Vụ xe chở đất đè xe con 4 chỗ, 3 người chết ở Hòa Bình: Lái xe bị tạm giữ đã khai gì?

Phạm Hiệp Chủ nhật, ngày 05/06/2022 11:42 AM (GMT+7)
Liên quan vụ xe chở đất đè xe con 4 chỗ, 3 người chết ở Hòa Bình, cơ quan chức năng đã tạm giữ tài xế lái chiếc xe tải để phục vụ điều tra, làm rõ các thông tin liên quan.
Bình luận 0

Ngày 5/6, thông tin từ Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình), cơ quan này đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với lái xe tải trong vụ xe chở đất đè xe con 4 chỗ, 3 người chết ở Hòa Bình.

Theo đó, danh tính lái xe được xác định là Nguyễn Văn Doanh (SN 1993, Hợp Tiến, Mỹ Đức, TP.Hà Nội). Tại cơ quan công an, Doanh khai thời điểm trước khi xảy ra tai nạn chiếc xe tải đã mất phanh, mất lái, không làm chủ được tình hình.

Vụ xe chở đất đè xe con 4 chỗ ở Hòa Bình: Lái xe bị tạm giữ đã khai gì? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ xe chở đất đè xe con 4 chỗ ở Hòa Bình khiến 3 người chết. Ảnh: MC

Tuy nhiên, theo Công an huyện Yên Thủy, đây mới là lời khai ban đầu. Các thông tin đang tiếp tục được đơn vị này thu thập, củng cố để làm rõ.

Qua kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh chất ma túy với Doanh, thông tin từ cơ quan công an, bước đầu không phát hiện vi phạm nhưng đơn vị vẫn tiến hành lấy máu xét nghiệm với tài xế này để xác định chắc chắn các thông tin.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Hoà Bình, khoảng 15 giờ 45 ngày 4/6, tại Km472+960 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, ô tô tải mang biển kiểm soát  29H - 770.16 chở đất sau khi va chạm với máy xúc đã lật ngang, đè lên ôtô con mang biển kiểm soát 36A - 615.85.

Vụ tai nạn khiến 3 người trên ôtô con tử vong tại chỗ, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Danh tính các nạn nhân tử vong, gồm: Lái xe P.V.T. (Bá Thước, Thanh Hóa); bà N.T.H. (Bá Thước, Thanh Hóa), chị T.T.H. (Khánh Hòa).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem