyết định kiểm tra, giám sát được “công minh, chính xác, kịp thời”, tránh tác động từ mối quan hệ họ hàng, làng xóm, địa phương.

    “Làm công tác kiểm tra mà để tình cảm, nể nang chi phối thì sẽ không khách quan, làm giảm tác dụng giám sát. Người cán bộ kiểm tra phải có bản lĩnh, nghiệp vụ vững vàng, hiểu biết đa lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh mới gắn với kinh tế, công nghệ, pháp luật… công tác kiểm tra phức tạp hơn nhiều”, ông nói.

    Ông Ngô Văn Sửu, nguyên Vụ trưởng Vụ 1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh T.A

    Ông Sửu cũng lưu ý, không nên cực đoan cho rằng cán bộ người địa phương là thiếu khách quan. “Vẫn có nhiều người địa phương chính trực, công tâm, có năng lực. Quan trọng là chọn đúng người, đúng việc, chứ không phải cứ người ngoài mới làm được”, ông chia sẻ.

    Từ thực tế nhiều năm công tác, ông Ngô Văn Sửu cho rằng người được điều động về địa phương khác cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong một nhiệm kỳ 5 năm, họ có thể mất một thời gian để làm quen với đặc thù kinh tế - xã hội, văn hóa, sự đặc thù của địa bàn. Vì vậy, việc xây dựng tiêu chuẩn cán bộ kiểm tra toàn diện hơn, phù hợp yêu cầu mới là rất cần thiết.

    “Cán bộ kiểm tra phải dám nói thẳng, dám kết luận rõ ràng, không bị ràng buộc bởi quan hệ cá nhân. Nếu thiếu bản lĩnh, họ dễ né tránh, làm giảm hiệu lực giám sát”, ông Sửu nói và cho rằng chống tham nhũng ở đây chỉ là một phần, cái gốc vẫn là con người, là năng lực, phẩm chất, bản lĩnh của cán bộ. “Nếu chọn được người xứng đáng, dù ở đâu họ cũng làm tốt nhiệm vụ”, ông Sửu nhấn mạnh.

    Phân tích sâu hơn, nguyên Vụ trưởng Vụ 1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng công tác kiểm tra hiện nay không chỉ gói trong nội bộ Đảng, mà còn liên quan đến kinh tế, xã hội, đối nội - đối ngoại... Vì vậy, người làm công tác kiểm tra phải có tri thức, tầm nhìn tổng thể và khả năng nhìn người tinh tường.

    “Nhìn người, chọn người là việc rất khó. Nếu không sắc sảo, dễ bị đánh lừa bởi biểu hiện bên ngoài. Chủ tịch Hồ Chí Minh có tầm nhìn vượt trội nên chọn được người tài; còn hiện nay, sự phức tạp của lợi ích khiến việc đánh giá cán bộ càng khó hơn”, ông nói và cảnh báo: “Điều tôi lo nhất là ‘cán bộ cơ hội’ - họ rất tinh vi, khôn khéo, nhiều thủ thuật tinh vi, ranh mãnh. Làm sao phát hiện và loại bỏ được họ đó mới là gốc của vấn đề”.

    “Phải tường minh quy định và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm”

    Liên quan đến chính sách bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, PGS.TS Lê Quốc Lý cho rằng đây là chủ trương rất đúng đắn, song cần quy định rõ ràng, tường minh và rạch ròi để bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn.

    Ông phân tích: “Trong thực tế, người dám nghĩ, dám làm thường phải giải quyết những vấn đề mới, phức tạp, đôi khi chưa có tiền lệ hoặc chưa được pháp luật cập nhật kịp thời. Làm nhiều thì dễ sai, không làm thì không sai, nhưng nếu không dám làm thì không thể đổi mới. Tuy nhiên, giữa cái ‘dám làm vì dân’ và cái ‘lợi dụng để làm sai’ là hai việc rất khó phân biệt, nên phải có tiêu chí thật rõ”.

    Theo ông Lý, để cơ chế bảo vệ cán bộ phát huy hiệu quả, mọi quy định và quyết định của lãnh đạo phải hướng đến mục tiêu phục vụ nhân dân, mang lại lợi ích cho xã hội và đất nước. “Nếu cán bộ ra quyết định vì lợi ích của nhân dân, không tham nhũng, không bè phái thì phải được bảo vệ. Ngược lại, nếu nhân danh cái chung để phục vụ lợi ích riêng, dù khéo léo đến mấy, cũng phải xử lý nghiêm”, ông nhấn mạnh.

    PGS.TS Lê Quốc Lý cho rằng hiện nay một số quy định vẫn chưa thật rõ ràng và minh bạch, khiến đôi khi “nhân danh cái tốt nhưng lại làm cái xấu”. Ông đề nghị cần có văn bản hướng dẫn cụ thể hơn, đặt lợi ích và hiệu quả công việc làm thước đo. “Khi anh ra quyết định, phải xem kết quả đem lại cho kinh tế - xã hội như thế nào, sự hài lòng của người dân đến đâu. Bởi thực tế có những việc theo quy định thì không đúng luật – có thể do luật “lạc hậu”, nhưng lại rất đúng nếu xét trên lợi ích của nhân dân”.

    Ông Lý dẫn chứng: “Khi dân đang đói, bị bão lũ, nếu cán bộ quyết định dùng lương thực, phương tiện của quân đội để cứu dân, thì có thể sai quy định, nhưng lại đúng với đạo lý và trách nhiệm công bộc. Trong mọi hoàn cảnh, lợi ích của nhân dân phải được đặt lên trên hết”.

    Một số chuyên gia cũng nhận định, thực tế cho thấy những sai phạm lớn trong thời gian qua, từ cấp xã đến cấp tỉnh phần nhiều bị phát hiện nhờ các đoàn kiểm tra, giám sát do cấp trên hoặc cơ quan ngoài địa phương thực hiện. Và nếu coi công tác kiểm tra của Đảng là “thanh bảo kiếm”giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thì thanh tra là “tai mắt” của chính quyền - nơi phát hiện và ngăn ngừa sai phạm trong quản lý nhà nước; còn đối với lực lượng công an, đây là vị trí đặc biệt quan trọng, bởi lực lượng công an vừa thực thi pháp luật, vừa gắn bó mật thiết với nhân dân. Khi những người đứng đầu các ngành này không phải người địa phương, họ không bị chi phối bởi “lợi ích vùng”, “quan hệ quen biết” hay tâm lý e ngại, từ đó có thể đánh giá vấn đề trên cơ sở pháp lý, không dựa vào cảm tính.

    (Còn nữa)

    Popup Image
    ×

    Tham khảo thêm

    Bố trí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh không là người địa phương: Bước đi đột phá, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo

    Bố trí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh không là người địa phương: Bước đi đột phá, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo

    Bộ Chính trị yêu cầu triển khai chủ trương bố trí 100% chủ tịch UBND tỉnh và 2 chức danh không là người địa phương

    Bộ Chính trị yêu cầu triển khai chủ trương bố trí 100% chủ tịch UBND tỉnh và 2 chức danh không là người địa phương

    Xóa bỏ “cục bộ địa phương”

    Xóa bỏ “cục bộ địa phương”
    59

    Chia sẻ
    Từ khóa:
    • Không phải người địa phương
    • cán bộ
    • công tác cán bộ
    • Bí thư
    • Chủ tịch
    • Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra
    • giám đốc công an
    • Chánh Thanh tra
    Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

    Tin cùng chuyên mục

    Xem thêm
    Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trải nghiệm soát vé tàu điện không dùng tiền mặt tại ga Cát Linh

    Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trải nghiệm soát vé tàu điện không dùng tiền mặt tại ga Cát Linh

    Tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia: ĐBQH đề nghị phân quyền mạnh hơn cho cấp xã

    Tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia: ĐBQH đề nghị phân quyền mạnh hơn cho cấp xã

    Trưởng phòng của Công an Hà Nội được tiếp nhận, bổ nhiệm làm Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao

    Trưởng phòng của Công an Hà Nội được tiếp nhận, bổ nhiệm làm Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao

    Đại biểu Quốc hội lo địa phương 'hụt hơi' vì áp lực vốn đối ứng chương trình mục tiêu quốc gia

    Đại biểu Quốc hội lo địa phương "hụt hơi" vì áp lực vốn đối ứng chương trình mục tiêu quốc gia

    Đảng bộ Hà Nội kiến tạo nông dân hạnh phúc – Kỳ cuối: Bước chuyển chiến lược trong phát triển nông thôn Hà Nội trong nhiệm kỳ mới

    Đảng bộ Hà Nội kiến tạo nông dân hạnh phúc – Kỳ cuối: Bước chuyển chiến lược trong phát triển nông thôn Hà Nội trong nhiệm kỳ mới

    Hà Nội: Người phụ nữ bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu tự tử

    Hà Nội: Người phụ nữ bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu tự tử

    Nữ Phó chủ nhiệm Ủy ban VHXH: Tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia có phải 'phép cộng cơ học'?

    Nữ Phó chủ nhiệm Ủy ban VHXH: Tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia có phải "phép cộng cơ học"?

    Tin nổi bật

    Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

    Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

    Ông Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

    Hố tử thần bất ngờ "nuốt" ô tô giữa trung tâm TP Đà Nẵng

    Tin tức
    Hố tử thần bất ngờ 'nuốt' ô tô giữa trung tâm TP Đà Nẵng

    Nhiều điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc, Lâm Đồng, khoảng 20 xe ô tô bị mắc kẹt

    Tin tức
    Nhiều điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc, Lâm Đồng, khoảng 20 xe ô tô bị mắc kẹt

    Lâm Đồng: 6 cán bộ đo đạc dự án hồ Kapet bị cô lập do nước lũ được giải cứu

    Tin tức
    Lâm Đồng: 6 cán bộ đo đạc dự án hồ Kapet bị cô lập do nước lũ được giải cứu

    Vụ sụt lún giữa trung tâm Đà Nẵng: Điểm bất thường nằm ở đâu?

    Tin tức
    Vụ sụt lún giữa trung tâm Đà Nẵng: Điểm bất thường nằm ở đâu?

    Đọc thêm

    TP.HCM tăng tốc giải ngân vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng cuối năm 2025
    Chuyển động Sài Gòn

    TP.HCM tăng tốc giải ngân vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng cuối năm 2025

    Chuyển động Sài Gòn

    TP.HCM đang siết tiến độ, đẩy mạnh giải ngân vốn bồi thường – giải phóng mặt bằng cho hàng trăm dự án trọng điểm. Nhiều đơn vị đạt tỉ lệ cao, song vẫn còn dự án chậm do vướng pháp lý, kiểm kê đất đai và chưa tách được nguồn vốn.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Người dân bản Dao ở một xã phía Bắc tỉnh thái Nguyên đồng lòng hiến đất xây dựng nông thôn mới
    Nhà nông

    Người dân bản Dao ở một xã phía Bắc tỉnh thái Nguyên đồng lòng hiến đất xây dựng nông thôn mới

    Nhà nông

    Để thuận tiện cho việc đi lại, học hành của con em mình và vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhiều hộ dân thôn Bản Bẳng, xã Nghĩa Tá của tỉnh Thái Nguyên đã tình nguyện hiến đất làm đường dù đất của gia đình không đủ để canh tác.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Lý Hoàng Nam tạo kỳ tích, đánh bại số 2 pickleball thế giới tại PPA Tour Hàng Châu 2025
    Thể thao

    Lý Hoàng Nam tạo kỳ tích, đánh bại số 2 pickleball thế giới tại PPA Tour Hàng Châu 2025

    Thể thao

    Lý Hoàng Nam vừa khiến người hâm mộ pickleball Việt Nam nức lòng khi giành chiến thắng 2-0 trước tay vợt số 2 thế giới là Federico Staksrud 2-0 tại vòng bán kết PPA Tour Hàng Châu 2025.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Vụ cháy quán ăn ở đường Trần Hưng Đạo, 4 người tử vong: Mặt tiền bít bùng gạch trang trí, cửa cuốn…
    Chuyển động Sài Gòn

    Vụ cháy quán ăn ở đường Trần Hưng Đạo, 4 người tử vong: Mặt tiền bít bùng gạch trang trí, cửa cuốn…

    Chuyển động Sài Gòn

    Ghi nhận ban đầu cho thấy, đám cháy xuất phát từ khu vực bếp đặt ở tầng trệt, khói đen, độc len lên các tầng trên nơi có nhiều người đang ngủ. Khi phát hiện cháy, những người trong nhà này không thoát ra được do mặt tiền bít bùng gạch trang trí, cửa cuốn, phía sau là con hẻm nhưng lối thoát hiểm cũng bị bịt kín bằng lồng sắt…

    Chia sẻ Chia sẻ
    VEAM MOTOR đấu giá xe tồn kho – Kiểm tra thực tế đại tiêu chuẩn khí thải theo tiêu chuẩn lưu hành
    Kinh tế

    VEAM MOTOR đấu giá xe tồn kho – Kiểm tra thực tế đại tiêu chuẩn khí thải theo tiêu chuẩn lưu hành

    Kinh tế

    VEAM MOTOR đấu giá thành công 165 xe, nâng tổng số xe đấu giá thành công năm 2025 lên 1634 xe, tương đương 80% số lượng xe tồn kho lâu năm

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đường sắt Cát Linh - Hà Đông áp dụng thẻ vé không dùng tiền mặt, thuận tiện hơn cho hành khách
    Kinh tế

    Đường sắt Cát Linh - Hà Đông áp dụng thẻ vé không dùng tiền mặt, thuận tiện hơn cho hành khách

    Kinh tế

    Ông Khuất Việt Hùng, Chủ tịch HĐTV Hà Nội Metro cho biết, hệ thống soát vé tự động ứng dụng định danh, xác thực điện tử, nhận diện sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt đối với hành khách là kết quả của Kế hoạch 428 do Bộ Xây dựng, Bộ Công an và UBND TP Hà Nội ban hành, với mục tiêu hiện đại hóa hệ thống vé.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Người Việt và AI: Từ tò mò đến sáng tạo, ứng dụng nhiều vào công việc và học tập
    Kinh tế

    Người Việt và AI: Từ tò mò đến sáng tạo, ứng dụng nhiều vào công việc và học tập

    Kinh tế

    Việt Nam đã chính thức bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) sâu rộng, vượt qua giai đoạn tìm hiểu căn bản để sử dụng AI trong sáng tạo, học tập và công việc. Ngoài ra, AI cũng đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống người dùng tại Việt Nam.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đại biểu Quốc hội lo địa phương 'hụt hơi' vì áp lực vốn đối ứng chương trình mục tiêu quốc gia
    Tin tức

    Đại biểu Quốc hội lo địa phương "hụt hơi" vì áp lực vốn đối ứng chương trình mục tiêu quốc gia

    Tin tức

    Các đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại về gánh nặng ngân sách địa phương khi phải huy động tới 400.000 tỷ đồng để triển khai chương trình mục tiêu quốc gia, trong khi nguồn hỗ trợ từ Trung ương chỉ dừng ở mức 100.000 tỷ đồng, tạo ra chênh lệch lớn và nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Phụ cấp chức vụ lãnh đạo tăng cao cụ thể là bao nhiêu từ đầu năm 2026?
    Xã hội

    Phụ cấp chức vụ lãnh đạo tăng cao cụ thể là bao nhiêu từ đầu năm 2026?

    Xã hội

    Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, nhiều khả năng từ 1/1/2026, phụ cấp chức vụ lãnh đạo của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được nâng lên. Mức này cao hơn mức cũ từ vài trăm tới 1 triệu đồng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Hợp tác Việt Nam-Cuba tiếp tục tăng cường trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư
    Nhà nông

    Hợp tác Việt Nam-Cuba tiếp tục tăng cường trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư

    Nhà nông

    Từ ngày 1 - 3/12/2025, đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam, do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Cuba, nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nông thôn Tây Bắc: Người đàn ông giữ đàn dê trên lưng núi Háng Đề Dê
    Điện Biên Hôm Nay

    Nông thôn Tây Bắc: Người đàn ông giữ đàn dê trên lưng núi Háng Đề Dê

    Điện Biên Hôm Nay

    Tại xã Sính Phình, tỉnh Điện Biên, ai cũng biết đến anh Giàng A Kỷ, ở bản Háng Đề Dê, một nông dân điển hình trong phát triển kinh tế. Từ vài con dê nuôi thử nghiệm ban đầu, đến nay đàn dê đã cho anh một cơ ngơi mà không ít người ngưỡng mộ.

    Chia sẻ Chia sẻ
    TP.HCM: Báo động đỏ khí thải giao thông và những 'rào cản' chuyển đổi xanh
    Chuyển động Sài Gòn

    TP.HCM: Báo động đỏ khí thải giao thông và những "rào cản" chuyển đổi xanh

    Chuyển động Sài Gòn

    TP.HCM và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam đang đối diện với thách thức lớn từ ô nhiễm không khí, trong đó, khí thải từ các phương tiện giao thông, đặc biệt là động cơ diesel, đã trở thành nguồn gây hại hàng đầu.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Loại thịt quốc dân, giàu protein, ít calo, chất béo, giúp tăng cơ tốt tim, làm món này ăn ngon tuyệt
    Gia đình

    Loại thịt quốc dân, giàu protein, ít calo, chất béo, giúp tăng cơ tốt tim, làm món này ăn ngon tuyệt

    Gia đình

    Loại thịt này rất giàu protein, ít calo, chất béo, hỗ trợ giảm cân, tăng cơ và thúc đẩy sức khỏe tim mạch, cải thiện tâm trạng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bưởi Tân Triều, chôm chôm Long Khánh, điều Bình Phước và nhiều nhãn hiệu cộng đồng nổi tiếng chờ 'đổi chủ' sau sắp xếp
    Nhà nông

    Bưởi Tân Triều, chôm chôm Long Khánh, điều Bình Phước và nhiều nhãn hiệu cộng đồng nổi tiếng chờ "đổi chủ" sau sắp xếp

    Nhà nông

    Việc sáp nhập địa giới hành chính đang khiến hàng loạt nhãn hiệu cộng đồng ở Đồng Nai rơi vào tình trạng “chờ đổi chủ”, từ hồ tiêu, sầu riêng đến bưởi, chôm chôm, hạt điều... đặt ra áp lực cấp bách về pháp lý và bảo vệ thương hiệu.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Hà Nội: Người phụ nữ bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu tự tử
    Tin tức

    Hà Nội: Người phụ nữ bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu tự tử

    Tin tức

    Sáng 5/12, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Bồ Đề (TP.Hà Nội) cho biết, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, đơn vị đã bàn giao thi thể người phụ nữ bỏ lại xe máy rồi bất ngờ nhảy xuống cầu Chương Dương cho gia đình để lo hậu sự theo quy định.

    Chia sẻ Chia sẻ
    TP.HCM tăng tốc số hóa đất đai: Hơn 3,1 triệu thửa đất đã được chuẩn hóa dữ liệu
    Chuyển động Sài Gòn

    TP.HCM tăng tốc số hóa đất đai: Hơn 3,1 triệu thửa đất đã được chuẩn hóa dữ liệu

    Chuyển động Sài Gòn

    TP.HCM đã hoàn thiện dữ liệu đất đai cho hơn 3,14 triệu thửa đất, tương đương hơn 82% tổng số thửa đất trên địa bàn. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình chuẩn hóa, đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ quản lý và khai thác quốc gia.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Một HTX dẫn dắt nông dân cùng làm giàu, Tết tới cả làng đều tươi như hoa
    Chuyển động Sài Gòn

    Một HTX dẫn dắt nông dân cùng làm giàu, Tết tới cả làng đều tươi như hoa

    Chuyển động Sài Gòn

    HTX Mai vàng Bình Lợi, xã Bình Lợi, TP.HCM đã tiên phong trong trồng hoa mai vàng và dẫn dắt nông dân trong vùng cùng làm giàu. Mỗi dịp Tết đến, nhà nào cũng phấn khởi vì có thu nhập tốt nhờ bán mai vàng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Malaysia (18h30 ngày 5/12): Quyết tâm tạo “mưa gôn”
    Thể thao

    ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Malaysia (18h30 ngày 5/12): Quyết tâm tạo “mưa gôn”

    Thể thao

    ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Malaysia là cuộc đọ sức thuộc lượt trận mở màn bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33 và thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ hướng tới một chiến thắng đậm.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nữ phó giáo sư có tên 'độc, lạ' nhất năm 2025: Sinh năm 1976, hiện là Trưởng khoa trường nổi tiếng
    Xã hội

    Nữ phó giáo sư có tên "độc, lạ" nhất năm 2025: Sinh năm 1976, hiện là Trưởng khoa trường nổi tiếng

    Xã hội

    Với gần hai thập kỷ gắn bó giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực thú y, cô Nguyễn Vũ Thụy Hồng Loan, Trưởng khoa Thú y - Chăn nuôi, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) chính thức được công nhận chức danh phó giáo sư vào tháng 11 vừa qua.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Báo cáo nóng: Máy bay của Tổng thống Ukraine Zelensky suýt va chạm với 4 máy bay không người lái
    Thế giới

    Báo cáo nóng: Máy bay của Tổng thống Ukraine Zelensky suýt va chạm với 4 máy bay không người lái

    Thế giới

    Theo tờ The Journal, chính quyền Ireland đang điều tra bốn máy bay không người lái dường như đang cố gắng bám theo hoặc chặn máy bay của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi máy bay này hạ cánh xuống Dublin.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của dân tộc
    Đại đoàn kết dân tộc

    Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của dân tộc

    Đại đoàn kết dân tộc

    Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, “thế nước vững – lòng dân yên” luôn là yếu tố nền tảng quyết định sức mạnh quốc gia. Đây không chỉ là yêu cầu mang tính lý luận trong tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn là quy luật đã được kiểm nghiệm qua hàng nghìn năm lịch sử Việt Nam.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ngắm 17 địa danh biểu tượng của TP.HCM qua Giải marathon quốc tế
    Chuyển động Sài Gòn

    Ngắm 17 địa danh biểu tượng của TP.HCM qua Giải marathon quốc tế

    Chuyển động Sài Gòn

    Giải marathon quốc tế TP.HCM 2025 với thông điệp “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”, các VĐV đi qua 17 địa danh biểu tượng quá khứ, hiện tại và tương lai của TP.HCM.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bóng gỗ (Woodball) – “Golf công viên” góp mặt tại SEA Games 33: Việt Nam 'lắc đầu'
    Thể thao

    Bóng gỗ (Woodball) – “Golf công viên” góp mặt tại SEA Games 33: Việt Nam "lắc đầu"

    Thể thao

    Bóng gỗ (Woodball) - Môn thể thao được ví như "golf công viên". Người chơi dùng gậy gỗ đánh bóng qua các cổng trên sân cỏ hoặc cát. Dù có vẻ nhẹ nhàng nhưng bóng gỗ đòi hỏi sự khéo léo và tính toán cực cao. Đây là lần đầu tiên, Bóng gỗ (Woodball) góp mặt tại SEA Games.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Những trường hợp bắt buộc sử dụng bảng giá đất theo quy định mới nhất
    Bạn đọc

    Những trường hợp bắt buộc sử dụng bảng giá đất theo quy định mới nhất

    Bạn đọc

    Theo quy định, cơ quan chức năng sẽ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân…

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nữ Phó chủ nhiệm Ủy ban VHXH: Tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia có phải 'phép cộng cơ học'?
    Tin tức

    Nữ Phó chủ nhiệm Ủy ban VHXH: Tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia có phải "phép cộng cơ học"?

    Tin tức

    Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Hoa đặt câu hỏi: Liệu việc tích hợp đơn thuần là một "phép cộng cơ học" của 3 chương trình MTQG cũ hay sẽ hình thành nên một chương trình tổng thể mới với tầm nhìn khái quát hơn. "Tôi rất muốn Chính phủ phải trả lời", bà Hoa nhấn mạnh.

    Chia sẻ Chia sẻ
    TP.HCM: 11 tháng thu ngân sách hơn 700 nghìn tỷ đồng, các dự án trọng điểm tăng tốc về đích
    Chuyển động Sài Gòn

    TP.HCM: 11 tháng thu ngân sách hơn 700 nghìn tỷ đồng, các dự án trọng điểm tăng tốc về đích

    Chuyển động Sài Gòn

    TP.HCM ghi nhận tổng thu ngân sách hơn 700 nghìn tỷ đồng sau 11 tháng, giải ngân đầu tư công tăng tốc và hàng loạt dự án giao thông trọng điểm chuyển biến mạnh, tạo động lực phát triển cho năm 2026.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Vết nứt lớn trên Đèo Ngang, Quảng Trị: Đơn vị quản lý căng dây cảnh báo, lên phương án khắc phục
    Tin tức

    Vết nứt lớn trên Đèo Ngang, Quảng Trị: Đơn vị quản lý căng dây cảnh báo, lên phương án khắc phục

    Tin tức

    Vết nứt xuất hiện trên tuyến đường qua Đèo Ngang (Quảng Trị) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông. Sau phản ánh của báo chí, đơn vị quản lý đã nhanh chóng kiểm tra hiện trường, căng dây cảnh báo, tạm dừng lưu thông tại vị trí hư hỏng và lên phương án khắc phục ngay khi thời tiết thuận lợi.

    Chia sẻ Chia sẻ
    NSƯT Vũ Luân tuổi U60 thức trắng đêm trông con gái nhỏ
    Văn hóa - Giải trí

    NSƯT Vũ Luân tuổi U60 thức trắng đêm trông con gái nhỏ

    Văn hóa - Giải trí

    Hoa hậu Phương Lê mới đây đã khoe "trái ngọt" là cô con gái mới sinh cùng NSƯT cải lương Vũ Luân. Ở tuổi U50, trải qua một lần đò dang dở, hiện tại cô có cuộc sống bình yên bên nam nghệ sĩ nổi tiếng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nhân chứng vụ cháy quán ăn ở đường Trần Hưng Đạo khiến 4 người tử vong: Tiếng nổ lớn, khung cảnh hoảng loạn
    Chuyển động Sài Gòn

    Nhân chứng vụ cháy quán ăn ở đường Trần Hưng Đạo khiến 4 người tử vong: Tiếng nổ lớn, khung cảnh hoảng loạn

    Chuyển động Sài Gòn

    Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 5/12 tại quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, khiến 4 người tử vong, trong đó có 2 trẻ nhỏ. Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng khi ngọn lửa bùng lên kèm tiếng nổ lớn, buộc các nạn nhân phải liều mình thoát thân, khung cảnh hoảng loạn.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Clip hiện trường cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo làm 4 người chết
    Video

    Clip hiện trường cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo làm 4 người chết

    Video

    Đến hơn 8h ngày 5/12, Công an TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xem thêm
    Tin đọc nhiều

    1

    Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ thông tin chính thức kết quả điều tra vụ án gây chú ý dư luận những ngày qua

    Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ thông tin chính thức kết quả điều tra vụ án gây chú ý dư luận những ngày qua

    2

    Khách hàng Philippines đang liên hệ với doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam để làm một việc quan trọng này

    Khách hàng Philippines đang liên hệ với doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam để làm một việc quan trọng này

    3

    Anh Nguyễn Xuân Đạt là nạn nhân bị Đoàn Văn Sáng sát hại

    Anh Nguyễn Xuân Đạt là nạn nhân bị Đoàn Văn Sáng sát hại

    4

    Vụ án ở Lạng Sơn: Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt khung hình phạt nào?

    Vụ án ở Lạng Sơn: Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt khung hình phạt nào?

    5

    Tin chiều 3/12: Malaysia bỏ kháng cáo lên CAS, chấp nhận bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam?

    Tin chiều 3/12: Malaysia bỏ kháng cáo lên CAS, chấp nhận bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam?
    Dân Việt
    • Tòa soạn
    • Đặt báo
    • Quảng cáo
    • Tin tức
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Hồ sơ - Tư liệu độc quyền
      • Xã hội
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Kỷ nguyên vươn mình
    • Thế giới
      • Độc - lạ thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
    • Thể thao
      • SEA Games 33
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.
    Điện thoại: (84-24) 38472263
    Email: ntnnhn@gmail.com
    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892
    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
    Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Hoài
    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
    Chung nhan Tin Nhiem Mang
    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt. Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

    Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài

    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn

    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.

    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892

    Chung nhan Tin Nhiem Mang

    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
    Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    • Chuyên mục
    • Tin mới
    • Tin nóng
    • Media