Chính sách hỗ trợ của TP.HCM giúp HTX nông nghiệp phát triển hiệu quả
Được trợ lực từ chính sách, HTX trở thành cầu nối hiệu quả phát triển kinh tế nông nghiệp
Phong Châu
Thứ ba, ngày 04/06/2024 19:35 PM (GMT+7)
Các chính sách của TP.HCM đã điều kiện thuận lợi để HTX nông nghiệp trở thành cầu nối hiệu quả trong việc tiếp thu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi chủ lực.
Sau 3 năm tham gia vào HTX chăn nuôi dê Đa Phước ở xã Đa Phước (huyện Bình Chánh), ông Đoàn Tấn Phong hiện đang sở hữu trại nuôi dê với hơn 100 con.
Ông Phong cho biết, giống dê chuyên sữa không kén thức ăn. Việc trồng cỏ ở Bình Chánh cũng thích hợp vì khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi. Ông quyết định nhập giống dê chuyên sữa từ HTX về nuôi.
Mô hình chăn nuôi dê lấy sữa của các thành viên HTX chăn nuôi dê Đa Phước (huyện Bình Chánh). Ảnh: Phong Châu
Trong quá trình nuôi, ông Phong được HTX hỗ trợ tối đa để chăn nuôi dê hiệu quả. Người nuôi được tham gia vay vốn mở rộng sản xuất, được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi.
Các thành viên HTX cũng không phải lo đầu ra sản phẩm. Sữa tươi được thu hoạch từ trại chăn nuôi, sau đó chuyển về nhà máy của HTX, sản xuất theo quy trình lên men, đóng chai và đưa ra thị trường, ông Phong kể.
Ông Lê Minh Hải – Giám đốc HTX cho biết, sữa dê là sản phẩm có nhiều tiềm năng phát triển. Được sự hỗ trợ từ chính sách phát triển kinh tế tập thể, HTX của Thành phố, HTX càng tự tin mở rộng diện tích sản xuất và đưa sản phẩm sạch này phục vụ thị trường.
Ông Hoàng Thanh Hải - Giám đốc HTX Rau an toàn Hải Nông (huyện Củ Chi) cho biết, sau 6 năm đi vào hoạt động với 15 thành viên và 10 hộ liên kết, HTX đang phát triển ổn định.
Tham gia HTX Rau an toàn Hải Nông, các thành viên nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các chính sách và ngành chức năng để tổ chức sản xuất ngày càng bài bản. Ảnh: Phong Châu
Thông qua HTX, các thành viên được Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp TP.HCM và Trạm khuyến nông huyện tận tình hướng dẫn công nghệ và đào tạo trồng rau VietGAP.
"Từ sự hỗ trợ này, các thành viên tổ chức sản xuất ngày càng bài bản hơn giúp nâng cao hiệu quả sản xuất", ông Hải nói.
Giúp HTX nông nghiệp xây dựng thương hiệu, nâng cao trị
Ở huyện Hóc Môn, ông Mai Văn Khánh - Giám đốc HTX Rau sạch Rasafood kể, được sự hỗ trợ của Sở NNPTN cùng với Chi cục Phát triển nông thôn, HTX chủ động xây dựng chiến lược phát triển theo chuỗi liên kết.
Nhiều thành viên HTX chia sẻ, việc tham gia HTX đã đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực khi giảm được chi phí nguyên liệu đầu vào, năng suất lao động cao, chất lượng sản phẩm ổn định, và giá cả tốt hơn.
Đặc biệt là Chương trình phát triển sản phẩm OCOP của Thành phố đã tạo thành động lực để HTX Rasafood tạo ra những sản phẩm có thương hiệu, chất lượng, có giá trị cao. Từ năm 2023, sản phẩm của HTX đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
Thực tế cho thấy, việc hỗ trợ mô hình phát triển HTX và phát triển sản phẩm OCOP đã phát huy hiệu quả tích cực. "HTX trở thành cầu nối liên kết nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp, hướng tới một nền nông nghiệp sạch, bền vững", ông Khánh nói.
Sở NNPTNT và Chi cục phát triển nông thôn TP.HCM hỗ trợ các đơn vị kinh tế tập thể giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại một cửa hàng OCOP tại quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ảnh: Phong Châu
Ông Cấn Sơn Trường - Phó Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn TP.HCM cho biết, nông nghiệp Thành phố đang phát triển theo hương công nghệ cao. Các HTX nông nghiệp cũng đi theo xu hướng này.
Chi cục đã tham mưu Sở NNPTNT phân công các đơn vị trực thuộc có thế mạnh về tiềm lực khoa học công nghệ hỗ trợ HTX. Sau khi hoàn thiện kỹ thuật, ngành nông nghiệp tiếp tục hỗ trợ đầu ra để sản phẩm của HTX được đến tận tay người tiêu dùng.
TP.HCM hiện đang có 96 HTX nông nghiệp hoạt động với gần 2.100 thành viên. Những giải pháp hiệu quả và sự trợ lực từ các chính sách thời gian qua đã giúp các HTX phát triển đúng định hướng nông nghiệp đô thị.
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX năm 2024 của UBND TP.HCM tiếp tục tập trung triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tạo điều kiện để các kinh tế tập thể ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, cũng như hỗ trợ tiêu thụ, xây dựng chuỗi liên kết, xây dựng thương hiệu. Trên cơ sở này, TP HCM đặt mục tiêu năm 2030 có 410 tổ hợp tác và 130 HTX nông nghiệp.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.