TP.HCM: Một trường THCS đi "ngược chiều" khi không thu quỹ phụ huynh

Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 22/09/2022 13:01 PM (GMT+7)
Trong khi nhiều phụ huynh "than trời" vì các khoản quỹ lớp, quỹ cha mẹ học sinh thì Trường THCS Lê Quý Đôn (TP.Thủ Đức) lại quyết định không thu các khoản này.
Bình luận 0

Những ngày qua, vấn đề quỹ lớp, quỹ hội phụ huynh và các khoản phí đầu năm học liên tục được phụ huynh ở nhiều trường học phản ánh. Đa số các phụ huynh đều bức xúc, "đau đầu" với vô số chi phí phải đóng góp khi con bắt đầu năm học mới.

Thế nhưng mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin Trường THCS Lê Quý Đôn (TP.Thủ Đức, TP.HCM) không yêu cầu phụ huynh đóng quỹ lớp, đóng quỹ khuyến học, quỹ Ban Đại diện cha mẹ học sinh... Chưa kể, nếu phụ huynh muốn tài trợ cho nhà trường phải có văn bản đồng ý của Phòng GDĐT.

TP.HCM: Một trường THCS đi "ngược chiều" khi không thu quỹ phụ huynh - Ảnh 1.

Trường THCS Lê Quý Đôn không thu quỹ lớp, quỹ khuyến học và quỹ cha mẹ học sinh. Ảnh: LQĐ

Thông tin này xuất hiện lập tức nhận được sự tán dương, đồng tình của rất nhiều cộng đồng mạng. Đa phần cho rằng, việc làm của trường sẽ giúp phụ huynh giảm bớt gánh nặng chi phí - nhất là thời điểm đang hồi phục kinh tế sau đợt dịch Covid-19 kéo dài.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Trường THCS Lê Quý Đôn xác nhận, nhà trường sẽ không thu quỹ lớp, quỹ khuyến học và quỹ cha mẹ học sinh như mạng xã hội đưa tin. Đây là nội dung được đưa ra tại cuộc họp của Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường (năm học 2021-2022) vừa tổ chức vào tuần trước.

Việc không tổ chức thu các quỹ này đã được nhà trường thực hiện từ nhiều năm nay chứ không phải năm nay mới thực hiện.

Vị lãnh đạo trường cho biết, việc đóng góp của phụ huynh học sinh hay vận động tài trợ... đều thực hiện đúng theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT (Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh) và Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT (tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân).

Đối với việc photo tài liệu phục vụ học tập cho học sinh, nhà trường đã ký hợp đồng với một cơ sở photocopy gần trường. Khi cần, giáo viên tới các cơ sở này để in ấn, ghi rõ lớp và số lượng tài liệu cần photo. Giáo viên không phải trả tiền.

Các khoản cần sử dụng phục vụ cho học sinh mỗi lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp sẽ tự thu xếp. Khi cần thiết, phụ huynh sẽ bàn với giáo viên chủ nhiệm thu và chi luôn chứ không thu một khoản từ trước dành cho quỹ lớp.

Ngoài ra, thông tin từ lãnh đạo trường cho biết thêm, quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh trường từ năm học trước vẫn còn. Quỹ này sẽ chỉ dùng để chi các hoạt động của học sinh, không dùng vào các mục đích cho cơ sở vật chất, hoạt động của thầy cô. Do đó, khi nào cần chi hoặc được phụ huynh tài trợ... thì phải có kế hoạch vận động rõ ràng, được Phòng GDĐT phê duyệt mới được thực hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem