Phát hiện ví, quần áo, xe máy sau khi nối lại tìm kiếm 11 công nhân mất tích tại Rào Trăng 3

Trần Hòe Thứ năm, ngày 25/03/2021 17:13 PM (GMT+7)
Những vật dụng gồm quần áo, xe máy, ví… bị lấp sâu dưới khu vực bãi bồi thứ nhất của sông Rào Trăng.
Bình luận 0

Chiều 25/3, theo tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, trong ngày đầu nối lại hoạt động tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế), lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân nghi là của các nạn nhân mất tích.

Phát hiện nhiều vật dụng cá nhân sau khi nối lại tìm kiếm 11 công nhân mất tích tại Rào Trăng 3  - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng ở Thừa Thiên Huế nối việc lại tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích tại sông Rào Trăng.

Những vật dụng này gồm quần áo, xe máy, ví… bị lấp sâu dưới khu vực bãi bồi thứ nhất của sông Rào Trăng.

Bên trong một chiếc ví được tìm thấy, có một số giấy tờ tùy thân mang tên Lê Văn Phú, đăng ký thường trú tại phường Xuân Phú, TP.Huế.

Phát hiện nhiều vật dụng cá nhân sau khi nối lại tìm kiếm 11 công nhân mất tích tại Rào Trăng 3  - Ảnh 2.

Một vật dụng cá nhân bị vùi lấp dưới bãi bồi sông Rào Trăng được tìm thấy.

Khu vực bãi bồi thứ nhất của sông sông Rào Trăng nằm cách hiện trường vụ sạt lở khoảng 300m về xuôi. Khu vực này có chiều dài khoảng 100m, rộng 50m. Lực lượng tìm kiếm đã sử dụng máy múc để múc nắn dòng và đào bới xuống sâu để tìm kiếm. Sau khi tìm kiếm trên bãi bồi, các lực lượng sẽ tìm kiếm tại vũng nước sâu.

Phát hiện nhiều vật dụng cá nhân sau khi nối lại tìm kiếm 11 công nhân mất tích tại Rào Trăng 3  - Ảnh 3.

Các phương tiện máy xúc được huy động để tiến hành tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích tại Rào Trăng 3.

Trong ngày, lực lượng tìm kiếm cũng đã sử dụng camera thợ lặn chuyên dụng để tìm kiếm dưới lòng sông.

Phát hiện nhiều vật dụng cá nhân sau khi nối lại tìm kiếm 11 công nhân mất tích tại Rào Trăng 3  - Ảnh 4.

Lực lượng tìm kiếm tiến hành tìm kiếm dưới nước.

Trong ngày 25/3, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm và động viên thân nhân những nạn nhân còn mất tích. Ông Thọ cho biết, lực chức năng sẽ làm hết sức để sớm tìm ra 11 công nhân mất tích.

Phát hiện nhiều vật dụng cá nhân sau khi nối lại tìm kiếm 11 công nhân mất tích tại Rào Trăng 3  - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Như tin đã đưa, vào ngày 12/10/2020, tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra sạt lở đất gây vùi lấp 17 công nhân thi công thủy điện. Đến nay, qua 3 giai đoạn tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, lực lượng chức năng mới tìm được 6 thi thể.

Phát hiện nhiều vật dụng cá nhân sau khi nối lại tìm kiếm 11 công nhân mất tích tại Rào Trăng 3  - Ảnh 6.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem