Quán quân Đường lên đỉnh Olympia ngày ấy - bây giờ: Người có tài sản “khủng”, người quyết định bất ngờ

Tào Nga Thứ ba, ngày 03/09/2024 21:03 PM (GMT+7)
Sau chiến thắng cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, các quán quân đã lên đường du học Australia theo học bổng chương trình và hiện tại hầu hết có sự nghiệp thành công ở đây.
Bình luận 0

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã tạo tiếng vang lớn sau lần xuất hiện đầu tiên và ghi danh nữ sinh Trần Ngọc Minh. Với màn thi đấu xuất sắc mang về vòng nguyệt quế vào năm 1999, quán quân Trần Ngọc Minh đến từ Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long sau đó quyết định lên đường du học tại Đại học Swinburne, Australia. 

Tại đây, cô sở hữu thành tích học tập đáng nể, xuất sắc hoàn thành chương trình kỹ sư chuyên ngành Viễn thông và Công nghệ Thông tin. Cũng nhờ vậy, cô có được học bổng toàn phần cho chương trình bậc Tiến sĩ chuyên ngành Mạng thông tin của Đại học Swinburne. Được biết, sau khi hoàn thành bằng Tiến sĩ, Ngọc Minh làm việc cho một công ty về lĩnh vực viễn thông tại Australia. Sang đến năm 2019, cô giữ chức giám đốc tiếp thị cho tổ chức từ thiện "Open Your Hearts". Cô có cuộc sống khá kín tiếng bên gia đình tại Melbourne.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia ngày ấy - bây giờ: Người có tài sản “khủng”, người quyết định bất ngờ- Ảnh 1.

Quán quân Phan Mạnh Tân bên gia đình sống ở Melbourne. Ảnh: FBNV

Nhà vô địch thứ 2 của cuộc thi là Phan Mạnh Tân, lớp chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Sau khi giành quán quân cuộc thi, Mạnh Tân đã theo học tại Đại học Swinburne, chuyên ngành Công nghệ Thông tin. Sau khi hoàn thành chương trình học, anh được lựa chọn học một năm danh dự và được chuyển thẳng làm Tiến sĩ tin học. Nhờ bước đệm này đã giúp Phan Mạnh Tân tiếp tục công việc nghiên cứu, giảng dạy tại trường. Tuy nhiên, sau đó Mạnh Tân quyết định nhận lời mời làm việc của tập đoàn IBM cho đến nay. Hiện tại, Mạnh Tân đang sinh sống ở thành phố Melbourne, Australia cùng gia đình nhỏ.

Lương Phương Thảo, học sinh của Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long, quán quân mùa 3 năm 2002 được biết là cô gái duy nhất trong số các nữ quán quân của Olympia chọn về nước làm việc. Khác với các Quán quân khác sang Úc du học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, Phương Thảo lại chọn Đại học Monash để theo học chuyên ngành Kinh doanh quốc tế và Marketing. Do vậy, cô đã phải tự cố gắng xoay sở để lo cho việc học của mình.

Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ, Phương Thảo trở về làm việc cho một số công ty quảng cáo của nước ngoài tại TP.HCM. Cuối năm 2019, có một số thông tin cho rằng nữ quán quân đã sang Canada định cư được 2 năm và đang sống tại thành phố Toronto. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng. 

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia ngày ấy - bây giờ: Người có tài sản “khủng”, người quyết định bất ngờ- Ảnh 2.

Quán quân Lê Vũ Hoàng và vợ. Ảnh: FBNV

Lê Vũ Hoàng là cựu học sinh trường THPT số 1 Bố Trạch, Quảng Bình. Anh được biết đến với ngôi vị quán quân mùa thứ 6 của cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia. Giống những nhà vô địch khác, Lê Vũ Hoàng lên đường đi du học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, Australia, ngành Điện tử và máy tính. Sau đó, anh tiếp tục nhận được học bổng tiến sĩ để nghiên cứu về Quang học lượng tử và laser tử ngoại trong vòng 4 năm. Anh từng sáng lập và giữ chức vụ Giám đốc của một công ty về công nghệ với trụ sở chính tại Australia và chi nhánh tại Việt Nam. Sang đến năm 2021, công ty của anh đã nhận được một khoản đầu tư trị giá 150 tỷ đồng từ quỹ đầu tư Celesta. Hiện anh đang sống cùng gia đình tại Sydney.

Nam sinh Lê Viết Hà đến từ Trường THPT Chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi) đã trở thành Nhà vô địch Olympia năm thứ 7 với số điểm 210. Anh quyết định du học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, chuyên ngành Công nghệ Robot và ngành Khoa học Máy tính. Sau đó, anh xuất sắc hoàn thành 2 tấm bằng cử nhân và tiếp tục học lên bậc Thạc sĩ tại Đại học Deakin, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.

Sau khi tốt nghiệp, anh cũng có khoảng thời gian hoạt động tại nước ngoài. Đến năm 2017, anh quyết định trở về quê hương và đảm nhận công việc cán bộ chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư. Đến năm 2020, anh nghỉ việc tại công ty cũ và giữ chức vụ Giám đốc điều hành tại chuỗi đồ ăn có tiếng với nhiều chi nhánh. 

Phan Minh Đức là thí sinh đầu tiên của Thủ đô giành vòng nguyệt quế trong trận chung kết Olympia năm 2010 với 295 điểm. Anh sang Australia theo học ngành Tài chính Kế toán tại Đại học Swinburne. Sau khi hoàn thành chương trình học cử nhân, anh được chuyển thẳng lên bậc Tiến sĩ ở ngành Kinh tế Năng lượng tại Đại học Kỹ thuật Swinburne. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm theo học, anh quyết định dừng lại.

Ngoài ra, nhà vô địch Olympia năm thứ 10 này cũng tham gia giảng dạy môn Nguyên lý Kinh tế. Thời điểm hiện tại, Minh Đức quyết định theo học Thạc sĩ ở một lĩnh vực hoàn toàn mới - ngành Hệ thống Thông tin doanh nghiệp, định hướng chuyển đổi số, đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ sớm trở về Việt Nam để cống hiến cho quê hương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem