Nhiều bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Huế xét nghiệm âm tính lần 4

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 15/08/2020 09:43 AM (GMT+7)
Hiện 7 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế đã có kết quả xét nghiệm âm tính, trong đó 3 bệnh nhân đã xét nghiệm âm tính lần thứ 4.
Bình luận 0

Ngày 15/8, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, hiện nhiều bệnh nhân Covid-19 điều trị tại cơ sở 2 của Bệnh viện đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Cụ thể, hiện có 7 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại đây đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Trong đó, 3 bệnh nhân có mẫu xét nghiệm âm tính lần thứ 4, 1 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần thứ 2 và 3 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần đầu.

Nhiều bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Huế xét nghiệm âm tính lần 4  - Ảnh 1.

Chuyển bệnh nhân Covid-19 từ Đà Nẵng, Quảng Nam ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

Các bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần thứ 4 gồm bệnh nhân H.T.N.D (bệnh nhân 476), B.V.L (bệnh nhân 570), H.T.H (bệnh nhân 523).

Bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần thứ 2 là H.V.L (bệnh nhân 452). Các bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần đầu gồm P.T.L (bệnh nhân 481), T.T.M (bệnh nhân 483) và L.T.T (bệnh nhân 484).

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế, đến hết ngày 14/8 có 12 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, chưa kể nhiều bệnh nhân đã tử vong. Trong số 12 bệnh nhân trên có 1 bệnh nhân rất nguy kịch, 11 bệnh nhân bệnh nặng. Tất cả những bệnh nhân này đều được chuyển đến từ Đà Nẵng và Quảng Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem