Bệnh viện Bạch Mai khám chữa bệnh trở lại: Người dân xếp hàng dài đo thân nhiệt, sát khuẩn...

Thứ hai, ngày 11/05/2020 11:32 AM (GMT+7)
Ngày 11/5, sau hơn 1 tháng tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân do dịch Covid-19, Bệnh viện Bạch Mai chính thức khám chữa bệnh trở lại.

Sáng ngày 11/5, Bệnh viện Bạch Mai chính thức trở lại hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, tái khám và khám theo yêu cầu trở lại hoạt động bình thường (hoạt động cả ngày thứ 7 và chủ nhật).

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cao nhất cho người bệnh và nhân viên y tế, Bệnh viện yêu cầu người bệnh, người nhà người bệnh, khách đến làm việc tại Bệnh viện đều phải tuân thủ khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay nhanh và đeo khẩu trang.

Bệnh viện Bạch Mai tấp nập ngày trở lại khám chữa bệnh - Ảnh 1.

Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh viện Bạch Mai tấp nập ngày trở lại khám chữa bệnh - Ảnh 2.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, người dân đến thăm khám đều phải kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang.

Bệnh viện Bạch Mai tấp nập ngày trở lại khám chữa bệnh - Ảnh 3.

Đội ngũ y tế được bố trí để hướng dẫn người dân thực hiện sát khuẩn tay, bảo đảm tốt công tác phòng chống Covid-19.

Bệnh viện Bạch Mai tấp nập ngày trở lại khám chữa bệnh - Ảnh 4.

Bệnh viện Bạch Mai tấp nập ngày trở lại khám chữa bệnh - Ảnh 5.

Mọi người dân đến thăm khám đều chấp hành đúng quy định, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Bệnh viện Bạch Mai tấp nập ngày trở lại khám chữa bệnh - Ảnh 6.

Bệnh viện Bạch Mai tấp nập ngày trở lại khám chữa bệnh - Ảnh 7.

Nhiều người có mặt từ rất sớm để tranh thủ xếp hàng khai báo y tế, lấy phiếu khám bệnh cho kịp giờ thăm khám.

Bệnh viện Bạch Mai tấp nập ngày trở lại khám chữa bệnh - Ảnh 8.

Bệnh viện Bạch Mai tấp nập ngày trở lại khám chữa bệnh - Ảnh 9.

Mặc dù đến từ rất sớm nhưng nhiều người vẫn phải ngồi chờ vì lượng người đến khám chữa bệnh quá đông.

Bệnh viện Bạch Mai tấp nập ngày trở lại khám chữa bệnh - Ảnh 10.

Bệnh viện Bạch Mai tấp nập ngày trở lại khám chữa bệnh - Ảnh 11.

Dưới thời tiết oi bức của Hà Nội, mọi người đều tỏ ra mệt mỏi vì phải chờ đợi

Bệnh viện Bạch Mai tấp nập ngày trở lại khám chữa bệnh - Ảnh 12.

Tranh thủ ăn bữa sáng trong lúc đợi đến lượt thăm khám.

Bệnh viện Bạch Mai tấp nập ngày trở lại khám chữa bệnh - Ảnh 13.

Mệt mỏi, nhiều người tranh thủ bổ sung giấc ngủ trên ghế chờ.

Bệnh viện Bạch Mai tấp nập ngày trở lại khám chữa bệnh - Ảnh 15.

Cô Vân (40 tuổi, Pháo Đài Láng, Láng Thượng, HN) cho biết, mẹ cô bị đau dạ dày lâu năm, nay cô xin nghỉ làm để đưa mẹ đi khám. Vì người thân bệnh nhân không được đi cùng vào trong nên cô ngồi đợi ở ngoài."Mẹ cô vào khám được một lúc rồi, cô thì không được đi theo, ngồi đây sốt ruột mà không biết làm gì. Nội soi dạ dày chắc phải đến chiều mới có kết quả, cô ngồi đợi lúc nữa rồi đi ăn trưa luôn, sáng đi vội quá cô chưa ăn gì", Cô Vân chia sẻ.

Bệnh viện Bạch Mai tấp nập ngày trở lại khám chữa bệnh - Ảnh 16.

Mặc dù thời tiết oi bức, mệt mỏi nhưng mọi người vẫn nghiêm túc đeo khẩu trang đúng quy định.

Bệnh viện Bạch Mai tấp nập ngày trở lại khám chữa bệnh - Ảnh 17.

Bác N.T (57 tuổi, Gia Lâm, hà Nội) chia sẻ: biết hôm nay bệnh viện sẽ đông nên đã đến từ rất sớm, bác đến từ lúc 6h30 nhưng vẫn phải đợi do lượng người thăm khám quá đông."Bác đang đợi con gái đi mua đồ ăn sáng, chứ tình hình này chắc bác phải đợi đến chiều mất", Bác N.T chia sẻ.

Bệnh viện Bạch Mai tấp nập ngày trở lại khám chữa bệnh - Ảnh 14.

Công tác phòng chống Covid-19 được đội ngũ nhân viên y tế thực hiện rất tốt, nhưng lượng bệnh nhân quá đông nên không thể tránh khỏi tình trạng quá tải.

Anh Đức
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem