Sao Việt xới tung chuyện ly hôn: Tốt đẹp khoe ra, sao xấu xa không che lại?

Khánh Đăng Thứ sáu, ngày 26/02/2021 16:13 PM (GMT+7)
Nhiều sao Việt đã cố tình làm cho chuyện ly hôn của mình trở nên ồn ào, xấu xí… Tại sao tốt đẹp khoe ra, xấu xa không che lại?
Bình luận 0

Xới tung chuyện ly hôn để được gì?

Chuyện ly hôn trong giới showbiz Việt không phải là chuyện mới mẻ. Dường như năm nào cũng có ít nhất một vài người nổi tiếng hoặc cặp đôi nổi tiếng "đường ai nấy đi". Nhưng thay vì "tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại" như người xưa truyền dạy thì nhiều sao Việt lại thích xới tung chuyện ly hôn của mình để câu chuyện trở nên ồn ào, xấu xí… trong mắt nhiều người.

Sao Việt xới tung chuyện ly hôn: Tốt đẹp khoe ra, sao xấu xa không che lại? - Ảnh 1.

Hoàng Yến và chồng kém tuổi thuở mặn nồng.

Ngay những ngày đầu năm 2021, dư luận sôi sùng sục với vụ "cô Xuyến" Hoàng Yến ly hôn người chồng thứ 4. Chồng lên tiếng tố cáo vợ ngoại tình với trai trẻ, không cho mình gặp con, thường xuyên chọc tức chồng để lấy cớ chia tay… Vợ cũng đăng đàn kể lể, than thở… rằng, chồng nhiều lần lên mạng xã hội nói xấu vợ, có những hành vi không chuẩn mực khiến vợ không thể chịu đựng nổi nên phải đâm đơn ly hôn...

Sau cuộc cãi vã, đấu tố qua lại ồn ào trên báo chí, "cô Xuyến" tiếp tục đăng đàn với giọng điệu đầy hãnh diện khi mình thuộc số hiếm trong giới có mác 4 đời chồng. Cô sổ toẹt: "Tôi coi việc lấy 4 chồng là điều tuyệt vời. Có người muốn lấy chồng như tôi chắc gì đã lấy được".

Không chỉ dừng lại ở những phát ngôn gây sốc, nữ diễn viên này lại có những phát ngôn "chờn chợn" khác về "tình yêu phi công trẻ - máy bay bà già" và công khai chuyện bỏ hàng trăm triệu đồng để phẫu thuật thẩm mỹ. Không ít người đã tỏ ra ngán ngẩm khi thấy chuyện ly hôn và chuyện riêng tư của Hoàng Yến được nhắc quá nhiều trên truyền thông.

Một vụ ly hôn khác cũng gây lùm xùm không kém chính là diễn viên Hoàng Anh với bà xã Quỳnh Như. Trước khi hai người chính thức "đường ai nấy đi", vợ cũ của Hoàng Anh đã đăng đàn tố cáo chồng lợi dụng cô để có thể sang nước ngoài sinh sống, ngang nhiên ngoại tình, vô trách nhiệm với vợ con…

Im lặng được một thời gian, Hoàng Anh lại đăng đàn nói về những ồn ào quanh chuyện ly hôn của mình. Anh đồng thời đòi kiện vợ cũ vì những phát ngôn chưa chuẩn mực của cô. Ồn ào ly hôn của cặp đôi này căng thẳng hơn khi những người bạn thân của Hoàng Anh lên tiếng tố vợ cũ của anh "chửi chồng như hát", ngăn cấm anh quay lại với nghệ thuật.

Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại… khiến cho câu chuyện ly hôn của nam diễn viên không chỉ tai tiếng mà còn trở nên xấu xí trong mắt nhiều người.

Thực tế, năm 2020 có khá nhiều vụ ly hôn của sao Việt như: Hoài Lâm – Bảo Ngọc, Lệ Quyên – Đức Huy, Thanh Thanh Hiền – Chế Phong, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung với bà xã sinh năm 1988.... Nhưng phần đa đều xem đây là việc riêng tư cần giấu kín để giữ cho mình, giữ cho người và không ảnh hưởng đến con cái. Một số khác thì chấp nhận nhận phần thiệt về mình, không đôi co với đối phương và cố gắng xây dựng mối quan hệ "hoà bình" nhất có thể.

Ứng xử lệch chuẩn, đi ngược với văn minh

PGS.TS Trịnh Hoà Bình – chuyên gia xã hội học cho rằng, chúng ta đang sống trong xã hội hiện đại nên chuyện ly hôn ồn ào xảy ra rất nhiều. Không chỉ trong giới showbiz mà nhiều giới khác cũng có những câu chuyện tương tự. Tuy nhiên, về tương lai, điều này có bùng phát hay không thì chắc là không.

Sao Việt xới tung chuyện ly hôn: Tốt đẹp khoe ra, sao xấu xa không che lại? - Ảnh 3.

Trước khi chia tay, vợ chồng Hoàng Anh thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên con gái.

"Câu chuyện trên thuộc vấn đề lệch chuẩn xã hội. Dù thế nào đi chăng nữa thì chuyện ồn ào nhiều vợ - nhiều chồng, vợ chồng tố cáo nhau khi không còn chung đường chung lối… xét cho cùng đó là những ứng xử lệch chuẩn của cá nhân từng người.

Ở một góc độ nào đó, nó cũng cho thấy xu hướng tự do cá nhân trong đời sống xã hội lớn hơn trước rất nhiều. Có lẽ, vì thế mà nhiều người cứ thích vin vào câu chuyện này để đẩy cái tôi của mình lên hoặc tự đắc với quan niệm sống dị biệt của mình.

Rõ ràng, những quan niệm này và cách thể hiện này đang đe doạ đến tính cộng đồng. Ngoài ra, nó cũng cho thấy nhiều người đang lạm dụng những khái niệm về "văn minh", "dân chủ" để đi ngược lại với những yếu tố truyền thống. Ngược cả với xã hội văn minh và ứng xử văn minh.

Các cụ ngày xưa truyền dạy: "Tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại". Câu nói này cho đến nay vẫn chưa hề lỗi thời bởi ở xã hội nào, cái xấu cũng không phải là cái mà số đông dễ dàng chấp nhận. Nhưng một số người vì những động cơ cá nhân mà sẵn sàng giẫm đạp lên nền tảng đó", PGS Trịnh Hoà Bình nhấn mạnh.

Theo TS. Nguyễn Thế Hùng – chuyên gia mỹ học thì ngày càng có nhiều người nổi tiếng đem những chuyện riêng tư như: ly hôn, kết hôn, lấy nhiều chồng, lấy nhiều vợ… lên báo để đạt được mục đích đánh bóng tên tuổi bản thân. Nhưng thực tế, đây sẽ là con dao hai lưỡi mà không phải ai cũng lường trước được hậu quả.

"Dân trí của công chúng, dư luận… ngày nay đã nâng cao hơn trước rất nhiều. Vì thế, họ phân biệt rất rõ khái niệm "nổi tiếng vì tài năng" và "tai tiếng vì scandal". Những người không thực sự có tài năng mà chỉ biết kiếm cớ để gây tai tiếng lâu dần sẽ bị thanh lọc. Những người không những khẳng định được tài năng mà còn góp phần làm tốt đẹp cho xã hội sẽ được yêu mến thêm.

Và điều đó cũng có nghĩa là công chúng ngày nay không chỉ biết đến người nghệ sĩ trong lĩnh vực họ hoạt động mà còn để ý cả đạo đức, văn hoá ứng xử, nền tảng học vấn của họ ngoài đời thường.

Các sao Việt đang cố tình đẩy chuyện riêng tư của mình trở nên ồn ào chưa chắc đã phải là người khôn ngoan. Mà đôi khi lại làm hại chính mình, gia đình mình và những người xung quanh mình vì "vết đen" không dễ xoá", chuyên gia mỹ học Nguyễn Thế Hùng nhận định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem