Tây Ninh: Lạ, bò vàng dân không nuôi cứ ham nuôi thứ bò trắng, bất ngờ khi biết nuôi bò trắng lãi thế này

Thứ hai, ngày 04/01/2021 13:01 PM (GMT+7)
Sau 3 năm chăn nuôi bò vàng mang lại hiệu quả kinh tế thấp, năm 2018, ông Phạm Thanh Bình-Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX dịch vụ chăn nuôi, trồng trọt, sơ chế và đóng gói Hiệp Phát (xã Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) đã tìm tòi, mang giống bò trắng từ nơi khác về nuôi nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.
Bình luận 0

Bò trắng (có nguồn gốc nhập ngoại) đang được nuôi ở HTX Hiệp Phát cho giá trị kinh tế cao.

Clip: Nuôi bò trắng (bò ngoại) mang lại lợi nhuận cao cho các hộ thành viên của HTX dịch vụ chăn nuôi, trồng trọt, sơ chế và đóng gói Hiệp Phát (xã Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh).

Hợp tác xã (HTX) dịch vụ chăn nuôi, trồng trọt, sơ chế và đóng gói Hiệp Phát (xã Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) được thành lập năm 2015.

Đến nay, mô hình nuôi bò trắng (bò có nguồn gốc nhập ngoại) ở HTX Hiệp Phát đã dần phát triển rộng trong các hộ thành viên và hộ liên kết ngoài HTX. 

Tây Ninh: Lạ, bò vàng dân không nuôi cứ ham nuôi thứ bò trắng, bất ngờ khi biết nuôi bò trắng lãi thế này - Ảnh 2.

Bò trắng (giống bò ngoại nhập) được nuôi ở HTX Hiệp Phát, xã Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

HTX dịch vụ chăn nuôi, trồng trọt, sơ chế và đóng gói Hiệp Phát và các hộ liên kết đang nuôi trên 300 con bò trắng mỗi lứa (nuôi 1 năm 2 lứa).

“Bình quân mỗi con bò trắng cho lợi nhuận 1 triệu đồng/tháng. Mỗi lứa bò trắng nuôi 6 tháng và mỗi con bò trắng cho lợi nhuận 6 triệu đồng. Hiện người nuôi bò trắng đang rất phấn khởi trước triển vọng kinh tế từ nuôi bò trắng này”-ông Trần Hữu Lộc (sinh năm 1978), thành viên HTX Hiệp Phát (xã Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) cho biết.

An Khang (Báo Tây Ninh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem