Hà Nội: Hình ảnh hàng cây đang thời kỳ sinh trưởng bị "gông cùm"

Sau khi Hà Nội chặt hạ 1.300 cây xanh để giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công, mở rộng tuyến đường Phạm Văn Đồng vào cuối năm 2017, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội đã tiến hành trồng mới thay thế hơn 1.500 cây xanh. Con đường đã trở thành “ốc đảo” mát rượi bởi đường trên cao và cây xanh.

Để bảo vệ cây trồng mới, tránh bị xiêu vẹo, lật đổ do thời tiết, đơn vị quản lý đã tiến hành lắp khung sắt, giá đỡ cho cây.

Tuy nhiên, việc không chỉnh sửa hoặc tháo dỡ khung sắt, giá đỡ kịp thời đã khiến nhiều cây bị siết chặt, hằn sâu vào thân cây.

Nhiều khung sát, giá đỡ còn bị hư hỏng do sự sinh trưởng và phát triển của cây.

Nhiều người dân sinh sống trong khu vực cho biết, chứng kiến cây bị "gông cùm" thì rất xót xa. "Tại sao một việc đơn giản là chỉnh sửa hoặc tháo dỡ khung sắt để cây sinh trưởng và phát triển tự nhiên mà đơn vị quản lý vẫn chưa làm?", một người dân sống tại đường Phạm Văn Đồng nói.

Trước đó, để khắc phục tình trạng khung sắt hằn sâu vào thân cây, nhiều miếng gỗ nhỏ đã được dùng để chèn vào các điểm khung sắt bao quanh thân cây.

Tuy nhiên sau một thời gian phát triển, thân cây đã dính chặt phần khung sắt đỡ này và đang có dấu hiệu bị khô, bong tróc vỏ ngoài.

Thân cây đã ních chặt phần khung sắt này và trở nên xù xì, mất cảnh quan đô thị.

Một số khung sắt, giá đỡ bị hư hỏng phần chân chống.

Ngoài ra còn xuất hiện một cây xanh đoạn trước số 47 Phạm Văn Đồng bị chết khô.