Cựu quan chức Bộ Tư pháp Haiti bị nghi ngờ đứng sau vụ ám sát Tổng thống Moise

Thứ bảy, ngày 17/07/2021 09:28 AM (GMT+7)
Tổng thống Haiti Jovenel Moise đã bị bắn chết tại tư dinh vào tuần trước. Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã xác định được 28 nghi phạm và tạm giam ít nhất 23 người.
Bình luận 0
Cựu quan chức Bộ Tư pháp Haiti bị nghi ngờ đứng sau vụ ám sát Tổng thống Moise - Ảnh 1.

Tướng Jorge Vargas đưa ra nghi ngờ rằng cựu quan chức Haiti Joseph Felix Badio là người đã ra lệnh ám sát Tổng thống Jovenel Moise. Ảnh: Eltiempo

Cựu quan chức Bộ Tư pháp Haiti Joseph Felix Badio bị tình nghi đã ra lệnh ám sát Tổng thống Jovenel Moise, cảnh sát trưởng Colombia, Tướng Jorge Vargas, cho biết hôm 16/7.

Một nhóm tay súng không rõ danh tính đã bắn chết Moise ngay tại nhà của ông vào ngày 7/7. Cảnh sát xác định được 28 nghi phạm, hầu hết là công dân Colombia và bắt giữ ít nhất 23 người.

Các nhà chức trách Haiti cũng bắt giữ hai công dân Mỹ, bên cạnh đó xác định được 5 công ty mà họ cho là có thể liên quan đến vụ án.

Truyền thông Colombia trước đó đưa tin rằng Thủ tướng Claude Joseph, người hiện đang giữ chức quyền Tổng thống của đất nước, đã âm mưu giết Moise. Đại sứ Haiti tại Colombia Jean Mary Exil bác bỏ các nghi vấn này, ông cho biết cảnh sát không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa Joseph và các nghi phạm.

Tang lễ cấp nhà nước cho cố Tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 23/7.

Lê Phương (Sputniknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem