Trump nỗ lực dập hình ảnh yếu đuối

Vũ Hoàng Thứ bảy, ngày 27/06/2020 07:00 AM (GMT+7)
Một cuộc họp hồi đầu tháng 6 tại Nhà Trắng diễn ra nhằm cập nhật cho Tổng thống Trump về chiến dịch tranh cử, nhưng ông lại quan tâm đến chủ đề khác.
Bình luận 0

 

Trong cuộc họp, trước hàng chục quan chức Nhà Trắng và chiến dịch tranh cử, Trump mải mê kể về bài kiểm tra sức khỏe 10 phút mà ông thực hiện cách đây hơn hai năm. Theo hai nguồn tin am hiểu vấn đề, ông chủ Nhà Trắng liên tục khoe việc mình đã khiến các bác sĩ kiểm tra ngạc nhiên thế nào về sức khỏe tuyệt vời của mình.

Bài kiểm tra được Trump nhắc đến là Đánh giá Nhận thức Montreal, với một loạt câu hỏi, trong đó có những bức ảnh động vật và một vài yêu cầu đơn giản để phát hiện dấu hiệu suy giảm nhận thức ở người được kiểm tra, chẳng hạn như chứng mất trí nhớ.

Bài kiểm tra được thực hiện nhằm dập tắt những hoài nghi về sức khỏe tinh thần của Trump, nhưng giờ đây, ông coi đó như "kỳ tích" khi ông có thể nhắc lại 5 từ theo một trật tự nhất định. Trump quả quyết rằng ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden sẽ không bao giờ vượt qua được bài kiểm tra này, thậm chí muốn thách Biden làm được như ông, các nguồn tin cho hay.

Trump nỗ lực dập hình ảnh yếu đuối - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi vận động tranh cử ở Tulsa, Oklahoma, ngày 20/6. Ảnh: Washington Post.

Nỗi ám ảnh chứng minh mình ổn cả về thể chất lẫn tinh thần đang ngày càng tăng ở Tổng thống Mỹ trong những tuần gần đây, khi giới quan sát nhận thấy ông có biểu hiện lơ đễnh, loạng choạng.

Trump từng gọi Biden là "Joe ngái ngủ" và lời công kích này giờ đây lại được dùng để chĩa vào ông. Hôm 13/6, nghi vấn về sức khỏe của Trump lại nổi lên khi ông đến Học viện quân sự West Point, bang New York, để phát biểu chúc mừng các sĩ quan lục quân mới tốt nghiệp. Trong video lan truyền trên mạng, Trump gặp khó khăn trong lúc uống nước và phải dùng cả hai tay để đưa cốc lên miệng. Kết thúc bài phát biểu, ông rời lễ đài với những bước đi ngắn, rất cẩn trọng và dường như không vững.

Nỗi sợ bị nhìn nhận là người có sức khỏe không ổn định của Trump được thể hiện rõ nét tại buổi vận động tranh cử ở thành phố Tulsa, bang Oklahoma, ngày 20/6. Ông đã dành 14 phút để giải thích cho sự việc xảy ra tại Học viện quân sự West Point.

Trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, Trump đột ngột khơi lại sự việc tại trường West Point, đổ lỗi cho đôi giày đế bằng mà ông mang ngày hôm đó, cho rằng nó "không tốt" khi đi trên đường dốc.

Theo các cố vấn, Trump gần đây luôn tìm cách công kích năng lực thể chất và tinh thần của Biden, lùng sục những thông tin, hình ảnh trên truyền thông mà ông cho rằng chúng khiến đối thủ trông yếu đuối.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ và đội ngũ vận động tranh cử của mình đã kêu gọi ủy ban tranh luận tổng thống tổ chức 4 cuộc tranh luận trực tiếp, bởi họ tin rằng Biden, 77 tuổi, lớn hơn Trump 3 tuổi, sẽ mệt mỏi và phạm nhiều sai lầm hơn so với Trump trong những cuộc đối đáp căng thẳng trên sân khấu được truyền hình trực tiếp.

Trump cũng khuyến khích các cố vấn công kích sức khỏe tinh thần của Biden, theo các quan chức Nhà Trắng. Tuy nhiên, một số người lo ngại nếu lạm dụng việc làm này, ông có thể bị phản đòn.

"Với một người luôn ám ảnh với việc thể hiện sự mạnh mẽ của bản thân, Donald Trump mỗi ngày đều cho chúng ta thấy ông ấy yếu đuối đến mức nào", TJ Ducklo, thư ký báo chí của Biden, hôm 22/6 nói. "Donald Trump không quan tâm tới sức khỏe hay sự thịnh vượng của người Mỹ. Ông ấy chỉ quan tâm tới bản thân mình".

Trump luôn không hài lòng khi bị mô tả  bằng hình ảnh yếu đuối. Hồi đầu tháng, ông từng giận dữ trước một tin tức bị rò rỉ nói rằng ông và người thân đã vội vã xuống hầm trú ẩn khi người biểu tình chống phân biệt chủng tộc bao vây Nhà Trắng. Trump sau đó giải thích rằng ông chỉ xuống hầm ngầm để kiểm tra.

Trump cũng từ chối đeo khẩu trang giữa đại dịch Covid-19, bất chấp những hướng dẫn an toàn từ chính quyền. Ông thường xuyên ngụ ý rằng việc Biden và những người khác đeo khẩu trang cho thấy họ yếu đuối và sợ hãi.

Trump nỗ lực dập hình ảnh yếu đuối - Ảnh 2.

Trump gặp khó khăn khi uống nước và rời lễ đài ở học viện quân sự West Point hôm 13/6. Video: Twitter/Atrupar.

Mike Murphy, người thường xuyên chỉ trích Trump, hiện là cố vấn chiến lược cho tổ chức Cử tri Cộng hòa phản đối Trump (Republican Voters Against Trump), cho rằng nỗi ám ảnh không bao giờ thể hiện mình yếu đuối của ông chủ Nhà Trắng phản ánh một nỗi bất an sâu sắc hơn ở bên trong.

Chiến dịch của Trump trong khi đó đang áp dụng chiến thuật cũ nhằm vào đối thủ Biden. Tuần trước, họ phát hành một đoạn quảng cáo mỉa mai những bước đi loạng choạng của cựu phó tổng thống Mỹ.

"Joe Biden đang tuột dốc... Biden rõ ràng đang thui chột", người bình luận trong video quảng cáo nói với bối cảnh là hình ảnh Biden đang có vẻ lúng túng khi phát biểu. "Joe Biden không có sự mạnh mẽ, sức chịu đựng và tinh thần cần thiết để dẫn dắt đất nước".

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Matthews khẳng định Tổng thống Trump không có bất kỳ điểm yếu nào cả về thể chất lẫn tinh thần giống như Biden.

"Tôi thách bất kỳ ai thắc mắc về sức khỏe của Tổng thống dám dành một ngày thực hiện theo lịch trình nghiêm ngặt của ông ấy", Matthews nhấn mạnh. "Tổng thống không bao giờ dừng lại, dù là làm việc vào sáng sớm hay tối muộn".

Hôm 20/6, tại buổi vận động tranh cử ở Tulsa, thò tay vào bên dưới bục phát biểu, Trump lấy ra một cốc nước và đưa lên miệng bằng một tay. Ông tiếp tục đưa cốc nước lên cao, hướng về phía đám đông, giống như động tác uống mừng. Tổng thống Mỹ sau đó hắt cốc nước đi giữa tiếng reo hò cuồng nhiệt của đám đông người ủng hộ.

"Trump! Trump!", đám đông hò hét. "4 năm nữa! 4 năm nữa".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem