Xem phim này, tôi thấy khó chịu vô cùng: Vì nó bóc mẽ trần trụi sai lầm dạy con này của nhiều gia đình!
Nhiều bậc phụ huynh cần thay đổi tư duy dạy con.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trao đổi với PV Dân Việt, GS.TSKH Nguyễn Quốc Sỹ (Viện trưởng Viện Công nghệ VinIT) khẳng định tính “đột phá thực chất” của Kết luận 205, đặc biệt ở cơ chế đãi ngộ – vốn là nút thắt lớn nhất khiến người tài rời khu vực công trong nhiều năm qua.
Kết luận 205-KL/TW thiết lập một cơ chế đãi ngộ vượt trội, được kỳ vọng sẽ trở thành "thỏi nam châm" giữ chân và thu hút "hiền tài" về khu vực công.
GS Sỹ đánh giá: "Đây là bước tiến rất lớn, thể hiện tư duy mới, mạnh dạn, có tính mở đường cho chính sách trọng dụng nhân tài".

GS Nguyễn Quốc Sỹ, Viện trưởng Viện Công nghệ VinIT trao đổi với PV Dân Việt.
Theo Kết luận 205, sinh viên sau tuyển dụng sẽ được hưởng 100% lương, cộng thêm phụ cấp tối thiểu 150% mức lương (không tính đóng BHXH, BHYT) trong 5 năm.
Nhà khoa học trẻ, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp được hưởng lương và phụ cấp tối thiểu 300% mức lương vị trí được tuyển dụng (không tính đóng BHXH, BHYT) trong 5 năm, hoặc theo thỏa thuận; đồng thời được áp dụng khung lương – thưởng đặc biệt nếu có thành tích xuất sắc được công nhận.
Cán bộ, công chức, viên chức có thành tích đặc biệt xuất sắc được nâng ít nhất 1 bậc lương và hưởng phụ cấp tăng thêm 300% mức lương hiện hưởng (không tính đóng BHXH, BHYT).
Chuyên gia cho rằng, mức phụ cấp tới 300% là cam kết tài chính mạnh mẽ hiếm thấy của khu vực công. Trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực gay gắt hiện nay, cơ chế này, cùng với việc hỗ trợ nhà ở công vụ và môi trường làm việc cởi mở, minh bạch, được kỳ vọng sẽ trở thành "thỏi nam châm" hấp dẫn, giữ chân hiền tài; đồng thời, giảm đáng kể nguy cơ nhân tài trẻ "chảy" ra nước ngoài.
Thực tế hiện nay, mức thu nhập của nhân lực chất lượng cao trong khu vực công vẫn còn nhiều hạn chế. Theo đó, các nhà khoa học, chuyên gia – theo chính sách thu hút đặc biệt ở một số địa phương (ví dụ TP.HCM), mức thu nhập có thể dao động khoảng 30 - 100 triệu đồng/tháng (bao gồm lương cơ bản + phụ cấp) nếu được tuyển theo hợp đồng đặc biệt. Ở khối công lập, với điều kiện “bình thường”, báo cáo cho hay tổng thu nhập trung bình của nhà khoa học rơi vào khoảng 30 - 40 triệu đồng/tháng. Với các vị trí quản lý hoặc đứng đầu tổ chức KH-CN (nếu được ưu đãi), có đề xuất mức lương cao hơn, trong khoảng 60 - 120 triệu đồng/tháng.
Nhìn sang Singapore, việc ban hành các cơ chế chính sách trọng dụng nhân tài của quốc gia này trong bối cảnh hiện nay tạo nên hiệu ứng mạnh. Singapore cũng nằm trong top đầu châu Á về đãi ngộ nhân lực trong ngành khoa học, nằm trong khoảng 8.300 – 11.600 SGD/tháng (150 - 210 triệu đồng/tháng). Tương tự ở Australia, mức thu nhập cho người làm khoa học theo giá quy đổi khoảng 115 - 155 triệu đồng/tháng.
Chính vì vậy, đã có không ít sinh viên giỏi của Việt Nam ra nước ngoài không về nước làm việc vì chính sách đãi ngộ chưa hấp dẫn.
"So với trước đây, cơ chế mới tại Kết luận 205 đã hấp dẫn hơn hẳn. Dù so với các nước phát triển vẫn còn khoảng cách, nhưng trong bối cảnh hiện tại, Kết luận 205 đã nâng mức độ cạnh tranh của khu vực công lên một tầm cao mới, đủ sức tạo động lực thu hút nhân tài, nhất là người trẻ", ông nói.
Chính sách này tạo ra một cú hích lớn về thu nhập, giải quyết triệt để vấn đề tiền lương thấp trong khu vực công, vốn là nguyên nhân chính dẫn đến chảy máu chất xám trong nhiều năm qua. Ngoài ra, việc hỗ trợ nhà ở công vụ, vinh danh, khen thưởng cũng được chú trọng, tạo ra môi trường sống và làm việc toàn diện.
Tuy nhiên, các chuyên gia đồng loạt khẳng định, thu nhập cao hay thấp chưa phải là yếu tố cốt lõi "hấp dẫn" người tài.
"Những người đòi hỏi lương và đãi ngộ phải bằng và cao hơn nước ngoài, thường coi trọng vật chất, không chấp nhận khó khăn và hy sinh vì cộng đồng và đất nước. Nếu vì lương cao thì khi tập đoàn khác, đơn vị khác, quốc gia khác trả cao hơn, họ sẵn sàng rời đi.
Điều này không thích hợp với Việt Nam, một đất nước còn nhiều khó khăn và chưa thể ganh đua với các nước khác về đãi ngộ vật chất. Cái mà nhân tài mong muốn là được nhà nước và xã hội trân quý, giao nhiệm vụ, giao quyền hạn và trách nhiệm để thực thi công những nhiệm vụ có ý nghĩa lớn lao cho đất nước và cộng đồng", ông nói.
Nhưng rõ ràng tình trạng "chảy máu chất xám" ra nước ngoài hiện vẫn đang diễn ra. Không ít người tài "ngại" làm việc trong môi trường "Nhà nước" thay vào đó đi làm việc ở môi trường tư, vừa cảm thấy "thoải mái" và chế độ tương xứng.
Nhiều năm qua, chúng ta đã nói nhiều về “trọng dụng nhân tài”, nhưng thực tế thể chế còn nặng bình quân chủ nghĩa: Lương bổng chênh lệch không nhiều giữa người giỏi và người làm việc cầm chừng; Cơ hội thăng tiến của người thực tài nhiều khi phụ thuộc vào “cơ cấu”, “quan hệ”, “thâm niên” hơn là đóng góp; Địa phương khó “phá rào” để mời người giỏi, vì bị ràng buộc chặt chẽ bởi trần biên chế, ngạch bậc, quy trình. Vì vậy, những "đặc cách" hiện nay sẽ là thỏi nam châm có sức hút đủ mạnh đối với các hiền tài muốn cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của nước nhà trong kỷ nguyên mới.
Về điều này, PGS.TS Nguyễn Ái Việt - Thành viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia về Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số kiêm Viện trưởng Viện Công nghệ IGNITE cho rằng, chủ trương có, đãi ngộ cũng có nhưng người tài không về chỉ vì “lương cao bất thường”.
"Ở Việt Nam không thể trả mức lương quá đặc biệt. Ngay cả khi trả ngang lương Bộ trưởng mà thực tế lương Bộ trưởng không cao; trong khi kỹ sư AI doanh nghiệp trả 40 - 50 triệu đồng là bình thường. Tiền không phải vấn đề cốt lõi. Vấn đề là có việc hấp dẫn hay không, có dự án đúng chuyên môn hay không. Người tài chỉ về khi họ được làm đúng việc, không hẳn phải chỉ vì chế độ", PGS.TS Nguyễn Ái Việt nêu thẳng.
GS Nguyễn Quốc Sỹ cũng thẳng thắn nhìn nhận, cơ chế nhà nước hiện nay vẫn còn nhiều điểm nghẽn, chưa tạo điều kiện để người tài phát huy hết tiềm năng. Người tài cần được trọng dụng, được ưu đãi, và hơn hết là được đối xử công bằng, tin tưởng. Chính những yếu tố này mới là “điểm hút” thực sự đối với nhân tài.
"Trong thực tế, nhiều người không thật sự tài giỏi vì những lý do khác nhau, lại "vào được" các cơ quan nhà nước, được trọng dụng, cất nhắc, hoặc chỉ huy những "người tài". Điều này không thể thu hút được những người tài làm việc trong khu vực công, nếu chúng ta không có những thay đổi căn bản về công tác cán bộ. Môi trường tư nhân không phải không có những bất cập này. Nhưng họ dễ thay đổi và chủ động hơn trong các chính sách thu hút cán bộ giỏi tới làm việc, cạnh tranh không nhỏ với khu vực công về nhân lực", GS Quốc Sỹ nhấn mạnh.

Với khu vực công, điều này có nghĩa là việc bổ nhiệm và đãi ngộ phải dựa trên hiệu quả thực tế trong công việc.
Trong khi đó, TS Võ Xuân Hoài - Phó giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) cho rằng Kết luận 205 rất quan trọng, có nhiều đột phá, nổi bật là tư duy mới, vượt trội nhưng mới chỉ vượt trội trong nước.
Theo TS Võ Xuân Hoài, những nhân tài có thể đảm nhận vị trí "tổng công trình sư" hiện nay không nhiều, vì thế cần những ưu đãi khác biệt lớn để mời họ về nước. Những "tổng công trình sư" không đơn giản là giỏi chuyên môn mà còn có khả năng điều hành, quản lý một ngành, có khả năng nhìn về tương lai.
Ở góc nhìn khác, GS.TS. Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đánh giá, vấn đề không chỉ nằm ở việc “thu hút” cho đủ, mà là “dùng đúng” để phát huy tối đa năng lực từng cá nhân.
Việc phát hiện, lựa chọn và bố trí người tài đúng vị trí, nơi họ có thể phát huy sở trường và đóng góp thực chất, là bài toán đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, sự quyết liệt trong hành động, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Chỉ khi giải được bài toán nhân lực một cách bài bản và chiến lược, chúng ta mới có thể biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh thực sự.
Kỹ sư AI Trần Minh Việt - Phụ trách Ban Công nghệ thông tin Bamboo Airways
Việc Đảng và Chính phủ đưa ra chính sách đặc biệt để thu hút nhân tài về nước là điều thiết yếu, nhưng mỗi đơn vị cần nỗ lực tìm ra kế hoạch triển khai riêng để phù hợp với thực tế của công ty. Phải làm sao để vừa đảm bảo sức hấp dẫn với các chuyên gia, vừa đảm bảo được sự cân bằng với những người lao động trong nước.
Câu chuyện đãi ngộ đối với các chuyên gia từ nước ngoài trở về Việt Nam làm việc không chỉ đơn thuần dừng lại ở con số lương thưởng. Đó còn là yêu cầu phải thay đổi các quy định hành chính, thủ tục giấy tờ và văn hoá làm việc của từng tổ chức, từng doanh nghiệp, để tạo ra một môi trường làm việc linh hoạt và năng động.
Điều kiện đãi ngộ - những quy định nhân sự về mặt lương, thưởng, và các đãi ngộ khác ở các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn khá thấp và cứng nhắc. Nếu so sánh với mức lương gấp 3-5 lần mà các chuyên gia người Việt nhận được ở Mỹ, Châu Âu, hoặc Bắc Á, thì bài toán lợi ích cá nhân rất khó có lời giải thoả đáng.
GS. Vũ Văn Yêm - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội: Thu hút nhân tài trở về với hiện thực sinh động tại chính cơ sở giáo dục đại học Việt Nam
Trong thời đại kinh tế tri thức và chuyển đổi số, đại học chính là “cái nôi” sản sinh ra tri thức, “trái tim” của hệ thống đào tạo nhân lực, do đó phải có đội ngũ giảng viên, nhà khoa học tài năng để tạo ra tri thức mới và dẫn dắt đổi mới sáng tạo. Nếu không thu hút được nhân tài, đại học khó có thể đổi mới chương trình, nâng tầm nghiên cứu, hội nhập quốc tế.
Thu hút nhân tài là điều kiện tiên quyết để các đại học thực hiện thành công tự chủ, hội nhập và phát triển bền vững. Đại học Bách khoa Hà Nội đã triển khai “Đề án Thu hút giảng viên xuất sắc giai đoạn 2021 - 2025” và hiện tiếp tục với HUST-Talent (2025 - 2030) - chương trình mở rộng phạm vi tuyển dụng các tiến sĩ trẻ tài năng, chuyên gia và nhà khoa học đầu ngành.
(Còn nữa)
Giá vàng hôm nay 1/12, vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh, đặc biệt, vàng SJC lại lập kỷ lục mới. Người dân tranh thủ đi mua bởi nghĩ vàng sẽ tiếp tục tăng dù cửa hàng không bán số lượng lớn như mọi hôm.
Nhiều bậc phụ huynh cần thay đổi tư duy dạy con.
Cựu Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại Federica Mogherini đã bị tạm giữ hôm nay thứ Ba 2/12, khi cảnh sát tiến hành các cuộc đột kích liên quan đến một nghi án gian lận liên quan đến chương trình đào tạo các nhà ngoại giao châu Âu.
Hà Nội yêu cầu người dân hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, đeo khẩu trang khi ra đường trong những thời điểm chỉ số chất lượng không khí VN_AQI tăng cao. Các trường học được khuyến nghị ngừng tổ chức hoạt động ngoài trời và có thể tạm dừng việc học nếu ô nhiễm lên mức nghiêm trọng.
Khởi nghĩa khăn vàng là cuộc nổi dậy của nông dân ở Trung Quốc chống lại nhà Hán, kéo dài suốt 21 năm và gây ra những hậu quả sâu rộng, đánh dấu sự khởi đầu của thời kì Tam quốc.
Ban Quản lý toà nhà khu HH Linh Đàm (Hà Nội) vừa phát thông báo về việc tạm dừng và tiến tới ngừng hoàn toàn hoạt động tiếp nhận, trông giữ xe máy điện và xe đạp điện tại các tầng hầm.
Fashion Show “Hello Cosmo From Vietnam” trước Ngọ Môn Huế chiều 2/12 đưa khán giả vào bữa tiệc thời trang đầy sắc màu, với sự xuất hiện của 72 thí sinh Miss Cosmo 2025 đến từ khắp thế giới.
Sự biến Tĩnh Khang là một biến cố lớn trong lịch sử Trung Quốc xảy ra vào năm 1127, đánh dấu sự diệt vong của vương triều Bắc Tống dưới tay nhà Kim.
Mỹ và Nga gần đây đều đe dọa nối lại các vụ thử hạt nhân, làm dấy lên quan ngại toàn cầu và đe dọa phá vỡ chuẩn mực quốc tế vốn đã hình thành suốt nhiều thập niên qua, các chuyên gia cho biết.
Sáng 7/12, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33, dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh – Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Dự kiến sẽ có khoảng 200 thành viên đại diện cho Việt Nam tham gia Lễ khai mạc được tổ chức tại Bangkok vào ngày 9/12.
Nguyễn Đình Bắc tiết lộ, anh đã nói với HLV Polking rằng, đây là kỳ SEA Games đầu tiên của mình, người hâm mộ rất chờ đợi giải đấu này. Ngay sau đó, HLV Polking đã đồng ý để Nguyễn Đình Bắc lên tập trung U22 Việt Nam sớm hơn dự kiến.
Nguyễn Tân là 1 trong 3 thủ môn của U22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33 bên cạnh Trần Trung Kiên và Cao Văn Bình.
Các binh sĩ Ukraine chiến đấu ở chiến trường miền Đông cho biết họ hoài nghi bản thỏa thuận hòa bình đang được đàm phán có thể ngăn Nga tấn công Ukraine lần nữa.
Chỉ sau 6 ngày công chiếu tại Trung Quốc, "Zootopia 2" đã phá 60 kỷ lục, một mình càn quét phòng vé, chiếm 90% tổng doanh thu điện ảnh.
Bộ GDĐT vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình chuyển thể và tổ chức thẩm định sách giáo khoa (SGK) điện tử biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.
Andriy Yermak - nhân vật quyền lực thứ hai tại Ukraine – đã bị “hạ bệ” chỉ vài giờ sau khi Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) khám xét nhà riêng và điều tra vai trò của ông trong bê bối tham nhũng năng lượng trị giá 100 triệu USD. Diễn biến này được cho là giúp mở đường cho Ukraine có thể tiến tới một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt chiến tranh.
Tiền đạo U17 Việt Nam lập kỷ lục ghi bàn đáng kinh ngạc; M.U đón tin vui từ Matheus Cunha; LV U22 Thái Lan quyết tâm giành HCV; Lineker ký hợp đồng béo bở; Boateng chỉ ra điểm mạnh của Ronaldo và Messi.
Nghệ sĩ nhân dân Thu Hà bước sang tuổi mới và gần về hưu nhưng vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp rực rỡ. Mới đây, chị khoe ảnh đi du lịch Nhật Bản và diện trang phục Kimono.
Bốn tháng sau chuyển đổi mô hình, nhiều địa phương gặp khó khăn về nhân sự, phân bổ vốn và triển khai chính sách giảm nghèo. Tuy vậy, chuyên gia cho rằng sáp nhập cũng mở ra cơ chế chia sẻ nguồn lực và thiết kế chính sách phù hợp từng địa phương.
Ít ai ngờ giữa thềm biển Đông Bắc lại tồn tại một vùng chè độc đáo đến vậy. Trà Đường Hoa, kết tinh giữa khí núi và hơi biển, đang mở ra cơ hội phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương. Câu chuyện chuyển đổi mô hình sản xuất sạch, gắn với OCOP và du lịch, đã đưa Đường Hoa trở thành điểm sáng của chương trình giảm nghèo bền vững.
Ngày 2/12, TP.HCM phát động Cuộc thi Thiết kế linh vật (VIFA EXPO) năm 2025 nhằm tôn vinh ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Cuộc thi kéo dài đến ngày 10/2/2026.
Năm 2025, kinh tế tỉnh Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ, GRDP vượt mục tiêu Chính phủ giao, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.
Trước việc chất lượng không khí Hà Nội đang bị ô nhiễm rất cao, chỉ số AQI từ đỏ đến tím, chuyên gia môi trường đã lên tiếng cảnh báo người dân nên hạn chế tối đa việc ra ngoài, tạm dừng các hoạt động ngoài trời và chuyển sang sinh hoạt trong nhà.
Tử vi ngày mai cho rằng, cuối năm, 4 con giáp gặt hái được thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của mình, có cơ hội thăng tiến và mức lương tăng đáng kể.
Cá lòng tong do 'tạo hóa' sinh ra, thuộc một chủng loại thừa, không có giá trị khả dụng trong đời sống xã hội lẫn đời sống con người. Quả thật, dân gian vô cùng chính xác khi gọi tên chúng là… cá lòng tong, bởi khi nghe cái tên đã biết nó không có giá trị gì.
Chiều ngày 2/12, tại Sa Pa (Lào Cai), Đoàn đại biểu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và Đoàn đại biểu của Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (Trung Quốc) tổ chức hội đàm công tác nghiệp vụ lần thứ 16.
Những năm gần đây, xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai xác định chuyển đổi số không chỉ là xu hướng tất yếu, mà còn là cơ hội quan trọng để bứt phá, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tạo nền tảng vững chắc cho xây dựng nông thôn mới theo hướng thông minh, hiện đại và bền vững.
Theo báo cáo mới của UNDP, AI có thể làm gia tăng bất bình đẳng toàn cầu, nhưng Việt Nam Việt Nam đang có vị thế tốt để tận dụng AI cho tăng trưởng bền vững và bao trùm.
Trước ý kiến Giáo sư Nguyễn Anh Trí đề nghị miễn viện phí sớm cho bệnh nhân thận mạn thay vì chờ đến năm 2030, nhiều người lên tiếng ủng hộ.
Từ ngày ba xã Xá Nhè, Mường Đun và Phình Sáng hợp nhất thành xã Sáng Nhè (tỉnh Điện Biên), vùng đất nơi lưng chừng núi này bỗng sôi động hẳn lên. Bà con vẫn đi nương, vẫn quen leo dốc từ sáng sớm, nhưng câu chuyện trên nương không còn xoay quanh cây ngô, cây sắn như trước nữa. Những mô hình trồng mắc ca, cà phê, sa nhân… bắt đầu phủ thêm màu xanh mới lên các triền đồi.
Cựu VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền (SN 1993, tỉnh Ninh Bình), người từng giành đến 13 HCV SEA Games đã có những chia sẻ độc quyền với PV Dân Việt về cuộc sống hiện tại và những ký ức đẹp trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, ngay trước thềm khai mạc SEA Games 33.