Thụy Sĩ đã khiến Đức bộc lộ "tử huyệt" như thế nào?

Phạm Trần Oánh Thứ hai, ngày 24/06/2024 09:18 AM (GMT+7)
Qua 2 trận thắng khá dễ dàng người xem đặt câu hỏi: Đội bóng nào có thể ngăn cản bước tiến của ĐT Đức? Câu trả lời đã có khi đội chủ nhà chạm trán ĐT Thụy Sĩ.
Bình luận 0

ĐT Thụy Sĩ khiến ĐT Đức gặp khó

Qua 2 trận thắng khá dễ dàng trước Scotland và Hungary ở bảng A EURO 2024, người xem có cảm giác rằng ĐT Đức không có điểm yếu để đối phương khai thác. Mặc dù ĐT Thụy Sĩ có nhiều tiến bộ trong những năm gần đây, nhưng không nhiều người kỳ vọng đội bóng này đủ mạnh để có thể gây khó khăn cho đội bóng chủ nhà.

Nhưng HLV Murat Yakin của ĐT Thụy Sĩ đã có giải pháp phù hợp để hóa giải sức mạnh bên phía ĐT Đức. Như những gì thể hiện trong 2 trận đấu đầu tiên, ĐT Đức chứng tỏ khả năng phối hợp kiểm soát bóng cực tốt, với vai trò làm bóng đầy hiệu quả của Toni Kross khi anh này lùi về vị trí trung vệ, điều này làm cho đối phương khó phong tỏa nguồn phân phối bóng của ĐT Đức hơn. Khả năng kiểm soát này tạo bàn đạp cho các tiền vệ Đức đưa ra các ý tưởng phối hợp đưa bóng từ khu vực giữa sân đến khung thành đối phương.

Thụy Sĩ đã khiến Đức bộc lộ "tử huyệt" như thế nào?- Ảnh 1.

Kroos và ĐT Đức đã gặp khó khăn trước ĐT Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Trong trạng thái không kiểm soát bóng, tùy tình thế bóng, 1 đội bóng có 2 lựa chọn, hoặc lùi về sân nhà phòng thủ, hoặc dâng cao đội hình thực hiện pressing trên phần sân đối phương. ĐT Scotland hay Hungary cũng thực hiện như vậy khi đá với ĐT Đức, nhưng như chúng ta đã thấy, ĐT Đức hóa giải các giải pháp đấy khá dễ dàng.

Nhưng ĐT Thụy Sĩ thì khác. Khi lùi thấp đội hình về phòng ngự, các cầu thủ Thụy Sĩ cản phá thành công các pha phối hợp của đối phương cũng với sự tập trung số đông cầu thủ trong khu vực hẹp. Nhưng khác biệt với ĐT Scotland và Hungary là khi tổ chức pressing, các cầu thủ Thụy Sĩ thực hiện rất triệt để, với lực lượng đủ đông và quyết tâm truy cản mạnh mẽ. Điều này làm cho các cầu thủ Đức lúng túng khi triển khai tấn công.

Lúc này, các hậu vệ Đức luôn bị các tiền đạo và tiền vệ Thụy Sĩ theo kèm rất sát. Trong trạng thái này, trừ trung vệ, còn hầu hết các cầu thủ Đức phải nhận bóng trong trạng thái quay mặt về cầu môn đội nhà. Lần đầu tiên từ đầu giải, các hậu vệ ĐT Đức phải nhiều lần phải giải phóng bóng bằng cách chuyền về để thủ môn phá bóng lên. Tất nhiên, để thực hiện pressing, rồi đủ tốc độ để lùi về phòng ngự khi pressing không thành công đòi hỏi nhiều ở nền tảng thể lực và sự tập trung trong thi đấu và ta thấy các cầu thủ Thụy Sĩ có điều này.

Thụy Sĩ đã khiến Đức bộc lộ "tử huyệt" như thế nào?- Ảnh 2.

Thụy Sĩ đã chơi rất hợp lý trước Đức được đánh giá mạnh hơn. Ảnh: Reuters

Trong tình thế thỉnh thoảng bị đối phương pressing triệt để thế này, đội bóng dường như không có điểm yếu đã bộc lộ điểm yếu của họ, đó là khả năng tổ chức phản công của ĐT Đức không tốt. Điều này là dễ giải thích, đơn giản là các cầu thủ Đức không quen làm điều này.

Cơ bản, ĐT Đức quá mạnh, họ ít ở trong trạng thái bị đối phương ép, trạng thái để các tình huống ngự phản công phát huy tác dụng. Trong trận này, cướp được bóng, các cầu thủ Đức tổ chức phối hợp giữ bóng, chờ nhau dâng lên để tổ chức tấn công chứ không thực sự thực hiện 1 pha phản công nào trong hiệp 1.

Sau khi bị dẫn bàn, các cầu thủ Đức cố gắng tổ chức tấn công nhưng không có kết quả khi các cầu thủ Thụy Sĩ tổ chức phòng ngự rất chặt chẽ. Thủ môn Yann Sommer đã vài lần cản phá thành công những pha dứt điểm của đối phương để cứu thua cho đội nhà.

Thụy Sĩ đã khiến Đức bộc lộ "tử huyệt" như thế nào?- Ảnh 3.

Thụy Sĩ suýt đánh bại Đức. Ảnh: Reuters

Hiệp 2, HLV Nagelsmann thay cả người và cách thức tiếp cận khung thành đối phương. Chúng ta thấy số pha lật bóng rồi dứt điểm bằng đầu ở hiệp 2 của ĐT Đức nhiều hơn rất nhiều so với hiệp 1, điều này diễn ra liên tục ngay từ đầu hiệp đấu.

Đây là giải pháp khi các pha phối hợp tấn công trung lộ của họ không làm sao khoan phá được hệ thống phòng thủ của Đức. May mắn cho họ, từ 1 pha đánh đầu, họ đã có bàn thắng gỡ hòa ở những phút cuối trận, kết quả đủ để duy trì vị trí đầu bảng.

Tóm lại, ĐT Thụy Sĩ đã có 1 trận đấu rất hay, với chiến thuật hợp lý, hóa giải được sức tấn công của đội bóng đang được cho là mạnh nhất giải, đồng thời khiến cho ĐT Đức bộc lộ điểm yếu của mình, đó là họ không mạnh trong các pha phản công. Để tổ chức phản công, 1 đội bóng phải có sự chuẩn bị, từ tinh thần đến bố trí con người, dường như ĐT Đức đã không sẵn sàng cho các pha phản công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem