Ngày đầu nới lỏng giãn cách, thợ cắt tóc làm mỏi tay không hết việc

Thứ ba, ngày 21/09/2021 12:49 PM (GMT+7)
Sau hơn 2 tháng tạm dừng hoạt động để phòng tránh lây nhiễm COVID-19, sáng nay các tiệm cắt tóc, gội đầu ở Hà Nội phải hoạt động hết công suất.

0 giờ ngày 13.7, UBND TP Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có các cửa hàng cắt tóc, gội đầu. Theo chỉ thị mới của thành phố, thì kể từ 6h sáng hôm nay, hoạt động dịch vụ như cắt tóc, gội đầu... được mở cửa hoạt động trở lại.

img

img

Từ sáng sớm, nhiều salon tóc và cửa hàng cắt tóc vỉa hè đã nhộn nhịp đón khách đến cắt tóc.

img

Tại một tiệm cắt tóc nam trên phố Thái Thịnh, khách hàng đến cắt tóc khá đông, nhân viên hoạt động hết công suất, không ngơi tay.

img

Trung bình mỗi lần cắt tóc nam mất khoảng 20 phút, các thợ ở đây phải làm liên tục không ngừng nghỉ từ lúc mở cửa hàng.

img

Xe máy của khách xếp kín trước cửa hàng.

img

"Hôm nay là ngày đầu được mở cửa trở lại, nhưng chúng tôi đã phải xin lỗi nhiều khách hàng và hẹn hôm sau do quá tải và đảm bảo phòng chống dịch do khách đến quá đông", chia sẻ của một chủ salon tóc trên phố Thái Thịnh.

img

Salon tóc 30Shine trên phố Hàng Bông kín khách trong ngày mở cửa trở lại.

img

img

Cũng trong tình trạng tương tự, các hàng cắt tóc vỉa hè khách đến nườm nượp.

img

Ngay từ sáng sớm các tiệm cắt tóc vỉa hè trên phố Thái Thịnh đã đông khách ngồi chờ.

img

img Do lượng khách đông nên nhiều người phải chờ rất lâu mới đến lượt.

img

Mặc dù là cắt tóc vỉa hè, nhưng người dân rất có ý thức, giữ khoảng cách về phòng chống dịch.

img

Gần 2 tháng trôi qua, ai cũng mong chờ đến ngày cửa hàng tóc mở cửa trở lại để được cắt tóc.

img

img

Hàng cắt tóc vỉa hè trên đường Tô Hiệu, Cầu Giấy cũng hoạt động hết công suất từ sáng sớm tới giờ.

img

Thành phố khuyến cáo người dân Thủ đô thực hiện nghiêm công tác phòng dịch đồng thời yêu cầu những chủ cửa hàng mở lại dịch vụ phải kiểm soát phòng, chống dịch đối với toàn bộ người đến mua hàng, sử dụng dịch vụ thông qua việc khai báo y tế bằng mã QR và thực hiện 5K.

Như Hoàn - Hồng Phú
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem