Ảnh: Loài hoa nở rộ sớm nhất trong vòng 1.000 năm qua là hoa gì?
Hoa anh đào thường nở rộ vào tháng 4, trùng với thời điểm bắt đầu năm tài khóa mới của chính phủ và năm học mới. Tuy nhiên năm nay hoa đã nở rộ ở nhiều nơi từ giữa cuối tháng 3, với phần lớn đều lụi tàn trước khi khai giảng năm học.
Theo nhà khoa học môi trường Yasuyuki Aono của Đại học Osaka, các tài liệu mà ông tìm được cho thấy hoa anh đào đã từng nở rộ vào ngày 27/3 trong các năm 1612, 1409 và 1236.

Theo tờ Washington Post, hiện tượng này phù hợp với xu hướng dài hạn kéo dài hàng chục năm qua, khi anh đào trên núi ở Nhật Bản ngày càng nở sớm. Các nhà khoa học cảnh báo đây là dấu hiệu rõ nét cho thấy tác động của biến đổi khí hậu.

Nhà khoa học khí hậu Benjamin Cook tại Đại học Columbia lưu ý rằng hoa anh đào nở sớm có thể là do yếu tố biến đổi khí hậu và hiệu ứng đảo nhiệt tăng cường do gia tăng đô thị hoá trong vài thế kỷ qua.

Anh đào ở Kyoto đã nở rộ nhất vào ngày 26/3 sau một mùa xuân ấm bất thường.

Năm 1850, ngày nở rộ trung bình của loài hoa này là ngày 17/4. Giờ đây, ngày này đã là 5/4. Trong thời gian này, nhiệt độ trung bình ở Kyoto đã tăng khoảng 6 độ C.

Mùa anh đào ở Tokyo bắt đầu vào ngày 14/3, sớm hơn 12 ngày so với thời gian điển hình và nở rộ nhất vào ngày 22/3 - ngày sớm thứ hai từng được ghi nhận.

Shunji Anbe - một quan chức tại bộ phận quan sát của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản - cho biết: “Chúng tôi cho rằng rất có thể đó là do tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu”.

Theo AP, cơ quan này đã theo dõi 58 cây anh đào có thời gian nở hoa chuẩn nhất trên khắp Nhật Bản, 40 cây hiện đã nở và 14 cây đã nở rộ đỉnh điểm. Cây thường nở hoa trong khoảng 2 tuần từ khi ra nụ đến khi tàn.

Cây hoa anh đào nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ. Vì thế, thời điểm nở hoa có thể cung cấp những dữ liệu có giá trị cho các nghiên cứu về biến đổi khí hậu.

Hoa anh đào ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa Nhật Bản, thường xuyên được sử dụng trong thơ ca, văn học. Chúng là biểu tượng của sự sống, cái chết và sự tái sinh.

Truyền thống "hanami" thường thu hút rất nhiều người đến các công viên để ngồi dưới những cây anh đào để dã ngoại, ca hát và uống rượu. Tuy nhiên, hoạt động này có phần bị hạn chế do ảnh hưởng của Covid-19.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.