50 hộ dân đang sống trong khu tập thể "chờ sập" ở trung tâm Hà Nội

Chung cư A7, tập thể Tân Mai được xây dựng từ năm 1984 theo công nghệ lắp ghép với quy mô 5 tầng gồm 50 căn hộ nhưng chỉ có duy nhất một cầu thang.

Bà Dương Thị Nga người dân sinh sống tại khu tập thể A7 Tân Mai chia sẻ: "Đơn kiến nghị của chúng tôi đã đưa ra từ 10 năm trước với chính quyền nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết, chúng tôi rất lo sợ khi phải sống ở nơi xập xệ như thế này".

Trong nhà dân, từng mảng vôi vữa lớn bong tróc trên tường nhà.

Kể từ tháng 10/2010, Sở Xây dựng Hà Nội đã ra văn bản xếp khu tập thể này vào loại nguy hiểm cấp C, cần ưu tiên cải tạo. Tuy nhiên, từ đó đến nay, dự án cải tạo vẫn ì ạch, chủ đầu tư chưa thống nhất phương án sửa chữa được với người dân.

Ông Nguyễn Quang Gắng – Tổ trưởng Tổ dân phố 20, phường Tân Mai phản ánh, qua thời gian dài, hệ thống giàn giáo thép xuất hiện nhiều chỗ hoen gỉ tại những mối hàn, cong vênh. Thậm chí, theo ông Gắng, năm 2016 một đơn vị có đến kiểm định mức độ nguy hiểm của khu tập thể và xác nhận dãy nhà này bị nghiêng 14 độ.

Có những chỗ nứt đến cả 3 cm khiến nhiều người dân khu tập thể A7 Tân Mai hoang mang.

Lớp vôi vữa bong tróc, trơ lõi thép tại đây.

Nơi đây có 50 hộ dân cùng 200 nhân khẩu, họ luôn phải sống trong tâm trạng bất an bởi tòa nhà ngày càng xuống cấp nghiêm trọng.

Những thanh sắt được chằng néo với nhau bằng dây xích để gia cố mảng tường đang há hoác tách ra dần khỏi cột trụ.

Năm 2010, khu vực cầu thang bộ nối từ tầng 1 lên tầng 5 có dấu hiệu tách rời nhau, gây nguy hiểm đến toàn bộ kết cấu khu tập thể. Cũng trong năm đó, khu nhà được lắp ráp giàn giáo thép nhằm gia cố tạm thời.

Người dân sống luôn sống trong nỗi lo hầu hết người sinh sống tại đây đều đã lớn tuổi, duy trì cuộc sống bằng lương hưu trí thuần túy và thuộc diện nghèo khó.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.