Gần 600 vận động viên tham dự Lễ hội bơi Trải truyền thống quận Hoàng Mai năm 2022

Phi Long Thứ bảy, ngày 24/09/2022 09:49 AM (GMT+7)
Thực hiện Kế hoạch số 324/KH-UBND ngày 09/9/2022 của UBND quận Hoàng Mai về việc tổ chức Lễ hội bơi Trải truyền thống quận Hoàng Mai năm 2022. Mới đây, tại hồ Tích Thủy, phường Yên Sở long trọng tổ chức lễ hội Bơi Trải truyền thống quận Hoàng Mai năm 2022.
Bình luận 0

Lễ hội Bơi Trải truyền thống quận Hoàng Mai được tổ chức vào rằm tháng Tám hàng năm, gắn với truyền thuyết về tình yêu dang dở giữa vua Lý Nhân Tông và công chúa Thủy Cung. Đây là lễ hội dân gian lớn nhất của làng Yên Duyên, phường Yên Sở và là 1 trong 3 lễ hội tiêu biểu của quận Hoàng Mai cùng với lễ hội Vật cầu của làng Thúy Lĩnh phường Lĩnh Nam, lễ hội Vật phường Mai Động.

Gần 600 vận động viên tham dự Lễ hội bơi Trải truyền thống quận Hoàng Mai năm 2022 - Ảnh 1.

Phường Yên Sở tổ chức thành công Lễ hội bơi Trải truyền thống quận Hoàng Mai năm 2022

     Sau 02 năm không tổ chức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, năm 2022 Lễ hội Bơi Trải truyền thống quận Hoàng Mai, phường Yên Sở có 32 đội tham gia ở 4 nội dung: Phụ nữ, Phụ lão, Trai đinh và Thanh niên với tổng số 592 vận động viên và thu hút hàng ngàn cổ động viên đến cổ vũ cho các đội bơi.

     Kết quả sau 12 lượt tranh tài của 32 đội bơi, liên tổ dân phố số 3 và số 4 (Khu dân cư số 3) đã giành 3 giải nhất ở các nội dung: Phụ lão, Thanh niên, phụ nữ; Tổ dân phố số 2 (Khu dân cư số 2) đã giành 01 giải nhất của nội dung Trai đinh.

     Lễ hội bơi Trải là một nét đẹp văn hóa phi vật thể trên địa bàn quận Hoàng Mai, phường Yên Sở; lễ hội đề cao tinh thần thượng võ, rèn luyện sự dẻo dai, dũng cảm của con người trước thiên nhiên và thể hiện tinh thần đồng đội, góp phần gắn kết tình đoàn kết cộng đồng của nhân dân phường Yên Sở và nhân dân quận Hoàng Mai cùng du khách thập phương; giáo dục truyền thống " Uống nước nhớ nguồn " cho thế hệ trẻ nhớ đến công lao xây dựng và bảo vệ quê hương. 

Qua đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập Thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem