Chủ quyền biển đảo, thành phố Thủ Đức đi vào lễ hội Đường sách Tết Tân Sửu

M.T Thứ bảy, ngày 23/01/2021 14:15 PM (GMT+7)
Bên cạnh triển lãm Báo xuân, lễ hội Đường sách Tết 2021 còn có triển lãm tư liệu, hình ảnh về biển đảo Việt Nam với chủ đề "Việt Nam – Nhìn từ biển", chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" và các sản phẩm tại cuộc thi "Chủ quyền biển đảo bất khả xâm phạm".
Bình luận 0

Ngoài ra, hình ảnh về quá trình thành lập thành phố Thủ Đức và mô hình toa tàu của tuyến đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh – Metro số 1: Bến Thành – Suối Tiên cũng được trưng bày tại đây.

Từ 18h ngày 9/2 đến 22h ngày 15/2 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), tại 3 tuyến đường Mạc Thị Bưởi – Nguyễn Huệ – Ngô Đức Kế sẽ diễn ra lễ hội Đường sách Tết 2021 với chủ đề "Tri thức kết nối tương lai".

Chủ quyền biển đảo, thành phố Thủ Đức đi vào  Lễ hội Đường Sách Tết Tân Sửu - Ảnh 1.

Bạn đọc tìm đến sách trong những ngày Tết Nguyên đán cận kề.

Bên cạnh không gian trưng bày, giới thiệu sách hay đến bạn đọc, lễ hội Đường sách Tết Tân Sửu 2021 sẽ tổ chức triển lãm, trưng bày hình ảnh, tư liệu, mô hình với chủ đề "Kho tàng trí thức của nhân loại". Trong đó có nhiều chuyên đề như: Triển lãm Báo xuân năm 2021, Triển lãm tư liệu, xuất bản phẩm, hình ảnh tuyên truyền về biển đảo Việt Nam với chủ đề "Việt Nam – Nhìn từ biển", chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" và các sản phẩm tại cuộc thi "Chủ quyền biển đảo bất khả xâm phạm".

Ở tuyến Ngô Đức Kế có khu gian hàng sách thiếu nhi, khu kỹ năng dành cho thiếu nhi với hoạt động vẽ tranh, làm thủ công, thi đọc truyện, thi viết cảm nhận về sách…

Chủ quyền biển đảo, thành phố Thủ Đức đi vào  Lễ hội Đường Sách Tết Tân Sửu - Ảnh 2.

Ở tuyến Mạc Thị Bưởi trưng bày và giới thiệu các tựa sách về doanh nhân, khởi nghiệp; sách giới thiệu về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và công cuộc chuyển đổi số; sách về khoa học, vũ trụ…

Cũng trong dịp này, UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Giao thông vận tải có kế hoạch tổ chức phân luồng giao thông và thông báo cho người dân biết, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện lễ hội Đường sách Tết. Sở Y tế cũng xây dựng phương án thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các tuyến đường diễn ra lễ hội Đường sách Tết.  

Riêng Công an TP.HCM bố trí lực lượng tạm ngưng không cho các phương tiện lưu thông vào đường Mạc Thị Bưởi (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ), đường Ngô Đức Kế (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ), đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Ngô Đức Kế) trong suốt thời gian thi công và phục vụ Lễ hội Đường Sách Tết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem