Hệ chơi cây cảnh cần phải "thuộc làu làu" nguyên tắc vàng không thể bỏ qua khi lựa chọn cây cảnh trước và sau nhà

S.E.N Thứ năm, ngày 28/04/2022 17:10 PM (GMT+7)
Cuộc sống hiện đại, con người bắt đầu trồng nhiều cây cảnh trước và sau nhà. Không chỉ có vai trò thanh lọc không khí, làm mát nhà mà trồng cây cảnh trước và sau nhà còn mang đến không gian xanh giúp cải thiện tâm trạng con người, cũng như đem lại tài vận cho gia chủ.
Bình luận 0

Lựa chọn cây cảnh trước và sau nhà buộc phải có nguyên tắc mới mang lại vượng khí cho gia chủ. Không chỉ tạo sự thư thái, mát mẻ, khu vực sân vườn trước và sau nhà cũng ảnh hưởng không nhỏ đến phong thủy chung của nhà ở.

Tại Việt Nam và nhiều nước khu vực nhiệt đới, do khí hậu nắng nóng nên mẫu nhà sân vườn rất được ưa chuộng. Đối với nhà có diện tích đất nền lớn, sân vườn có thể bố trí ở trước, sau hoặc bên hông. Tuy nhiên, vị trí sân vườn cũng phải tuân theo phong thủy, nên ưu tiên hợp với tuổi mệnh của chủ nhà sau đó mới tính đến tính thẩm mỹ.

Hệ chơi cây cảnh cần phải "thuộc làu làu" nguyên tắc vàng không thể bỏ qua khi lựa chọn cây cảnh trước và sau nhà - Ảnh 1.

Thay vì phải “đi trốn” cái xô bồ của chốn thị thành bằng một chuyến đi xa, tại sao bạn không đầu tư cho riêng mình một chốn nghỉ dưỡng cực “chill” ngay trong chính không gian sống, và sân vườn nhờ trồng một số loại cây cảnh và cây hoa.

Trồng cây cảnh trong sân vườn thực sự mang lại rất nhiều lợi ích. Nhưng chúng chỉ thực sự phát huy đúng công dụng khi được trồng đúng nơi. Dưới đây là những lưu ý dành cho bạn khi lựa chọn giống cây cảnh phù hợp:

Chọn loại cây cảnh phù hợp với diện tích sân vườn. 

Cần tính toán kỹ lưỡng mức độ phát triển của cây cảnh, nhất là những loại cây cảnh lớn hay còn được gọi là cây công trình, tránh việc khi cây lớn lên, hình dáng quá lớn sẽ phá hủy cấu trúc sân vườn. 

Chỉ nên chọn loại cây cảnh xanh, hoặc cây cảnh cho quả ăn được. Điều này giúp bạn tránh được trường hợp phải mất thời gian để quét dọn quả của chúng. 

Lựa chọn giống cây cảnh chất lượng, dễ chăm sóc, không sâu bệnh, chịu nắng mưa tốt. Nếu sân vườn không có diện tích lớn hoặc không tiện trồng trực tiếp xuống đất, có thể chọn các loại cây cảnh bonsai, cây cảnh trồng được trong chậu.  

Hệ chơi cây cảnh cần phải "thuộc làu làu" nguyên tắc vàng không thể bỏ qua khi lựa chọn cây cảnh trước và sau nhà - Ảnh 2.

Những nguyên tắc khi lựa chọn cây cảnh trồng trong vườn nhà.

Những nguyên tắc khi lựa chọn cây cảnh trồng trong vườn nhà

Chọn cây cảnh có lá tròn đầy

Theo quan niệm trong phong thủy, những cây cảnh có tán lá tròn đầy như cọ nhật, trường sinh, mai vạn phúc hay bang Singapore là biểu tượng cho sự sung túc, tài lộc viên mãn. Trong khi đó, một số cây cảnh có lá mọc xòe tỏa tròn như phát lộc, cỏ lan chi, phát tài búp sen… cũng là lựa chọn may mắn.

Chọn cây cảnh dễ trồng

Các cây cảnh mọng nước, thân mập lá dày thường rất dễ trồng và có ý nghĩa tốt về mặt phong thủy. Những cây như sen đá, nha đam hay ngọc bích đều là biểu tượng của sự cát tường, may mắn và giàu có. Đây cũng đều là những ứng cử viên sáng giá để trồng trong vườn nhà bạn.

Tránh trồng một số cây cảnh có gai nhọn, cành lá loằng ngoằng

Quan niệm phong thủy cho rằng cây cảnh có gai nhọn sẽ tạo dòng năng lượng độc hại, nếu đặt trong nhà thì có thể gây bệnh tật hoặc bất hạnh. Tuy nhiên, khi đặt bên ngoài nhà, loại cây này lại phát huy vai trò bảo vệ cực tốt.

Hệ chơi cây cảnh cần phải "thuộc làu làu" nguyên tắc vàng không thể bỏ qua khi lựa chọn cây cảnh trước và sau nhà - Ảnh 3.

Bạn nên tránh cây cảnh có cành lá loằng ngoằng và um tùm vì chúng tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, ngoài ra còn tăng âm khí gây mất cân bằng âm dương của căn nhà.

Chọn phải loại cây mang tính âm khí sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc của gia chủ. Không trồng các cây cảnh họ quyết và họ cát đằng như: cây bách, cây đa, cây liễu, cây dương, cây dâu, câu thiên điểu,... Những cây cảnh này sẽ thường nặng âm khí, mang lại điềm xui xẻo.

Đồng thời cũng nên tránh các loài cây cảnh có mùi hoặc bộ phận của cây có thể gây hại cho sức khỏe như: cây dâu, trúc đào, thơm ổi, đỗ quyên,...

Lựa chọn cây cảnh sân vườn phù hợp cho gia chủ

Cây cảnh Tùng: Đây là loại cây cảnh có khả năng thanh lọc không khí và tạo luồng không khí trong lành. Trồng cây cảnh này trong sân vườn sẽ mang lại sức khỏe, tài lộc và thịnh vượng cho cả gia đình.

Cây cảnh Lựu: Được xem là biểu tượng của sự no đủ, hạnh phúc, trồng loại cây cảnh này sẽ giúp cho không khí gia đình luôn đầm ấm.

Hệ chơi cây cảnh cần phải "thuộc làu làu" nguyên tắc vàng không thể bỏ qua khi lựa chọn cây cảnh trước và sau nhà - Ảnh 4.

Một số cây cảnh có quả cũng là một trong những sự lựa chọn sáng suốt.

Cây cảnh Trúc: Đây là loại cây cảnh biểu tượng cho sự phú quý, trồng cây cảnh trúc xung quanh hàng rào, trước hiên, trong sân nhà sẽ giúp gia chủ may mắn, làm ăn phát đạt.

Cây chanh/cam: So với các loại cây cảnh kể trên thì đây là loại cây dễ trồng, nhiều trái. Người xưa quan niệm cây cam/chanh trồng trước nhà sẽ đem lại nhiều cơ hội làm ăn và lợi nhuận đến gia chủ.

Cây cảnh Thông: Theo thuyết phong thủy, thông là loại cây có sức sống mãnh liệt, vượng khí nên có thể giúp gia đình gia chủ kéo dài tuổi thọ, thích hợp với những gia đình có người già, người lớn tuổi.

Các loài hoa, cây cảnh: Chọn hoa, cây cảnh phù hợp với chủ nhân sẽ mang lại may mắn và sức khỏe.

Một số yếu tố về lựa chọn cây cảnh trong phong thủy khi trồng ở trước và sau nhà

Bố trí cây cảnh sân vườn đúng hướng

Chọn đúng cây cảnh sân vườn nhưng mắc lỗi trong việc chọn vị trí trồng sẽ không thể phát huy tốt hiệu quả.

Hệ chơi cây cảnh cần phải "thuộc làu làu" nguyên tắc vàng không thể bỏ qua khi lựa chọn cây cảnh trước và sau nhà - Ảnh 5.

Theo quan niệm phong thủy, trồng cây cảnh ở sân vườn trước hoặc sau đều nên trồng hướng cát, tránh trồng phải hướng hung. Tùy thuộc vào hướng của cổng chính và sân vườn mà chọn cây và vị trí trồng sao cho hợp lý nhất.

Đối với các loại cây cảnh phong thủy tán rộng, cây to nên lưu ý kích thước so với ngôi này. Tuyệt đối không nên trồng cây cảnh che khuất cả ngồi nhà, khiến cho vượng khí khó tiếp cận, gia vận dần suy yếu.

Ngoài ra, ở vị trí của ra vào và các cửa sổ, không nên để cây cảnh to che lấp cửa khiến không khí và ánh sáng bên ngoài không thể vào nhà. Các cây cảnh khô khéo cũng nên sớm loại bỏ, cây cảnh sinh trưởng thưa thớt và khô héo là biểu hiện việc phong thủy nhà đất không hợp với gia chủ.

Phối hợp cây và vật trang trí sân vườn hợp phong thủy

Đối với sân vườn diện tích nhỏ, thiết kế không quá rườm rà, việc trang trí chỉ cần 2 - 3 loại cây cảnh phong thủy đã có thể lấp đầy. Các vật dụng trang trí kèm theo cũng khá đơn giản như: bể cạn, chậu cây,... Những vật dụng này chỉ cần chọn màu hợp mệnh gia chủ và ưu tiên vật kích thước nhỏ để phù hợp với tổng thể.

Hệ chơi cây cảnh cần phải "thuộc làu làu" nguyên tắc vàng không thể bỏ qua khi lựa chọn cây cảnh trước và sau nhà - Ảnh 6.

Không nên trồng đơn độc 1 cây cảnh trước nhà, khi trồng nên trồng theo cặp cân đối hoặc nếu theo số lẻ thì phải trồng 3 – 5 – 7 cây.

Riêng với sân vườn diện tích lớn, để tạo được không gian xanh như ý, không chỉ 2 -3 loại mà cần khá nhiều loại cây cảnh phong thủy khác nhau. Bên cạnh các gợi ý về cách chọn cây cảnh phong thủy giúp gia chủ thu hút tài lộc hợp từng mệnh vừa nêu trên, cũng cần lưu ý kỹ đến các vật dụng trang trí hỗ trợ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem