Khu tập thể 5 tầng biến dạng, xuống cấp nặng nề ở Hà Nội

Thứ ba, ngày 28/03/2023 14:00 PM (GMT+7)
Hiện tại nhiều khu tập thể ở Hà Nội xuống cấp trầm trọng sau nhiều thập kỷ đưa vào sử dụng. Tiêu biểu là khu tập thể 5 tầng tại phường Nghĩa Đô, nơi này xuất hiện tình trạng bong tróc, biến dạng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Video: Cận cảnh khu tập thể 5 tầng xuống cấp trầm trọng ngay giữa lòng Thủ đô.

Cận cảnh khu tập thể 5 tầng xuống cấp trầm trọng ngay giữa lòng Thủ đô - Ảnh 2.

Khu tập thể Nghĩa Đô gồm 5 tầng với hai hai dãy A & B nằm tại đường Phùng Chí Kiên (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) được xây dựng từ những năm 1970. Qua hơn nữa thế kỷ được đưa vào khai thác sử dụng, đến nay đã xuống cấp trầm trọng.

Cận cảnh khu tập thể 5 tầng xuống cấp trầm trọng ngay giữa lòng Thủ đô - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, nhiều hộ gia đình tại đây đã mở rộng diện tích sinh hoạt, cơi nới bằng cách khoan các cột chịu lực vào bức tường chung của khu tập thể để dựng “chuồng cọp” làm bếp, chỗ phơi quần áo, nhà tắm,... khiến khu nhà méo mó, biến dạng và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ như cháy nổ, đổ sập.

Cận cảnh khu tập thể 5 tầng xuống cấp trầm trọng ngay giữa lòng Thủ đô - Ảnh 4.

Những mảng tường nứt vỡ, lan can, dầm nhà bong tróc, chỉ còn lại cốt thép hoen rỉ.

Cận cảnh khu tập thể 5 tầng xuống cấp trầm trọng ngay giữa lòng Thủ đô - Ảnh 5.

Cây xanh bám tường, rễ và tán cây mọc bao trùm một góc.

Cận cảnh khu tập thể 5 tầng xuống cấp trầm trọng ngay giữa lòng Thủ đô - Ảnh 6.

Mùi rác bốc lên hôi thối từ khu vực giếng trời của khu tập thể. Việc người dân thả rác sinh hoạt tại đây, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh và mất vệ sinh môi trường.

Cận cảnh khu tập thể 5 tầng xuống cấp trầm trọng ngay giữa lòng Thủ đô - Ảnh 7.

Khu vực cầu thang có những điểm đã lún, biến dạng so với kết cấu ban đầu của tòa nhà.

Cận cảnh khu tập thể 5 tầng xuống cấp trầm trọng ngay giữa lòng Thủ đô - Ảnh 8.

Một số người sân sinh sống tại đây cho biết, vì đã xây lâu năm nên nhiều nơi trong nhà bong tróc và sụp lún. Tuy đã có đề án xây dựng và cải tạo tòa nhà, nhưng hơn chục năm nay vẫn chưa thấy triển khai hay di dời người dân.

Cận cảnh khu tập thể 5 tầng xuống cấp trầm trọng ngay giữa lòng Thủ đô - Ảnh 9.

Hầu hết các hộ dân đều cơi nới thêm không gian tại tất cả các tầng của tòa nhà.

Cận cảnh khu tập thể 5 tầng xuống cấp trầm trọng ngay giữa lòng Thủ đô - Ảnh 10.

Tình trạng các khung sắt nặng trĩu, bám vào bề mặt tường mục nát theo thời gian như sắp đổ sập.

Cận cảnh khu tập thể 5 tầng xuống cấp trầm trọng ngay giữa lòng Thủ đô - Ảnh 11.

Để đảm bảo an toàn, nhiều hộ gia đình đã chuyển đi.

Cận cảnh khu tập thể 5 tầng xuống cấp trầm trọng ngay giữa lòng Thủ đô - Ảnh 12.

Được biết, từ năm 2013, UBND Thành phố Hà Nội và UBND quận Cầu Giấy đã có chủ trương chấp thuận đầu tư, xây dựng Dự án cải tạo nhà A, B Khu tập thể Nghĩa Đô; giao liên doanh Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty TNHH Thủ đô 2, Công ty Cổ phần Nhật Quân Anh nghiên cứu lập, thực hiện dự án theo hình thức hợp tác kinh doanh, xây dựng mới công trình, thay thế khu nhà cũ đã hư hỏng, xuống cấp.

Cận cảnh khu tập thể 5 tầng xuống cấp trầm trọng ngay giữa lòng Thủ đô - Ảnh 13.

Dự án có tổng diện tích gần 7.700 m2, bao gồm 515 căn hộ, quy mô dân số khoảng 2.100 người, trong đó tái định cư tại chỗ cho 246 hộ dân, trả lại cho Thành phố 54 căn, còn lại 215 căn chủ đầu tư được kinh doanh để thu hồi vốn. Tổng mức đầu tư khoảng 995 tỷ đồng, xây dựng từ năm 2013 - 2016, nhưng đến này, dự án vẫn dừng lại ở chủ trương.

Cận cảnh khu tập thể 5 tầng xuống cấp trầm trọng ngay giữa lòng Thủ đô - Ảnh 14.

Trong những năm gần đây, vấn đề tập thể cũ xuống cấp ở Hà Nội được đề cập và phản ánh nhiều. Tuy nhiên, do gặp khó khăn và thách thức trong quá trình triển khai nên dẫn đến việc còn chậm trễ.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem