Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh kiên cường giữa tâm dịch Covid-19

Bạch Dương Thứ tư, ngày 28/04/2021 10:13 AM (GMT+7)
Các chuyên gia Việt Nam về nước gần hết, hàng chục nhân viên y tế phải cách ly, bác sĩ Việt Nam đã hơn 1 năm không được về nhà nhưng Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh vẫn kiên cường đứng vững giữa tâm dịch Covid-19.
Bình luận 0
Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh kiên cường giữa tâm dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh tiến hành tiêm vaccine Covid-19 cho người dân Campuchia.

Hàng chục nhân viên y tế phải cách ly

Vài tuần trước, một người đàn ông (quốc tịch Pháp, 86 tuổi) được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở ngoại viện. Bệnh nhân có bệnh lý tim mạch, đã được đặt máy tạo nhịp.

Trước khi xem xét vận chuyển xác về quê nhà tại Pháp, Đại sứ Quán Pháp tại Campuchia yêu cầu bệnh nhân có xét nghiệm Covid-19. Kết quả cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 và buộc hỏa táng tại Campuchia. Ngay sau đó, 7 nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh cũng phải cách ly do tiếp xúc bệnh nhân.

Mới đây, một bệnh nhân đến khám do thoát vị bẹn bên phải. Thời điểm này, bệnh viện chưa sắp xếp được phòng VIP nên đến chiều, người này ra về, không có triệu chứng bất thường. Sau đó, nhân viên y tế chống dịch tại Campuchia gọi điện thoại đến bệnh viện và thông báo ca mắc Covid-19. Bệnh viện cách ly thêm 8 nhân viên y tế có tiếp xúc ca dương tính này.

Ca mắc Covid-19 thứ 3 vào Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm Covid-19. Ngay sau đó, 4 điều dưỡng của đơn vị này phải cách ly. Hiện vẫn còn khoa Nội tổng quát của bệnh viện đang phải phong tỏa do phát hiện một trường hợp nhiễm Covid-19 đến nuôi bệnh, khiến 16 nhân viên y tế, 4 bệnh nhân đang điều trị tại khoa buộc phải cách ly.

Tối 27/4, trao đổi qua điện thoại, TS.BS Tôn Thanh Trà – Tổng Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh cho biết: "Bệnh viện còn 24 nhân viên y tế đang bị cách ly, trong đó 4 người mới được xét nghiệm Covid-19 lần 2, dự kiến trong hôm nay hoặc sáng mai có kết quả, nếu âm tính thì 4 người này hết thời gian cách ly".

Toàn bộ Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh có 326 nhân viên y tế, hiện chỉ còn 15 người chưa được tiêm vaccine, 125 người đã tiêm vaccine được 2 mũi, gần 190 người chuẩn bị tiêm vaccine mũi thứ 2. Khi tình hình dịch ở Campuchia trở nên căng thẳng, bệnh viện đã hỗ trợ Campuchia 2 xe cứu thương, 2 tài xế và 2 điều dưỡng đã được tập huấn để vận chuyển bệnh nhân nghi mắc hoặc mắc Covid-19 về nơi cách ly, điều trị tập trung.

Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh kiên cường giữa tâm dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Giữa tâm dịch Covid-19, Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh vẫn đảm bảo khám chữa bệnh, cấp cứu cho người dân.

14 tháng chưa được về nhà

Không chỉ đảm nhận vai trò chăm sóc cho người dân trong nước, từ năm 2010, Bệnh viện Chợ Rẫy còn phối hợp cùng đối tác ở nước bạn Campuchia xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh để chăm sóc sức khỏe cho người dân nơi đây. Từ khi Campuchia bùng phát dịch Covid-19 đến nay, các chuyên gia Việt Nam rút dần về nước, chỉ còn TS.BS Tôn Thanh Trà, Tổng Giám đốc bệnh viện và BS Lê Xuân Hằng, Khoa Hô hấp là 2 chuyên gia Việt Nam ở lại. Tổng nhân sự của bệnh viện là 326 người, trong đó số lượng nhân viên y tế của Việt Nam còn khoảng hơn 20 người.

BS Tôn Thanh Trà cho biết, anh sang đây đã được hơn 2 năm và từ tháng 3/2020 đến nay chưa được về nhà vì cửa khẩu đã đóng, chỉ còn 2 bác sĩ Việt Nam ở lại gồng gánh tất cả hoạt động của bệnh viện.

"Giữa tâm dịch Covid-19 tại Campuchia, Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh đang có nhiều nhân viên y tế phải cách ly. Thời gian qua, tôi vừa làm sếp, vừa làm lính, vừa quản lý, vừa làm chuyên môn. Mỗi người làm thêm nhiều việc cho nhiều người", BS Trà chia sẻ.

Giai đoạn dịch chưa bùng phát nghiêm trọng, cách mỗi tuần hoặc mỗi tháng, các bác sĩ tranh thủ về quê thăm gia đình. Tuy nhiên, Covid-19 khiến những chuyến xe đi về giữa Việt Nam - Campuchia bị hạn chế. Chuyến thăm gia đình, ôm hôn con của bác sĩ Trà cũng dần thưa thớt. 14 tháng qua, họ vẫn chưa được về nhà.

"Con trai học lớp 9, năm nay thi vào lớp 10. Còn bé nhỏ đang học lớp 5, chuẩn bị lên 6. Các cháu hiểu và tự hào công việc của ba. Hơn nữa, dù Covid-19 chia đôi khoảng cách nhưng chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi ngày qua những cuộc gọi. Khi nào dịch ổn thì lại về", BS Trà tâm sự.

Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh kiên cường giữa tâm dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Mặc dù chỉ còn 2 bác sĩ chuyên gia Việt Nam nhưng Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh vẫn sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân Covid-19.

Sẵn sàng nhận bệnh nhân Covid-19

Trao đổi qua điện thoại tối 27/4, BS Tôn Thanh Trà cho biết, hiện nay bệnh viện đang hoạt động khoảng 50% công suất so với trước đây. Lượng bệnh nhân ngoại trú khoảng 100-120 lượt/ngày, nội trú 80-90 bệnh nhân, khoa cấp cứu mỗi ngày tiếp nhận 20-25 bệnh nhân, trong đó có rất nhiều bệnh nhân nặng.

"Điều khó khăn là dù trong mùa dịch, số lượng bệnh nhân giảm đi nhưng ca nặng tăng nhiều, việc điều trị vất vả hơn. Hiện bệnh viện chỉ còn 2 kíp cấp cứu thay phiên làm việc", BS Trà nói.

BS Trà cho biết, hiện tại chính phủ Campuchia đã cho phép các bệnh viện kể cả bệnh viện tư, phòng khám tư nhân được tiếp nhân bệnh nhân Covid với điều kiện đáp ứng 11 tiêu chí do Bộ Y tế Campuchia đưa ra. Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh đang rà soát 11 tiêu chí trên và đã luôn trong tư thế sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân Covid-19. 

"Ngoài 30 phòng dự kiến tiếp nhận bệnh nhân Covid, bệnh viện đã sẵn sàng phong tỏa lầu 2 (khoa tai mũi họng, khoa sản) thì thêm được 20 phòng (mỗi phòng 1 bệnh nhân). Nếu lượng bệnh nhân nhiều hơn nữa, sẽ tiếp tục lấy khoa nội tổng quát ở lầu 3, như vậy tổng lượng giường cho bệnh nhân Covid sẽ là 100. Chiều thứ 5 (29/4), bệnh viện sẽ họp tất cả các bộ phận để rà soát lại tất cả các công đoạn chuẩn bị cho việc tiếp nhận bệnh nhân Covid-19", BS Trà nói.

Bên cạnh đó, bệnh viện còn thực hiện tiêm phòng vaccine Covid—19 cho người dân Campuchia. Bệnh viện đã kết hợp với chính quyền địa phương và quân đội Campuchia để tìm nguồn vaccine cho bà con, hiện đang thực hiện tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1. Ban đầu bệnh viện dự kiến tiêm cho 300-400 người nhưng hiện tại đã lên đến 2.000 người.

BS Trà chia sẻ: "Giữa tâm dịch Covid-19, bệnh viện đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỏi han của các cơ quan, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, các đơn vị đồng hành đã tới thăm, tặng cho mỗi nhân viên bệnh viện một hộp thuốc vitamin C (hơn 300 hộp), 10 thùng trái cây, khẩu trang y tế, nước rửa tay, vật tư y tế, dụng cụ bảo hộ cá nhân… Trong bối cảnh khó khăn chung, bệnh viện cùng chính quyền địa phương và nhân dân cùng nhau vượt qua đại dịch, hy vọng trở lại cuộc sống bình thường càng nhanh càng tốt".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem