Sau 7 năm quy hoạch, công viên Chu Văn An rộng 55 hec-ta vẫn ngổn ngang

Thứ bảy, ngày 03/06/2023 15:36 PM (GMT+7)
Sau 7 năm được công bố quy hoạch, công viên Chu Văn An vẫn chỉ là một bãi cỏ rộng lớn, ngổn ngang, là nơi tập trung rác thải, phế liệu, thậm chí còn được trưng dụng làm bãi dạy lái xe ôtô.

Video: Hiện trạng công viên Chu Văn An sau 7 năm công bố quy hoạch.

Công viên Chu Văn An được phê duyệt quy hoạch bởi Sở quy hoạch – Kiến trúc và UBND huyện Thanh Trì vào ngày 20/8/2009, đồng thời cũng chính thức công bố quy hoạch chi tiết 1/500 khu tưởng niệm nhà giáo, danh nhân Chu Văn An. Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và công viên Chu Văn An được xây dựng trên địa phận xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Hiện trạng công viên Chu Văn An rộng gần sau hơn 5 năm công bố quy hoạch - Ảnh 3.

Năm 2016, sau khi được điều chỉnh quy hoạch từ 100 hec-ta xuống còn gần 55 hec-ta. Theo đó nội dung điều chỉnh là nắn chỉnh cục bộ tuyến mương quy hoạch phía đông chùa Quan Âm để không ảnh hưởng đến khu đất chùa trên cơ sở đảm bảo hướng tuyến và mặt cắt mương tiêu thoát nước cho khu vực.

Hiện trạng công viên Chu Văn An rộng gần sau hơn 5 năm công bố quy hoạch - Ảnh 4.

Theo đúng tiến độ được sửa đổi bổ sung thì công viên Chu Văn An sẽ được hoàn thành vào quý I/2020, một số hạng mục đường BT (xây dựng - chuyển giao) bao quanh công viên sẽ hoàn thành và bàn giao cho thành phố. Tuy nhiên, hiện tại, công viên Chu Văn An mới chỉ làm xong phần tường bao xác định ranh giới và một số hạng mục đường bộ.

Hiện trạng công viên Chu Văn An rộng gần sau hơn 5 năm công bố quy hoạch - Ảnh 5.

Theo ghi nhận, hiện tại công viên Chu Văn An chỉ mới được hoàn thiện một phần đường nội bộ. Tuy nhiên những nắp cống trên đường đến này đã bị bật.

Hiện trạng công viên Chu Văn An rộng gần sau hơn 5 năm công bố quy hoạch - Ảnh 6.

Tủ điện và nhiều trang thiết bị khác trong công viên cũng bị xuống cấp và hư hỏng.

Hiện trạng công viên Chu Văn An rộng gần sau hơn 5 năm công bố quy hoạch - Ảnh 7.

Đáng nói đây còn trở thành bãi tập kết rác thải sinh hoạt và phế liệu xây dựng.

Hiện trạng công viên Chu Văn An rộng gần sau hơn 5 năm công bố quy hoạch - Ảnh 8.

Nước tại các hồ ô nhiễm trầm trọng khiến cá chết hàng loạt.

Hiện trạng công viên Chu Văn An rộng gần sau hơn 5 năm công bố quy hoạch - Ảnh 9.

Xung quanh các hồ nước được người dân tận dụng để trồng cấy hoa màu.

Hiện trạng công viên Chu Văn An rộng gần sau hơn 5 năm công bố quy hoạch - Ảnh 10.

Trong diện tích công viên cũng xuất hiện nhiều nhà tạm.

Hiện trạng công viên Chu Văn An rộng gần sau hơn 5 năm công bố quy hoạch - Ảnh 11.

Thậm chí nhiều người tận dụng “hô biến” thành bãi dạy lái xe ô tô. Theo tìm hiểu bãi xe đã hoạt động được hai năm những chưa được cấp phép và không có sự can thiệp, xử lý của cơ quan chức năng.

Hiện trạng công viên Chu Văn An rộng gần sau hơn 5 năm công bố quy hoạch - Ảnh 12.

Nhiều sân bóng cỏ nhân tạo cũng xuất hiện trong khu vực công viên.

Hiện trạng công viên Chu Văn An rộng gần sau hơn 5 năm công bố quy hoạch - Ảnh 13.

Hướng công viên dọc đường Nguyễn Xiển - Xa La xuất hiện nhiều cửa hàng bán cây cảnh, đồ gốm sứ được dựng lên một cách tạm bợ, nhếch nhác gây mất mỹ quan đô thị.

Hiện trạng công viên Chu Văn An rộng gần sau hơn 5 năm công bố quy hoạch - Ảnh 14.

Tại các đường ra vào của công viên, những khối bê tông được dựng lên để ngăn các phương tiện lưu thông qua khu vực này.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem