Bất chấp biển cấm, hàng đoàn xe máy vẫn nuối đuôi nhau vượt cầu trong giờ cao điểm tại Hà Nội

Thứ năm, ngày 27/07/2023 13:33 PM (GMT+7)
Mặc dù trên cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ (Hà Nội) lắp biển cấm xe máy trong khung giờ cao điểm nhưng hàng đoàn xe máy vẫn nối đuôi nhau di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Video: Bất chấp biển cấm, hàng đoàn xe máy vẫn nuối đuôi nhau vượt cầu trong giờ cao điểm tại Hà Nội.

Bất chấp biển cấm, hàng đoàn xe máy vẫn nuối đuôi nhau vượt cầu trong giờ cao điểm tại Hà Nội - Ảnh 1.

Nhằm giảm tải lưu lượng phương tiện, tạo điều kiện cho xe bus BRT lưu thông nên Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã lắp đặt biển báo cấm xe máy trong các khung giờ cao điểm, từ 6h-9h và 16h-19h tại cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ. Tuy nhiên, rất đông người điều khiển xe máy vẫn phớt lờ biển cấm, liên tục và nối đuôi nhau đi lên cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ vào giờ cao điểm.

sadsadasdas - Ảnh 2.

Biển cấm xe máy trong khung giờ cao điểm từ 6h-9h và 16h-19h đặt rất rõ ràng và dễ quan sát tại các điểm đầu cầu vượt. Hình ảnh được ghi nhận vào khoảng thời gian từ 8 - 9h sáng nay (27/7).

sadsadasdas - Ảnh 3.

Mặc dù phần đường hai bên cầu thông thoáng nhưng khá ít phương tiện lưu thông. Nguyên nhân là do nếu đi phần đường 2 bên cầu các phương tiện sẽ phải dừng chờ đèn đỏ, còn đi trên cầu không phải dừng.

sadsadasdas - Ảnh 6.

Được biết, biển cấm xe máy đi trên cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ trong khung giờ cao điểm được đặt từ năm 2017, nhưng đến nay tình trạng vi phạm giao thông vẫn diễn ra rất phổ biến.

sadsadasdas - Ảnh 7.

Mặc dù tình trạng vi phạm giao thông diễn ra phổ biến nhưng chưa thấy lực lượng chức năng xử lý.

sadsadasdas - Ảnh 8.

Tương tự tại cầu vượt Láng Hạ tại ngã 4 Láng Hạ - Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng, mặc dù đặt biển cấm xe máy lưu thông trong giờ cao điểm nhưng nhiều người điều khiển xe máy vẫn phớt lờ và di chuyển lên cầu.

sadsadasdas - Ảnh 9.

Thậm chí cả người đi bộ cũng di chuyển sang đường trước lối lên xuống cầu vượt.

sadsadasdas - Ảnh 10.

Theo quy định, hành vi đi vào đường cấm sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Ngoài ra với hành vi này sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng, căn cứ theo Điều 6 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem