Thái Nguyên: Dân khốn khổ vì xe tải chở đất cày nát đường nông thôn

Hà Thanh Thứ bảy, ngày 13/11/2021 11:50 AM (GMT+7)
Được đưa vào sử dụng khoảng 3 năm, tuyến đường nông thôn kết nối từ trung tâm xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đến đường tỉnh 269B đã bị cày nát bởi hàng loạt xe tải chở đất chạy rầm rập mỗi ngày.
Bình luận 0

Người dân xóm U (xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) bức xúc phản ánh về việc xe tải chở đất gây hư hỏng đường.

Người dân thuộc xóm U và xóm Làng Ngò, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên phản ánh, tuyến đường kết nối từ trung tâm xã Tân Hòa đến đường tỉnh 269B bị cày nát bởi hàng loạt xe tải chở đất.

Tuyến đường này do UBND xã Tân Hòa quản lý, được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2019, 100% nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Đây là đường bê tông nông thôn với bề mặt rộng 3,5m, dày 20cm, dài khoảng 1,5km.

Thái Nguyên: Xe chở đất cày nát đường bê tông, gây mất an toàn giao thông - Ảnh 1.

Hàng loạt xe tải chở đất nối đuôi nhau từ mỏ của Công ty CP Phú Cường Thái Nguyên chạy qua UBND xã Tân Hòa rồi ra đường tỉnh 269B. Ảnh: Hà Thanh

Khoảng 2 tháng trở lại đây, tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng bởi hàng loạt xe tải chở đất nối đuôi nhau chạy suốt ngày đêm.

Những xe này đi từ mỏ đất san lấp của Công ty CP Phú Cường Thái Nguyên ở các xóm Làng Cà, Vực Giảng… đi qua trung tâm xã Tân Hòa ra đường tỉnh 269B.

Thái Nguyên: Xe chở đất cày nát đường bê tông, gây mất an toàn giao thông - Ảnh 1.

Tuyến đường nối từ trung tâm xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên với đường tỉnh 269B vừa mới được đưa vào sử dụng chưa đầy 3 năm nhưng đã bị xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Hà Thanh

Ông Nguyễn Văn Hường (xóm U, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, tuyến đường này mới làm cách đây 3 năm.

Đây là tuyến đường mà người dân mong ước và chờ đợi từ rất lâu. Sau khi tuyến đường được đầu tư xây dựng, bà con rất phấn khởi.

"2 tháng trở lại đây, các xe chở đất có trọng tải lớn từ trong trung tâm xã chạy qua với tần suất dày đặc đã khiến cho tuyến đường bị tàn phá và xuống cấp nghiêm trọng. 

Tại nhiều đoạn đường, mặt bê tông bị vỡ nát, sụt lún, mất lề, rãnh thoát nước hai bên đường bị vùi lấp. Điều này làm cho các phương tiện lưu thông qua đây gặp rất nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông", ông Hường cho biết.

Thái Nguyên: Xe chở đất cày nát đường bê tông, gây mất an toàn giao thông - Ảnh 4.

Nhiều đoạn đường bị sụt lún, mất lề nghiêm trọng. Ảnh: Hà Thanh

Thái Nguyên: Xe chở đất cày nát đường bê tông, gây mất an toàn giao thông - Ảnh 5.

Người dân phải dùng các vật dụng như gỗ, cục bê tông để hạn chế xe tải chở đất đi vào khu vực cổng nhà. Ảnh: Hà Thanh

Theo quan sát của PV Dân Việt, ngay điểm đầu của tuyến đường này, ngã 3 xóm Ngò, có cắm biển hạn chế tải trọng trên trục xe là 6 tấn.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, những xe chở đất qua tuyến đường này chủ yếu là xe tải "2 chân", có tải trọng từ 8 tấn trở lên. Trong đó, không ít xe có dấu hiệu cơi nới thành thùng và chở quá khổ, quá tải.

Các xe này nối đuôi nhau chạy qua khu đông dân cư, thậm chí chạy qua trước cổng UBND xã Tân Hòa nhưng không thấy cơ quan chức năng xử lý.

Thái Nguyên: Xe chở đất cày nát đường bê tông, gây mất an toàn giao thông - Ảnh 7.

Nhiều xe tải chở đất có dấu hiệu cơi nới thành thùng và vượt trọng tải cho phép. Ảnh: Hà Thanh

Ông Lê Thiết Tưởng (xóm U, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, các xe chở đất qua tuyến đường này từ khoảng 3 giờ đến 23 giờ, nhiều khi có tới cả chục con xe nối đuôi nhau cùng chạy.

Không chỉ có phá hỏng đường mà những xe tải chở đất mỗi khi qua đây còn là nỗi kinh hoàng của người dân, nhất là đối với các cháu học sinh khi đi học hoặc khi tan trường về.

"Vì đây là tuyến đường độc đạo nên nên mỗi khi để các cháu tự ra đường, người dân chúng tôi thật sự không yên tâm. Nhiều người đi xe máy gặp những xe này phải dạt hết xuống rãnh để nhường đường. Nhiều khi gặp, các xe tránh nhau không có chỗ để chống chân. Chúng tôi đã kiến nghị lên cơ quan chức năng nhưng chưa có đơn vị nào đứng ra giải quyết", ông Tưởng bức xúc nói.

Thái Nguyên: Xe chở đất cày nát đường bê tông, gây mất an toàn giao thông - Ảnh 8.

Xe tải chở đất chạy qua khu dân cư đông đúc, gây bụi bặm và mất an toàn giao thông. Ảnh: Hà Thanh

Ngày 11/11, PV Dân Việt đã trao đổi với ông Hoàng Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa.

Ông Hòa cho biết, trước đây, các xe chở đất của Công ty CP Phú Cường đi theo đường trục chính của xã, đi qua cầu Thanh Lương và tuyến đường này. Từ khi cầu Thanh Lương tu sửa, toàn bộ xe chở đất đi qua tuyến đường này dẫn đến đường bị xuống cấp.

Hiện xã đã chỉ đạo Công ty CP Phú Cường tu sửa và mở thêm một số điểm tránh để đảm bảo việc đi lại của người dân. Tuy nhiên do thời tiết mưa nên Công ty CP Phú Cường chưa khắc phục được.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đoàn Đình Tuấn - Giám đốc Công ty CP Phú Cường thừa nhận việc xe chở đất của công ty chở quá khổ quá tải. Hiện nay công ty đang khắc phục bằng cách đổ nề đối với những điểm bị sụt lún, gãy hỏng.

Một lãnh đạo huyện Phú Bình cho biết, mỏ đất san lấp Phú Cường đã được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp phép khai thác. Việc Công ty CP Phú Cường cho xe chở đất quá khổ quá tải, làm hư hỏng đường, huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn kiểm tra, nếu có sai phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Dân Việt tiếp tục thông tin.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem