Ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ XV - năm 2020

Thứ hai, ngày 25/10/2021 06:55 AM (GMT+7)
Tối ngày 24/10 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự Lễ trao Giải báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020. Năm nay, Lễ trao giải được tổ chức theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Báo NTNN/điện tử Dân Việt đã vinh dự được trao 1 giải B và 1 giải C.
Ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ XV - năm 2020 - Ảnh 1.

Khoảng 20h10 chương trình bắt đầu bằng tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ XV - năm 2020 - Ảnh 2.

Năm nay, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã lựa chọn từ 150 tác phẩm vào chung khảo, để trao 9 giải A, 25 giải B, 45 giải C, 32 giải Khuyến khích và lần đầu tiên sau 15 năm tổ chức, đã có tác phẩm tiêu biểu nổi trội để Hội đồng trao Giải Đặc biệt.

Ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ XV - năm 2020 - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại buổi Lễ trao Giải báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020.

Ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ XV - năm 2020 - Ảnh 4.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia cho biết, trong hoàn cảnh đất nước phải căng mình chống dịch Covid-19 trong năm 2020, Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020, vẫn tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực và chủ động từ các cấp hội cả nước. Nhiều tác phẩm tiếp tục khai thác những đề tài truyền thống như lịch sử cách mạng, văn hóa, an ninh, quốc phòng, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong cuộc sống. Đặc biệt, báo chí tham gia trực tiếp ở nơi tuyến đầu trên mặt trận phòng chống đại dịch Covid-19, phản ánh nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, phản biện sâu sắc, có hiệu quả xã hội tích cực, có sức lan tỏa, ảnh hưởng lớn.

Ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ XV - năm 2020 - Ảnh 5.

Các đại biểu tại Lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ XV - năm 2020.

Ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ XV - năm 2020 - Ảnh 6.

Phát biểu tại lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, năm nay có số tác phẩm gửi về dự giải nhiều nhất, cũng là năm đầu tiên có tác phẩm đoạt Giải Đặc biệt mặc dù hoàn cảnh tác nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 khó khăn hơn rất nhiều. Chủ tịch nước mong muốn báo chí cần quán triệt sâu sắc, tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, mới đây nhất là Nghị quyết Trung ương lần thứ 4; các chính sách pháp luật của Nhà nước, phổ biến rộng rãi kịp thời quan điểm, chủ trương và giải pháp về phòng chống dịch trong tình hình mới. Phát hiện biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong phòng chống dịch, trong lao động sản xuất, bảo vệ trật tự xã hội, an ninh tổ quốc.

Ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ XV - năm 2020 - Ảnh 7.

Tại Lễ trao Giải, đại diện Ban Tổ chức đã trao Giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020 cho nhóm tác giả: Đỗ Doãn Hoàng (bút danh Lãng Quân), Hoàng Chiên (bút danh Văn Hoàng) - Chi hội nhà báo Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt với loạt bài "Lời man trá trong các rừng nghiến khổng lồ".

Ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ XV - năm 2020 - Ảnh 8.

Ban Tổ chức trao Giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020 cho nhóm tác giả: Lưu Quang Định, Cao Văn Hùng, Trần Thị Mỹ Hằng, Nguyễn Thị Nhật Lệ, Lê Đình Việt với loạt bài "Hòa giải dân tộc" thuộc Chi hội nhà báo Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt.

Ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ XV - năm 2020 - Ảnh 9.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao giải đặc biệt đầu tiên trong suốt 15 năm qua cho tác phẩm phim tài liệu truyền hình: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình của Liên chi hội nhà báo Báo Nhân Dân.

 

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem