Cận cảnh những núi “vàng đen” ven Vịnh Hạ Long

Thứ năm, ngày 24/10/2024 10:04 AM (GMT+7)
Cụm cảng km6, phường Quang Hanh (TP.Cẩm Phả. Quảng Ninh) vài năm trước được mệnh danh là thiên đường than lậu vì hoạt động tập kết, sàng tuyển, phối trộn than tại đây hết sức phức tạp. Nhưng nhờ sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh hiện hoạt động kho bãi, vận chuyển than đã đi vào quy củ, bài bản.

Những núi "vàng đen" ven Vịnh Hạ Long

Quảng Ninh: Cận cảnh những núi “vàng đen” ở cụm cảng Km6 Quang Hanh - Ảnh 1.

Hiện cụm cảng km6 Quang Hanh đang được Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả và Công ty CP vận tải và chế biến than Đông Bắc quản lý, khai thác.

Quảng Ninh: Cận cảnh những núi “vàng đen” ở cụm cảng Km6 Quang Hanh - Ảnh 2.

Để đảm bảo môi trường vịnh Bái Tử Long, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc chỉ được phép xả nước thải ra biển ven bờ vịnh Bái Tử Long (tại km6 phường Quang Hanh) khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng như: bể tự hoại, bể tách dầu mỡ, bể xử lý nước thải, bể bẫy dầu, bể lắng 3 ngăn, hồ môi trường,...

Quảng Ninh: Cận cảnh những núi “vàng đen” ở cụm cảng Km6 Quang Hanh - Ảnh 3.

Than được các xe tải tập kết thành đống lớn và vận chuyển xuống các xà lan bằng băng tải.

Quảng Ninh: Cận cảnh những núi “vàng đen” ở cụm cảng Km6 Quang Hanh - Ảnh 4.

Cụm cảng km6 của Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả tại phường Quang Hanh, TP.Cẩm Phả có công suất khai thác 6 triệu tấn than/năm, được đầu tư cải tạo từ năm 2014, hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2018

Quảng Ninh: Cận cảnh những núi “vàng đen” ở cụm cảng Km6 Quang Hanh - Ảnh 5.

Cách đây khoảng 3 năm, cụm cảng km6 là khu vực rất nhức nhối về tình trạng tập kết than trái phép. Lực lượng chức năng thương xuyên bắt giữ nhiều tàu chở than trái phép lấy từ các bãi than thuộc cụm cảng km6 đi nơi khác tiêu thụ.

Quảng Ninh: Cận cảnh những núi “vàng đen” ở cụm cảng Km6 Quang Hanh - Ảnh 6.

Khu cụm cảng km6 Quang Hanh từ hơn 100 ha nay chỉ còn giữ lại khoảng 37 ha để làm nơi tập kết vận chuyển than cho Công ty than Đông Bắc và TKV. Điều này sẽ hạn chế tối đa những tiêu cực trong việc thu gom than trái phép; giúp cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương quản lý tốt hơn giữ gìn trật tự an ninh trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm, vi phạm tại cụm cảng Km6 này.

Quảng Ninh: Cận cảnh những núi “vàng đen” ở cụm cảng Km6 Quang Hanh - Ảnh 7.

Ngoài ra UBND tỉnh Quảng Ninh còn yêu cầu, các phương tiện phải được cơ quan đăng kiểm cơ giới cấp phép về kỹ thuật và môi trường, vận chuyển chở đúng trọng tải quy định, phủ bạt đúng cách để than không rơi vãi ra đường, không hoạt động vào những giờ cao điểm. Thực hiện phủ bạt kín các bãi than nhằm hạn chế phát tán bụi ra ngoài môi trường.

Quảng Ninh: Cận cảnh những núi “vàng đen” ở cụm cảng Km6 Quang Hanh - Ảnh 8.

UBND tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy phép môi trường số 3418 cho Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc được đầu tư, sản xuất, kinh doanh dịch vụ kho bãi để chế biến và tiêu thụ than tại Cụm cảng km6 với tổng diện tích hơn 125.000 m2, thuộc dự án đầu tư nhóm C. Công suất xuất than là 1,5 triệu tấn/năm, công suất nhập và phối trộn than là 0,75 triệu tấn/năm.

Quảng Ninh: Cận cảnh những núi “vàng đen” ở cụm cảng Km6 Quang Hanh - Ảnh 9.

Cụm cảng km6 Quang Hanh trước đây có 17 tổ chức cá nhân, 3 hộ gia đình hoạt động.

Quảng Ninh: Cận cảnh những núi “vàng đen” ở cụm cảng Km6 Quang Hanh - Ảnh 10.

Xe tải chở than của Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc đưa than từ khai trường vào cụm cảng km6 qua cầu vượt trên tuyến đường công vụ.

Quang Sơn
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem