Ảnh: Hà Nội đón gần 300 công nhân, người làm việc trở về từ tâm dịch Bắc Giang

Thứ ba, ngày 15/06/2021 15:57 PM (GMT+7)
Trưa ngày 15/6, hơn 20 chiếc xe buýt đón người lao động, sinh sống tại Bắc Giang đã về đến Hà Nội. Những người này sau khi trở về được xét nghiệm và tiếp tục cách ly tại nhà theo đúng quy trình và có sự giám sát của y tế địa phương.
Hà Nội: Xe buýt đón gần 300 công nhân từ tâm dịch Bắc Giang trở về  - Ảnh 1.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND TP Hà Nội, sự phối hợp tích cực của Tổng Công ty vận tải Hà Nội Transerco cùng các cơ quan, ban ngành liên quan, gần 300 công nhân, người làm việc tại điểm nóng Bắc Giang có nhu cầu trở về đã lên đường về Hà Nội.

Hà Nội: Xe buýt đón gần 300 công nhân từ tâm dịch Bắc Giang trở về  - Ảnh 2.

Trên mỗi xe đều để lại một hàng ghế cuối xe và được ngăn cách bởi tấm chắn ni lông để dự phòng cách ly công dân có biểu hiện sốt, ho, khó thở… Trước và sau khi vận hành, các phương tiện đều được khử khuẩn. Quá trình vận hành đảm bảo tuân thủ đúng quy định phòng chống dịch Covid-19.

Hà Nội: Xe buýt đón gần 300 công nhân từ tâm dịch Bắc Giang trở về  - Ảnh 3.

Khoảng hơn 12h trưa ngày 15/6 chiếc xe buýt chở người có thường trú tại quận Hà Đông từ Bắc Giang đã về tới Trung tâm y tế quận Hà Đông, chuẩn bị bàn giao 19 công nhân, người làm việc cho địa phương.

Hà Nội: Xe buýt đón gần 300 công nhân từ tâm dịch Bắc Giang trở về  - Ảnh 4.

Nhằm đảm bảo an toàn chống dịch Covid-19, những chiếc xe buýt dù đã được phun khử khuẩn tại Bắc Giang, nhưng khi về đến vẫn được tiến hành phun khử khuẩn, nhằm đảm bảo an toàn khi phương tiện di chuyển.

Hà Nội: Xe buýt đón gần 300 công nhân từ tâm dịch Bắc Giang trở về  - Ảnh 5.

Ánh mắt ngóng trông và vui mừng của những công dân khi được về đến Hà Nội.

Hà Nội: Xe buýt đón gần 300 công nhân từ tâm dịch Bắc Giang trở về  - Ảnh 6.

Các xe vận chuyển được đánh số thứ tự về các quận huyện khác nhau của Hà Nội.

Hà Nội: Xe buýt đón gần 300 công nhân từ tâm dịch Bắc Giang trở về  - Ảnh 7.

Các công dân đầu tiên được yêu cầu xuống xe và tiến vào khu vực tập trung theo quy định.

Hà Nội: Xe buýt đón gần 300 công nhân từ tâm dịch Bắc Giang trở về  - Ảnh 8.

Tại Trung tâm y tế quận Hà Đông, các công dân được yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm thêm một lần trước khi bàn giao cho các phường nơi công dân sinh sống.

Hà Nội: Xe buýt đón gần 300 công nhân từ tâm dịch Bắc Giang trở về  - Ảnh 9.

Công dân được bố trí ghế ngồi và được yêu cầu giãn cách theo đúng quy định. Những công dân này là người có hộ khẩu tại Hà Nội đang làm việc và bị mắc kẹt tại Bắc Giang do dịch Covid-19, những công dân này phải đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Bắc Giang khi có nhu cầu trở về.

Hà Nội: Xe buýt đón gần 300 công nhân từ tâm dịch Bắc Giang trở về  - Ảnh 10.

Tại quận Hà Đông, có tổng cộng 19 công dân được đón trở về từ Bắc Giang trong ngày hôm nay.

Hà Nội: Xe buýt đón gần 300 công nhân từ tâm dịch Bắc Giang trở về  - Ảnh 11.

Nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả công dân từ Bắc Giang.

Hà Nội: Xe buýt đón gần 300 công nhân từ tâm dịch Bắc Giang trở về  - Ảnh 12.

Những công dân trở về sau khi được xét nghiệm sẽ được bàn giao địa phương giám sát cách ly thêm thời gian theo quy định.

Hà Nội: Xe buýt đón gần 300 công nhân từ tâm dịch Bắc Giang trở về  - Ảnh 13.

Trung tâm y tế quận Hà Đông cho biết, khi cách ly tại nhà, khoảng 7 ngày những công dân này tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm cho tới khi hoàn thành thời gian cách ly để đảm bảo an toàn.

Hà Nội: Xe buýt đón gần 300 công nhân từ tâm dịch Bắc Giang trở về  - Ảnh 14.

Những công dân này trước khi được trở về nhà phải cam kết về việc khai báo y tế cũng như đã qua xét nghiệm.

Hà Nội: Xe buýt đón gần 300 công nhân từ tâm dịch Bắc Giang trở về  - Ảnh 15.

Ngoài ra, bất kỳ công dân nào trong thời gian cách ly tại nhà có những biểu hiện về sức khỏe sẽ được lấy mẫu xét nghiệm ngay chứ không phải chờ tới 7 ngày mới xét nghiệm. Nếu có trường hợp dương tính sẽ được đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Hà Nội: Xe buýt đón gần 300 công nhân từ tâm dịch Bắc Giang trở về  - Ảnh 16.

Những trường hợp người thân đi xe máy đến đón không được phép chở những người vừa từ Bắc Giang về để đảm bảo nghiêm ngặt trong công tác phòng dịch. Toàn bộ số công dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội đã đăng ký trở về Hà Nội, phải có giấy xác nhận hoàn thành cách ly (nếu thuộc đối tượng cách ly) và kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 được xét nghiệm trong thời gian từ 3 ngày tính đến ngày đón.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem