Cận cảnh 2 chiến hạm hiện đại bậc nhất Việt Nam tham gia tranh tài tại Hội thao quân sự quốc tế Army Games

Thứ bảy, ngày 06/03/2021 20:35 PM (GMT+7)
Việt Nam sẽ cử tàu 015-Trần Hưng Đạo, 016-Quang Trung tham gia tranh tài tại hội thao quân sự quốc tế Army Games do Nga tổ chức vào tháng 8 năm nay.
Cận cảnh 2 chiến hạn tham gia thi đấu Army Games - Ảnh 1.

Theo báo hải quân Việt Nam, năm nay Việt Nam sẽ cử biên đội tàu 015-Trần Hưng Đạo, 016-Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tham gia hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games).

Cận cảnh 2 chiến hạn tham gia thi đấu Army Games - Ảnh 2.

Tàu 015-Trần Hưng Đạo đã nhiều lần vượt hàng nghìn hải lý, tham gia các Lễ diễu binh, giao lưu, tập trận nhiều nơi trên thế giới.

Cận cảnh 2 chiến hạm hiện đại bậc nhất Việt Nam tham gia tranh tài tại Army Games - Ảnh 3.

Tàu 015 rời cảng căn cứ Jeju, Hàn Quốc trong Lễ duyệt binh hạm đội quốc tế năm 2018.

Cận cảnh 2 chiến hạm hiện đại bậc nhất Việt Nam tham gia tranh tài tại Army Games - Ảnh 4.

Tàu 015-Trần Hưng Đạo mới chỉ được gia nhập hải quân Việt Nam từ cuối năm 2017. Giống với các tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 khác, tàu 015 có chiều dài 102,1 m, cao 5,3 m và rộng 13 m. Tàu có trọng tải tối đa 2100 tấn. Tốc độ tối đa mà Tàu 015 có thể đạt được là 30 hải lý/giờ và có dự trữ hành trình 45 ngày. Tàu được trang bị các nhiều loại radar quét và điều khiển hoả lực khác nhau với tầm quét từ 150 tới 450 km tuỳ mỗi loại.

Cận cảnh 2 chiến hạm hiện đại bậc nhất Việt Nam tham gia tranh tài tại Army Games - Ảnh 5.

Các loại vũ khí trên tàu 015-Trần Hưng Đao bao gồm tên lửa diệt hạm Kh-35, pháo hạm AK-176M, pháo cao tốc AK-630M, pháo phản lực tên lửa CIWS Palma cùng ngư lôi 53-65 ASuW.

Cận cảnh 2 chiến hạm hiện đại bậc nhất Việt Nam tham gia tranh tài tại Army Games - Ảnh 6.

Trực thăng săn ngầm Ka-28 trên tàu Trần Hưng Đạo.

Cận cảnh 2 chiến hạm hiện đại bậc nhất Việt Nam tham gia tranh tài tại Army Games - Ảnh 7.

2 pháo bắn siêu nhanh AK-630, 6 nòng, cỡ đạn 30 mm ở đuôi tàu. Pháo có tốc độ bắn tối đa 5.000 viên/phút, tầm bắn hiệu quả 4-5 km. AK-630 được chế tạo cho nhiệm vụ phòng không, đánh chặn tên lửa, tiêu diệt xuồng đổ bộ của đối phương. Nó được ví von là “lá chắn cuối cùng” trên chiến hạm. Ngoài ra cảm biến chính trên tàu là radar tìm kiếm mục tiêu trên không Pozitiv-ME ở đỉnh cột buồm chính. Radar có tầm trinh sát 150 km, phát hiện máy bay ở cự ly 110 km. Radar điều khiển hỏa lực cho tên lửa chống hạm Mineral-ME, tầm trinh sát tối đa 250 km và radar điều khiển hỏa lực cho pháo 76 mm MR-123.

Cận cảnh 2 chiến hạm hiện đại bậc nhất Việt Nam tham gia tranh tài tại Army Games - Ảnh 8.

Tàu 015-Trần Hưng Đạo tại quân cảng Cam Ranh.

Cận cảnh 2 chiến hạm hiện đại bậc nhất Việt Nam tham gia tranh tài tại Army Games - Ảnh 9.

Chiến hạm 016-Quang Trung là một trong 4 chiến hạm lớp Gepard 3.9 (lớp tàu tên lửa Dự án 11661 E) do Việt Nam đặt Nga đóng cũng sẽ tham gia hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games). Về bản chất, đây là chiến hạm hiện đại và lớn nhất Việt Nam, vũ khí trên tàu cũng được nâng cấp.

Cận cảnh 2 chiến hạm hiện đại bậc nhất Việt Nam tham gia tranh tài tại Army Games - Ảnh 10.

Tàu được đưa vào biên chế Lữ đoàn 162, Hải quân Nhân dân Việt Nam từ tháng 2/2018.

Cận cảnh 2 chiến hạm hiện đại bậc nhất Việt Nam tham gia tranh tài tại Army Games - Ảnh 11.

Cán bộ, chiến sĩ trên tàu 016-Quang Trung.

Cận cảnh 2 chiến hạm hiện đại bậc nhất Việt Nam tham gia tranh tài tại Army Games - Ảnh 12.

Khả năng chống hạm các tàu hộ vệ Gepard của Việt Nam trong đó có tàu 016–Quang Trung được trang bị 8 tên lửa chống hạm Kh-35 Uran-E có tầm bắn lên đến 130 km.

Cận cảnh 2 chiến hạm hiện đại bậc nhất Việt Nam tham gia tranh tài tại Army Games - Ảnh 13.

Tổ hợp vũ khí đánh chặn tầm gần Palma-SU làm nhiệm vụ bảo vệ tàu trước các loại phương tiện tấn công đường không, kể cả tên lửa chống hạm bay ở độ cao nhỏ và cực nhỏ. Về trang bị Palma-SU được tích hợp hai pháo phòng không 30 mm AO-18KD và tên lửa phòng không tầm thấp 9M311 Sosna-R.

Cận cảnh 2 chiến hạm hiện đại bậc nhất Việt Nam tham gia tranh tài tại Army Games - Ảnh 14.

Hải pháo AK-176M vũ khí chính trên nhiều lớp tàu chiến hiện đại của Hải quân Nhân dân Việt Nam. AK-176M được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực MR-123-02 cho tầm bắn hiệu quả lên đến 10km với tốc độ bắn có thể đạt là 120 phát/phút, sử dụng đạn 76.2mm.

Cận cảnh 2 chiến hạm hiện đại bậc nhất Việt Nam tham gia tranh tài tại Army Games - Ảnh 15.

Tổ hợp mồi bẫy nhiệt PK-16 mà Tàu 016–Quang Trung được trang bị. PK-16 có nhiệm vụ gây nhiễu đường ngắm của các loại vũ khí chống hạm (như tên lửa) dẫn đường bằng radar hay quang học, đây là loại vũ khí có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảo sự sống còn của tàu chiến khi hoạt động tác chiến trên biển.

Cận cảnh 2 chiến hạm hiện đại bậc nhất Việt Nam tham gia tranh tài tại Army Games - Ảnh 16.

Nhà chứa máy bay được đặt phía sau Tàu 016-Quang Trung, theo thiết kế của nhà sản xuất mỗi tàu hộ vệ Gepard đều có thể mang theo 1 trực thăng săn ngầm Ka-27 hoặc Ka-28, dành cho nhiệm vụ trinh sát và chống ngầm.

Cận cảnh 2 chiến hạm hiện đại bậc nhất Việt Nam tham gia tranh tài tại Army Games - Ảnh 17.

Ngoài ra tàu còn được trang bị ống phóng ngư lôi 533 mm, hệ thống áp chế điện tử trên hạm MP-405E/407E, hệ thống gồm 2 pháo bắn siêu nhanh AO-KD, 2 pháo bắn siêu nhanh AK-630, 6 nòng, cỡ đạn 30 mm ở đuôi tàu, cùng hàng loạt vũ khí hiện đại khác.

Tàu của Hải quân Việt Nam sẽ thi đấu môn "CUP biển" với 4 nội dung, gồm: Kỹ năng hàng hải (điều động và cố định tàu bằng neo và buộc lái tàu vào phao cố định), đấu tranh chống chìm tại cơ sở huấn luyện trên bờ; sử dụng phương tiện cứu hộ (thực hành trên biển), thi bắn pháo tàu (bắn pháo vào mục tiêu trên biển, trên không và mục tiêu là mìn nổi).

015 Trần Hưng Đạo cùng 016 Quang Trung là hai tàu hộ vệ tên lửa Đề án 11661E "Gepard" được đưa vào biên chế Lữ đoàn 162, Hải quân Nhân dân Việt Nam từ tháng 2/2018.

Army Games 2021 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 22/8 đến 4/9 với 34 nội dung đua tài tại các thao trường thuộc nhiều quốc gia khác nhau do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức chính. Đặc biệt, Việt Nam sẽ tổ chức bảng 2 bắn tỉa và môn thi cứu hộ cứu nạn dành cho các nước thuộc châu Á - Thái Bình Dương trong khuôn khổ hội thao.

Việt Nam năm ngoái cử lực lượng vận động viên tham gia 11 trên 31 nội dung thi đấu trong khuôn khổ hội thao quân sự và Liên hoan văn hóa các dân tộc, giành chức vô địch bảng 2 đua xe tăng (Tank Biathlon) và ba huy chương đồng.

Lê Minh (t/h)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem