Đà Nẵng: Gió rít liên hồi, xé toạc màn đêm

Thứ ba, ngày 15/10/2013 06:50 AM (GMT+7)
Vào lúc 22 giờ đêm 14.10, công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng đã cắt diện trên toàn thành phố. Ngoài trời gió rít, đập vào các mái nhà làm nhiều mái tôn bị thổi bay va chạm vào các ngôi nhà trong khu dân cư phát ra những tiếng động kinh hoàng xé toạc màn đêm hun hút.
Bình luận 0

Trao đổi qua điện thoại với PV Dân Việt vào lúc 0 giờ 15 phút đêm 15.10, ông Huỳnh Vạn Thắng-Phó Ban thường trực Ban Phòng chống lụt bão thành phố Đà Nẵng cho hay, do cường độ của cơn bão số 11 rất mạnh, mạnh hơn cơn bão số 10 rất nhiều lần nên đến 21 giờ đêm 14.10, các lực lượng phòng chống lụt bão của thành phố tiếp tục sơ tán thêm khoảng 30.000 người dân đến nơi trú bão an toàn hơn, nâng tổng số người dân phải sơ tán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng lên hơn 80.000 người.

Trong số này phần lớn là công nhân các Khu công nghiệp, học sinh sinh viên thuê trọ trên địa bàn quận Liên Chiểu. Cũng theo ông Thắng, toàn thành phố Đà Nẵng bị mất điện là do Công ty TNHH MTV Diện lực Đà Nẵng đã chủ động cắt điện tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra trong khi cơn bão số 11 đang đến.

Trong khi đó, người dân thành phố Đà Nẵng hầu như không ngủ được khi ngoài trời gió rít liên hồi. Tiếng gió xô pa nô, xé rách bạt, thổi bay mái tôn… tạo nên những âm thâm rùng rợn trong màn đêm hun hút.

Không chỉ người dân mà Ban chỉ đạo tiền phương đối phó cơn bão số 11 vừa mới thành lập cũng thức trắng đêm để tiếp nhận các thông tin và chỉ đạo các phương án phòng chống cơn bão dữ này.

Còn theo dự báo vào lúc 23 giờ 50 đêm 14.10 của Đài Khí tượng thủy văn Trung-Trung Bộ, ở trạm đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) đã đo được gió giật mạnh 31m/s (cấp 11); đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió giật mạnh 20m/s (cấp 8); ở Ba Đồn (Quảng Bình) và T.P Đà Nẵng đã có gió giật mạnh 17m/s (cấp 7); ở Thuận An (Thừa Thiên Huế) có gió giật mạnh cấp 9. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to.

Hồi 23 giờ đêm 14.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 130km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Sáng sớm đến gần trưa 15.10 tâm bão có khả năng đổ bộ vào đất liền trong khu vực từ phía nam Thừa Thiên Huế đến phía bắc Quảng Nam.

Đình Thiên (Đình Thiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem