Xem phim này, tôi thấy khó chịu vô cùng: Vì nó bóc mẽ trần trụi sai lầm dạy con này của nhiều gia đình!
Nhiều bậc phụ huynh cần thay đổi tư duy dạy con.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
LTS: Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu thuộc Dự án đường dây 500kV mạch 3 là công trình trọng điểm đặc biệt quan trọng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải hoàn thiện trong tháng 6/2024.
Nhận thức được sự quan trọng của Dự án, người dân và chính quyền địa phương nơi dự án đi qua đã đồng lòng, dồn sức tạo điều kiện tốt nhất cho Chủ đầu tư thực hiện. Chủ đầu tư cùng các đơn vị giám sát, thi công cũng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp, đảm bảo "thi công 3 ca 4 kíp" để đưa công trình về đích đúng hẹn.
Tuy nhiên, trong quá trình thi công, có những điểm đất thải bị san gạt đổ xuống sườn đồi, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ…, hàng nghìn m3 đất, đá không xử lý đúng theo phương án, đang được "treo" trên đỉnh núi, giữa lưng chừng đồi nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.
Những ngày đầu tháng 5/2024, Nhóm phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã đến tìm hiểu tại một số công trường thi công trên địa bàn Thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) và huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An). Sự lo lắng của người dân và chính quyền địa phương là có cơ sở.

Nhà thầu thi công móng một trụ cột thuộc đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đổ thẳng đất, đá thải ra môi trường. Ảnh: Dân Việt chụp ngày 9/5/2024.
Bài 1: Treo "bom đất" trên đỉnh núi, giữa lưng chừng đồi
Tại một số điểm thi công móng trụ cột điện thuộc Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa bàn hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, nhà thầu đã để xảy ra tình trạng đổ đất, đá thải tràn xuống các quả đồi. Từ khu dân cư nhìn lên có thể thấy nguy cơ sạt trượt, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân.
Đất thải đổ ngay chân công trình
Ngày 6/5/2024 tại núi Hoành Sơn thuộc phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh một vụ sạt lở đau lòng khiến 3 công nhân tử vong, 4 người bị thương và 11 người may mắn chạy thoát. 18 người đều là công nhân thi công trụ điện số 28 thuộc Dự án đường dây 500kV mạnh 3.
Sau khi xảy ra sạt lở dẫn đến chết người, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã làm việc với các đơn vị thi công nhằm yêu cầu các nhà thầu đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. Đồng thời kiến nghị UBND thị xã Kỳ Anh quan tâm đến vấn đề môi trường khi thi công, những tác động đến rừng phòng hộ, và đặc biệt là kiểm tra các điểm nguy cơ sạt lở.
Gần một tuần sau vụ tai nạn, phóng viên Báo Điện tử Dân Việt đến hiện trường thi công trụ điện số 28 để ghi nhận.

Khu vực thi công móng trụ cột số 28, nơi các công nhân thương vong do sạt lở đất vùi lấp cách vị trí móng khoảng 100m. Ảnh Dân Việt chụp ngày 10/5/2024.
Ngồi tại phòng làm việc của mình, ông Trần Phố Huế - Chủ tịch UBND phường Kỳ Liên (TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) có thể quan sát thấy khu vực thi công một trụ cột điện. Ông Huế chỉ tay qua cửa sổ về phía rừng phòng hộ nơi có công trường thi công: "Móng cột đó thuộc địa phận phường Kỳ Phương. Cột đó là một trong những cột có nguy cơ sạt lở".
Theo ông Trần Phố Huế, trên địa bàn phường có 3 móng cột chủ yếu nằm trong rừng phòng hộ. "Các đơn vị thi công nói để đất đá ở bên cạnh, sau đó sẽ đổ vào móng, không biết trong quy định có bãi đổ hay không, phường không nắm được", ông Huế nói về hiện tượng đất đá sạt trượt xuống thân đồi ở khu vực thi công.
Dẫn phóng viên đến hiện trường thi công trụ điện số 28, nơi khiến nhiều công nhân xây dựng không may mắn thương vong, một cán bộ phường Kỳ Liên luôn lắc đầu khi nhớ lại sự khủng khiếp của vụ tai nạn. Anh là một trong những người trực tiếp đến hiện trường cứu hộ ngày hôm đó.
Bên cạnh "cơn thịnh nộ của thiên nhiên", vị cán bộ này cũng lo lắng khi nhìn vào hàng nghìn m3 đất đá được đổ ra khu vực rừng phòng hộ xưng quanh trụ điện 28. "Nguy cơ sẽ sạt trượt xuống vùng thấp khi mùa mưa đến. Bởi việc sạt trượt sau thi công trụ điện đã từng xảy ra trên địa bàn", vị này nói.

Móng trụ cột thuộc phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh được đánh giá có nguy cơ sạt trượt. Hình ảnh cho thấy lượng đất, đá sạt lở xuống phía dưới khá lớn. Ảnh: Dân Việt chụp ngày 10/5/2024.
Nỗi lo của người dân không chỉ riêng địa phận thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, cả người dân và chính quyền địa phương bất an trước việc nhà thầu thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 tiến hành đào núi để thi công các vị trí móng cột và tiến hành đổ đất, đá thải trực tiếp cạnh chân công trình. Điều này tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất đá xuống phía dưới, ảnh hưởng đến khu dân cư khi trời mưa lớn.
Ghi nhận của Phóng viên Báo điện tử Dân Việt tại xã Nam Kim, huyện Nam Đàn có 5 trụ điện nằm trên địa bàn xã, hiện cả 5 trụ điện đang thi công, nhà thầu thi công đang đổ thải tại chỗ, đổ thẳng xuống sườn đồi. Một số móng cột tại các xã Thượng Tân Lộc, Khánh Sơn và thị trấn Nam Đàn cũng trong tình trạng tương tự.
Nhận thấy sự nguy hiểm của những bãi thải tại các trụ điện, ông Trịnh Xuân Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Kim cho biết: "Chúng tôi đã có kiến nghị lên Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn về tình trạng đổ thải của đơn vị thi công tại các trụ điện, như hiện nay khi mưa xuống nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân".

Khi thi công san gạt, đào móng làm trụ cột điện, một lượng lớn đất, đá thải đã bị đổ thẳng xuống khe núi. Ảnh: Dân Việt
Theo đó, cuối tháng 4/2024, UBND xã Nam Kim đã thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án xây dựng tuyến đường điện 500kV mạch 3 đoạn qua địa bàn xã. Qua kiểm tra, UBND xã Nam Kim nhận thấy: hiện tại Công ty TNHH MTV Điện lực 2 thực hiện thi công tại các móng cột nằm trên địa bàn xã, lượng đất đá dôi dư đơn vị thi công không chở đi nơi khác mà đổ trực tiếp ra các bên cột móng.
Các vị trí đào móng cột đổ đất dư thừa ra những vị trí có độ dốc lớn, phía dưới dốc là nhà dân ở và vườn cây của nhân dân, khi mưa to nguy cơ sạt lở, tuột đất, đá xuống các nhà dân, dẫn tới thiệt hại không lường đến tính mạng con người, nhà ở và tài sản khác của các hộ dân phía dưới.
Cũng theo ông Hưng, trên địa bàn xã có điểm đổ thải, các đơn vị thi công cần thực hiện đúng như đánh giá tác động môi trường của Dự án như đã được phê duyệt.
"Chúng tôi đã kiến nghị UBND huyện Nam Đàn và Ban quản lý Dự án 500kV mạch 3 có biện pháp chỉ đạo các nhà thầu khắc phục, thực hiện đúng theo phương án thi công và quy định của pháp luật" – lãnh đạo UBND xã Nam Kim thông tin thêm.

Một điểm thi công đổ thải ra rừng đặc dụng thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, đơn vị quản lý rừng đã có báo cáo sự việc đến cấp trên và Ban quản lý các dự án điện miền Trung nhằm khắc phục. Ảnh: Dân Việt
Dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu phê duyệt tại Quyết định số 1507/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ dự án là Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia. Toàn bộ Dự án nêu trên gồm 02 mạch, chiều dài khoảng 225,5 km, 464 vị trí móng trụ điện.
Riêng đối với Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu tuyến đường dây trên địa bàn tỉnh Nghệ An dài khoảng 82,33 km, gồm có 168 vị trí móng cột tương ứng 169 khoảng cột thuộc địa bàn các huyện: Nam Đàn (25,20 km, 51 vị trí), Nghi Lộc (14,30km, 29 vị trí), Diễn Châu (22,60 km, 47 vị trí), Yên Thành (10,80 km, 22 vị trí) và Quỳnh Lưu (9,40 km, 19 vị trí).
Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu là một trong 4 cung đoạn của Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) nằm trong danh mục các công trình trọng điểm, có tính chất đặc biệt quan trọng, nhằm đảm bảo cung ứng điện cho các tỉnh miền Bắc trong thời gian tới.
"Như bom trên trốc"
Một người dân ở xã Thượng Tân Lộc sinh sống cách trụ cột đường dây điện 500kV mạch 3 khoảng hơn 100m lo lắng: "Từ ngày 27/2/2024 họ bắt đầu thi công dự án. Đường công vụ nhỏ, độ dốc lớn, xe tải lớn chở vật liệu ra vào cả ngày lẫn đêm, gia đình tôi sinh sống ngay dưới những con dốc rất nguy hiểm".
Theo hướng tay người dân chỉ là đường công vụ đi qua nhiều diện tích đất có cây rừng là thông, bạch đàn, keo. Quá trình thi công nhà thầu mở đường, san gạt để tạo mặt bằng tại các vị trí móng cột điện đã đổ lượng đất đá thải ở ngay cạnh chân công trình, đất đá lăn xuống khe núi.
"Quá trình đổ lượng đất đá thải hàng nghìn m3 đã gây nên tình trạng bồi lấp, hư hỏng, gãy đổ diện tích cây rừng. Ngoài ra, lượng đất đá thải nói trên được nhà thầu đổ ngay tại chân công trình với khối lượng lớn sẽ tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, rửa trôi xuống phía dưới, ảnh hưởng đến dân cư" – một người dân ở xã Thượng Tân Lộc, lo lắng.

Điểm thi công móng, trụ cột thuộc địa bàn xã thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An nằm ở trên sườn đồi, cách khu dân cư chỉ vài trăm mét. Ảnh: Dân Việt
Về vấn đề này, ông Nguyễn Cảnh Lộc, Chủ tịch UBND xã Thượng Tân Lộc, cho hay, việc thi công dự án đường dây điện 500kV mạch 3 đoạn qua địa bàn địa phương cũng nhận thức được rằng, đây là dự án trọng điểm. Địa phương rất đồng tình ủng hộ chủ trương và luôn đồng hành, hỗ trợ hết sức.
"Tuy nhiên, những bất cập như phản ánh liên quan đến vấn đề đổ thải, làm hư hại cây rừng, đường giao thông, cuộc sống người dân là đúng. Chúng tôi kiến nghị cấp trên làm thế nào đó đơn vị thi công có trách nhiệm, sau này thi công xong sửa chữa, khắc phục chứ xong dự án mà "tháo chạy" thì biết đâu mà tìm" – ông Nguyễn Cảnh Lộc, Chủ tịch UBND xã Thượng Tân Lộc đề xuất.
Người đứng đầu UBND xã Thượng Tân Lộc nói thêm: "Dự án là cấp bách nhưng nhà thầu thi công cần đảm bảo đúng quy trình. Ở địa bàn xã có 17 cột, có 5 cột thuộc đất lúa, còn lại thuộc đất rừng, trên đất rừng họ đã đổ đất trên đồi, khi mưa to xã phải thông báo cho người dân đề phòng sạt lở".

Theo Chủ tịch UBND xã Thương Tân Lộc, một số đơn vị thi công móng cột điện đã đổ thải "như bom trên trốc" gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân. Ảnh: Dân Việt chụp ngày 9/5/2024.
Vị Chủ tịch xã kiến nghị, khối lượng đất, đá đổ tràn ra trên núi sau này nghiệm thu cần phải tính toán khi thanh toán, vì chủ đầu tư có dự toán, kế hoạch, kinh phí để thực hiện thanh thải, nếu đơn vị thi công không vận chuyển đến đổ thải đúng vị trí sau này cần kiểm tra, giám sát, sao cho thực hiện đúng.
"Mùa mưa lũ đến rất nguy hiểm, như bom trên trốc (đầu - PV), mưa mà sạt, nước trên đồi chảy theo các đường công vụ xuống ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. Xã ngấm đòn rồi, trước đây thi công mấy trụ cột đã xảy ra sạt. Giờ mưa xuống sạt lở nguy cơ chết người" – ông Lộc cảnh báo từ thực tế tại địa phương.
Sau vụ tai nạn gần điểm thi công trụ điện số 28 thuộc Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa bàn phường Kỳ Liên (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) khiến 3 công nhân tử vong, 4 bị thương, Chính phủ đã ban hành công điện.
Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Công điện số 45/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến thân nhân gia đình các nạn nhân trong vụ sạt lở. Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND Hà Tĩnh; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai tiếp tục chỉ đạo, triển khai công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất, xử lý nghiêm trách nhiệm (nếu có sai phạm) theo đúng quy định của pháp luật.
Còn nữa...
Lãnh đạo Bệnh viện Nội tiết Trung ương xác nhận thông tin có 2 cán bộ Khoa Dược liên quan đến việc "đặt hàng" bác sỹ kê loại thuốc cho đối tác là công ty dược phẩm cung cấp.
Nhiều bậc phụ huynh cần thay đổi tư duy dạy con.
Cựu Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại Federica Mogherini đã bị tạm giữ hôm nay thứ Ba 2/12, khi cảnh sát tiến hành các cuộc đột kích liên quan đến một nghi án gian lận liên quan đến chương trình đào tạo các nhà ngoại giao châu Âu.
Hà Nội yêu cầu người dân hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, đeo khẩu trang khi ra đường trong những thời điểm chỉ số chất lượng không khí VN_AQI tăng cao. Các trường học được khuyến nghị ngừng tổ chức hoạt động ngoài trời và có thể tạm dừng việc học nếu ô nhiễm lên mức nghiêm trọng.
Khởi nghĩa khăn vàng là cuộc nổi dậy của nông dân ở Trung Quốc chống lại nhà Hán, kéo dài suốt 21 năm và gây ra những hậu quả sâu rộng, đánh dấu sự khởi đầu của thời kì Tam quốc.
Ban Quản lý toà nhà khu HH Linh Đàm (Hà Nội) vừa phát thông báo về việc tạm dừng và tiến tới ngừng hoàn toàn hoạt động tiếp nhận, trông giữ xe máy điện và xe đạp điện tại các tầng hầm.
Fashion Show “Hello Cosmo From Vietnam” trước Ngọ Môn Huế chiều 2/12 đưa khán giả vào bữa tiệc thời trang đầy sắc màu, với sự xuất hiện của 72 thí sinh Miss Cosmo 2025 đến từ khắp thế giới.
Sự biến Tĩnh Khang là một biến cố lớn trong lịch sử Trung Quốc xảy ra vào năm 1127, đánh dấu sự diệt vong của vương triều Bắc Tống dưới tay nhà Kim.
Mỹ và Nga gần đây đều đe dọa nối lại các vụ thử hạt nhân, làm dấy lên quan ngại toàn cầu và đe dọa phá vỡ chuẩn mực quốc tế vốn đã hình thành suốt nhiều thập niên qua, các chuyên gia cho biết.
Sáng 7/12, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33, dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh – Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Dự kiến sẽ có khoảng 200 thành viên đại diện cho Việt Nam tham gia Lễ khai mạc được tổ chức tại Bangkok vào ngày 9/12.
Nguyễn Đình Bắc tiết lộ, anh đã nói với HLV Polking rằng, đây là kỳ SEA Games đầu tiên của mình, người hâm mộ rất chờ đợi giải đấu này. Ngay sau đó, HLV Polking đã đồng ý để Nguyễn Đình Bắc lên tập trung U22 Việt Nam sớm hơn dự kiến.
Nguyễn Tân là 1 trong 3 thủ môn của U22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33 bên cạnh Trần Trung Kiên và Cao Văn Bình.
Các binh sĩ Ukraine chiến đấu ở chiến trường miền Đông cho biết họ hoài nghi bản thỏa thuận hòa bình đang được đàm phán có thể ngăn Nga tấn công Ukraine lần nữa.
Chỉ sau 6 ngày công chiếu tại Trung Quốc, "Zootopia 2" đã phá 60 kỷ lục, một mình càn quét phòng vé, chiếm 90% tổng doanh thu điện ảnh.
Bộ GDĐT vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình chuyển thể và tổ chức thẩm định sách giáo khoa (SGK) điện tử biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.
Andriy Yermak - nhân vật quyền lực thứ hai tại Ukraine – đã bị “hạ bệ” chỉ vài giờ sau khi Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) khám xét nhà riêng và điều tra vai trò của ông trong bê bối tham nhũng năng lượng trị giá 100 triệu USD. Diễn biến này được cho là giúp mở đường cho Ukraine có thể tiến tới một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt chiến tranh.
Tiền đạo U17 Việt Nam lập kỷ lục ghi bàn đáng kinh ngạc; M.U đón tin vui từ Matheus Cunha; LV U22 Thái Lan quyết tâm giành HCV; Lineker ký hợp đồng béo bở; Boateng chỉ ra điểm mạnh của Ronaldo và Messi.
Nghệ sĩ nhân dân Thu Hà bước sang tuổi mới và gần về hưu nhưng vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp rực rỡ. Mới đây, chị khoe ảnh đi du lịch Nhật Bản và diện trang phục Kimono.
Bốn tháng sau chuyển đổi mô hình, nhiều địa phương gặp khó khăn về nhân sự, phân bổ vốn và triển khai chính sách giảm nghèo. Tuy vậy, chuyên gia cho rằng sáp nhập cũng mở ra cơ chế chia sẻ nguồn lực và thiết kế chính sách phù hợp từng địa phương.
Ít ai ngờ giữa thềm biển Đông Bắc lại tồn tại một vùng chè độc đáo đến vậy. Trà Đường Hoa, kết tinh giữa khí núi và hơi biển, đang mở ra cơ hội phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương. Câu chuyện chuyển đổi mô hình sản xuất sạch, gắn với OCOP và du lịch, đã đưa Đường Hoa trở thành điểm sáng của chương trình giảm nghèo bền vững.
Ngày 2/12, TP.HCM phát động Cuộc thi Thiết kế linh vật (VIFA EXPO) năm 2025 nhằm tôn vinh ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Cuộc thi kéo dài đến ngày 10/2/2026.
Năm 2025, kinh tế tỉnh Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ, GRDP vượt mục tiêu Chính phủ giao, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.
Trước việc chất lượng không khí Hà Nội đang bị ô nhiễm rất cao, chỉ số AQI từ đỏ đến tím, chuyên gia môi trường đã lên tiếng cảnh báo người dân nên hạn chế tối đa việc ra ngoài, tạm dừng các hoạt động ngoài trời và chuyển sang sinh hoạt trong nhà.
Tử vi ngày mai cho rằng, cuối năm, 4 con giáp gặt hái được thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của mình, có cơ hội thăng tiến và mức lương tăng đáng kể.
Cá lòng tong do 'tạo hóa' sinh ra, thuộc một chủng loại thừa, không có giá trị khả dụng trong đời sống xã hội lẫn đời sống con người. Quả thật, dân gian vô cùng chính xác khi gọi tên chúng là… cá lòng tong, bởi khi nghe cái tên đã biết nó không có giá trị gì.
Chiều ngày 2/12, tại Sa Pa (Lào Cai), Đoàn đại biểu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và Đoàn đại biểu của Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (Trung Quốc) tổ chức hội đàm công tác nghiệp vụ lần thứ 16.
Những năm gần đây, xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai xác định chuyển đổi số không chỉ là xu hướng tất yếu, mà còn là cơ hội quan trọng để bứt phá, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tạo nền tảng vững chắc cho xây dựng nông thôn mới theo hướng thông minh, hiện đại và bền vững.
Theo báo cáo mới của UNDP, AI có thể làm gia tăng bất bình đẳng toàn cầu, nhưng Việt Nam Việt Nam đang có vị thế tốt để tận dụng AI cho tăng trưởng bền vững và bao trùm.
Trước ý kiến Giáo sư Nguyễn Anh Trí đề nghị miễn viện phí sớm cho bệnh nhân thận mạn thay vì chờ đến năm 2030, nhiều người lên tiếng ủng hộ.
Từ ngày ba xã Xá Nhè, Mường Đun và Phình Sáng hợp nhất thành xã Sáng Nhè (tỉnh Điện Biên), vùng đất nơi lưng chừng núi này bỗng sôi động hẳn lên. Bà con vẫn đi nương, vẫn quen leo dốc từ sáng sớm, nhưng câu chuyện trên nương không còn xoay quanh cây ngô, cây sắn như trước nữa. Những mô hình trồng mắc ca, cà phê, sa nhân… bắt đầu phủ thêm màu xanh mới lên các triền đồi.
Cựu VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền (SN 1993, tỉnh Ninh Bình), người từng giành đến 13 HCV SEA Games đã có những chia sẻ độc quyền với PV Dân Việt về cuộc sống hiện tại và những ký ức đẹp trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, ngay trước thềm khai mạc SEA Games 33.