Ảnh: Võ đường độc đáo của cụ bà 78 tuổi ở Ấn Độ

Chủ nhật, ngày 17/10/2021 16:44 PM (GMT+7)
Meenakshi Amma (78 tuổi) sống tại Kerala (Ấn Độ) vẫn miệt mài truyền dạy môn võ cổ truyền cho thế hệ trẻ.
Võ đường của cụ bà ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Meenakshi Amma là bậc thầy kalari, môn võ cổ truyền Ấn Độ. Nhiều tài liệu ghi lại kalari là một trong những môn võ cổ nhất còn tồn tại. Tiền thân của kalari chính là phái Thiếu Lâm ở Trung Quốc. Trong ảnh, Amma khoe con dao găm với các môn đồ. Ảnh: The Guardian.

Võ đường của cụ bà ở Ấn Độ - Ảnh 2.

Sajeev Kumar là con trai Amma. Ông đang hướng dẫn các học viên của mình. Môn võ này có lịch sử khoảng 3.000 năm. Nó được xem như "mẹ đẻ của võ thuật". Ảnh: The Guardian.

Võ đường của cụ bà ở Ấn Độ - Ảnh 3.

Võ kalari sử dụng nhiều loại vũ khí bằng gỗ, kim loại. Để thành thạo nhiều loại vũ khí như vậy, các học viên phải trải qua nhiều năm đào tạo dưới sự hướng dẫn của những gurukkai (bậc thầy). Ảnh: The Guardian.

Võ đường của cụ bà ở Ấn Độ - Ảnh 4.

Đầu thế kỷ 20, khi Ấn Độ còn là thuộc địa của Anh, chính quyền đã cấm môn võ này. Các lò võ buộc phải hoạt động chui. Ảnh: The Guardian.

Võ đường của cụ bà ở Ấn Độ - Ảnh 5.

Bà Amma đấu với con trai 60 tuổi của mình. Vũ khí bà sử dụng là một thanh tre 2 cán. Ảnh: The Guardian.

Võ đường của cụ bà ở Ấn Độ - Ảnh 6.

Ban đầu, các học viên được tập với vũ khí gỗ. Chỉ khi thành thạo, họ mới được sử dụng những vũ khí kim loại như sắt, thép. Ảnh: The Guardian.

Võ đường của cụ bà ở Ấn Độ - Ảnh 7.

Ban đầu, môn võ này chỉ dành cho nam giới. Tuy nhiên, sau thời gian, phụ nữ cũng có thể tiếp cận nó. Đa số phụ nữ trở thành bậc thầy trong môn võ này đều đến từ những gia đình có truyền thống. Sử dụng võ thuật cũng là cách phụ nữ Ấn Độ đối mặt với bình đẳng giới và chống lại nạn cưỡng hiếp. Ảnh: The Guardian.

Võ đường của cụ bà ở Ấn Độ - Ảnh 8.

Những học sinh nhỏ tuổi nhất của võ đường. Ảnh: The Guardian.

Võ đường của cụ bà ở Ấn Độ - Ảnh 9.

Các nữ sinh thực hành giao chiến trong thời gian học. Ảnh: The Guardian.

Võ đường của cụ bà ở Ấn Độ - Ảnh 10.

Năm 2017, Meenakshi Amma đã nhận được danh hiệu Padma Shri cao quý từ chính phủ Ấn Độ nhờ việc quảng bá, phát triển kalari. Trong ảnh, bà Amma khoe "kho tàng" vũ khí của mình. Ảnh: The Guardian.

Võ đường của cụ bà ở Ấn Độ - Ảnh 11.

Những buổi giao lưu giữa 2 mẹ con Amma là cơ hội tốt cho học viên quan sát. Ảnh: The Guardian.

Võ đường của cụ bà ở Ấn Độ - Ảnh 12.

Các học viên massage cho thầy sau buổi dạy học. Ảnh: The Guardian.

Theo Zing

Lê Minh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem