Vì sao Bộ GDĐT đề nghị hoãn tăng học phí?

Hà My Thứ bảy, ngày 14/11/2020 17:16 PM (GMT+7)
Bộ GDĐT vừa có văn bản báo cáo Chính phủ đề xuất xem xét cho phép sau 2 năm nữa mới tăng học phí với mức tăng 2,5% mỗi năm.
Bình luận 0

Ngày 12/11, Bộ GDĐT đề xuất tăng học phí đối với toàn bộ các cấp học. Cụ thể, học phí bậc mầm non, phổ thông tăng 7,5%, học phí bậc đại học tăng 12,5% kể từ năm học tới đây 2021 - 2022. 

Thế nhưng, ngay ngày hôm sau, tức 13/11, Bộ GDĐT có văn bản báo cáo Chính phủ và đề xuất xem xét, cho phép được giữ nguyên mức học phí giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp áp dụng theo mức học phí của năm học 2020 - 2021 đã được quy định tại Nghị định số 86 ban hành từ ngày 2/10/2015. 

Được biết, Chính phủ ban hành Nghị định 86 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. 

Có nghĩa là để có cơ sở thu học phí các năm học tiếp theo, Bộ GDĐT buộc phải xây dựng nghị định thay thế. Vì vậy, Bộ đã dự thảo và đang lấy ý kiến góp ý từ các bộ, ngành, địa phương, cơ sở GDĐT và toàn xã hội để hoàn thiện dự thảo nghị định mới.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng lý giải vì sao Bộ GDĐT lại xin "hoãn" trình nghị định mới. "Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, đồng thời nước ta vừa trải qua nhiều đợt bão, lũ nghiêm trọng, để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người dân. Trước phản ánh của dư luận về đề xuất tăng học phí, để chia sẻ và giảm gánh nặng về tài chính cho phụ huynh và học sinh nên Bộ GDĐT đã quyết định xin hoãn tăng học phí", Thứ trưởng nói.

pham-ngoc-thuong-15863118797162120008973-1605340448264

Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng. (Ảnh: Moet).

Như vậy, nếu đề xuất của Bộ được Thủ tướng phê duyệt, thì từ năm học 2022 - 2023 mới áp dụng mức học phí mới và lộ trình tăng thêm hàng năm chỉ khoảng 2,5%/năm so với mức tăng hàng năm của Nghị định số 86 đã ban hành.

Thực tế, mức tăng này không phải quá cao và nằm trong lộ trình tăng học phí theo các văn bản luật ban hành thời gian qua. Tuy nhiên, để tránh những phản ứng không đáng có từ phía dư luận xã hội, nhiều ý kiến cho rằng Bộ GDĐT nên chọn một thời điểm phù hợp để xin ý kiến dự thảo.

Bên cạnh việc tăng học phí theo lộ trình, Bộ GDĐT, địa phương và các trường vẫn liên tục có những hoạt động, chủ trương hỗ trợ, miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên.

Tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, có khoảng 300 sinh viên đến từ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng do lũ lụt. Vì vậy, nhà trường quyết định sẽ hỗ trợ 50% học phí học kỳ 1 cho các đối tượng sinh viên này để chia sẻ một phần khó khăn với các em. Tương tự, Trường ĐH Thương mại, ban lãnh đạo nhà trường cũng quyết định hỗ trợ mỗi sinh viên miền Trung đang chịu thiệt hại nghiêm trọng bởi lũ lụt với số tiền là 10 triệu đồng.

Vì sao Bộ GDĐT đề nghị hoãn tăng học phí? - Ảnh 2.

Có nhiều hình thức miễn, giảm học phí cho các đối tượng khác nhau trong xã hội. Ảnh minh họa. (IT).

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM ra thông báo sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký hỗ trợ học phí sinh viên vùng lũ gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng trực tiếp từ lũ lụt năm nay. Nhà trường dành khoảng 6 tỉ đồng hỗ trợ học phí cho các sinh viên học tại trường, có hộ khẩu thường trú tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. 

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cũng thông báo về chính sách học bổng hỗ trợ sinh viên có gia đình bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung. Trường dành 250 suất học bổng tương đương 250 triệu đồng cho các sinh viên có gia đình ở vùng lũ. 

Học sinh tại Hải Phòng từ bậc mầm non đến THCS sẽ được hỗ trợ học phí từ năm học 2020 - 2021, bậc THPT bắt đầu từ năm học 2021 - 2022. Dự kiến ngân sách thành phố để hỗ trợ miễn học phí khoảng hơn 300 tỉ đồng/năm. Được biết, Sở GDĐT Hải Phòng sẽ điều chỉnh tăng mức học phí hỗ trợ theo lộ trình tăng học phí của Bộ GDĐT.

Tại TP. HCM, địa phương này đã có lộ trình thực hiện miễn học phí cho học sinh. Kể từ năm 2019, thành phố thực hiện chính sách giảm học phí đối với học sinh bậc THCS và bổ túc THCS tại các trường công lập. Học sinh được giảm 40.000 - 55.000 đồng học phí mỗi tháng, riêng nhà trẻ ở ngoại thành được giảm 20.000 đồng. 



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem