Rối bời khi bố các con mình “quay trở lại”

Thứ hai, ngày 02/07/2012 08:56 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tôi ly hôn đã 5 năm và nuôi cả hai đứa con mà anh ta không hề thăm nom con cũng như góp tiền nuôi con. Bỗng nhiên, hai tháng gần đây, anh ta quay lại, mua rất nhiều quà đẹp...
Bình luận 0

Tôi ly hôn đã 5 năm và nuôi cả hai đứa con. Lúc đó, con trai tôi mới 7 tuổi, con gái 3 tuổi, nhưng anh ta không hề thăm nom con cũng như góp tiền nuôi con mặc dù tòa án quy định mỗi tháng anh ta phải đóng góp 2 triệu đồng nuôi con. Nghe đâu, anh ta vào Nam lấy vợ, mua nhà, tậu xe trong đó. Để các con khỏi tủi thân, tôi nói bố ra nước ngoài sinh sống. Thỉnh thoảng, tôi mua quà bảo rằng bố gửi về.

Nhưng bỗng nhiên, hai tháng gần đây, anh ta quay lại, mua rất nhiều quà đẹp, tặng điện thoại xịn cho con trai, xe đạp cho con gái, rồi thường xuyên đến đón các con đi chơi. Các con tôi rất hạnh phúc. Vì đang nói dối con, cũng không nỡ tước đi niềm vui của con trẻ nên tôi không ngăn cấm. Nhưng tôi thực sự cảm thấy anh ta không xứng đáng. Tôi cũng sợ một ngày anh ta lại biến mất, để lại trong lòng những đứa con tôi vết thương quá lớn. Liệu tôi có nên nói rõ cho các con biết và ngăn cấm chúng không gặp bố?

img
Ảnh minh họa

Người phụ nữ phải chịu vất vả, tủi cực để nuôi hai đứa con khôn lớn chắc chắn sẽ rất giận dữ người chồng vô tình. Tuy nhiên, chị nên mừng cho các con khi đã được bố quan tâm, chăm sóc, cùng trò chuyện, vui đùa với bố. Bởi vì, cho dù chị có cố gắng chăm sóc con về mọi mặt thì vẫn không thể nào bù đắp khoảng trống vắng người cha trong lòng các con. Chị không nên làm mất niềm vui của con bằng việc kể sự thật về bố các cháu. Chị có nói các cháu cũng chưa thể sẵn sàng đón nhận và hiểu cho tường tận. Như vậy, chị không chỉ đánh mất đi sự trong sáng, hồn nhiên của các con mà còn khiến các con hiểu lầm và xa lánh chị.

Hãy tạo điều kiện để các con vui chơi với bố nhưng chị cũng phải "cảnh giác" trước sự thay đổi đột ngột của chồng cũ. Chị nên tìm hiểu nguyên nhân anh ta quay trở lại và quan tâm đến các con là muốn bù đắp sai lầm hay là chỉ "cao hứng" nhất thời. Nếu anh ta nghiêm túc sửa sai, thực tình muốn chăm lo cho các con thì chị nên rộng lượng tha thứ.

Còn nếu anh ta chỉ vì "buồn chán", "sực nhớ" ra các con nên quay lại và có thể sẵn sàng ra đi khi có việc "hấp dẫn" hơn thì chị nên chuẩn bị tinh thần cho các con. Đồng thời, chị nên nói chuyện với chồng cũ, nói rõ quan điểm của chị, yêu cầu anh ta nghiêm túc và có trách nhiệm (một cách đều đặn) hơn với con. Hy vọng, chồng cũ của chị sẽ thực lòng sửa chữa sai lầm để cho con chị một tuổi thơ đẹp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem