Cận cảnh rác thải nhựa, mối hoạ đang xâm chiếm các đại dương

Thứ bảy, ngày 17/06/2023 13:10 PM (GMT+7)
Rác thải nhựa trên biển đang là mối lo của nhiều quốc gia khi chúng xuất hiện tràn lan, phá hoại môi trường sống của các sinh vật biển.
Rác thải nhựa: Mối họa đang xâm chiếm các đại dương - Ảnh 1.

Các đại đương, nguồn hỗ trợ sự sống quan trọng của Trái đất lại đang bị rác thải nhựa xâm chiếm nghiêm trọng. (Nguồn: The Guardian)

Rác thải nhựa: Mối họa đang xâm chiếm các đại dương - Ảnh 2.

Các đại dương chứa 97% lượng nước trên thế giới. Chúng ta dựa vào nó để điều hòa khí hậu, hấp thụ CO2 và là nguồn cung cấp protein lớn cho hơn tám tỷ người. Trong ảnh: Một chiếc túi nhựa dưới đáy biển, ngoài khơi đảo Andros, Hy Lạp. Ảnh: Reuters.

Rác thải nhựa: Mối họa đang xâm chiếm các đại dương - Ảnh 3.

Tuy nhiên, con người đang gây ô nhiễm đại dương với hơn 14 triệu tấn nhựa mỗi năm. Nhựa chiếm 80% tổng số rác thải biển được tìm thấy từ vùng nước bề mặt đến trầm tích dưới biển sâu. Trong ảnh: Đống rác bên bờ biển ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: Reuters.

Rác thải nhựa: Mối họa đang xâm chiếm các đại dương - Ảnh 4.

Theo IUCN, thiệt hại mà rác thải nhựa đang gây ra cho sinh vật biển và hệ sinh thái của Trái đất đang trở nên khó có thể phục hồi. Các hạt vi nhựa trôi nổi ở vùng biển Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Rác thải nhựa: Mối họa đang xâm chiếm các đại dương - Ảnh 5.

Các loài sinh vật biển ăn phải mảnh vụn nhựa hoặc bị vướng vào rác thải nhựa, có thể bị thương tích nặng và tử vong. (Nguồn: oceanliteracy.unesco.org)

Rác thải nhựa: Mối họa đang xâm chiếm các đại dương - Ảnh 6.

Không chỉ thế, ô nhiễm nhựa còn đe dọa chất lượng và an toàn thực phẩm, sức khỏe con người, hoạt động du lịch ven biển và góp phần gây biến đổi khí hậu. Trong ảnh: Các hạt vi nhựa bị sóng đánh dạt vào bãi biển. Ảnh: Reuters.

Rác thải nhựa: Mối họa đang xâm chiếm các đại dương - Ảnh 7.

Chai nhựa trôi nổi trên biển Adriatic của đảo Mljet, Croatia. Ảnh: Reuters.

Rác thải nhựa: Mối họa đang xâm chiếm các đại dương - Ảnh 8.

Những chiếc thuyền neo đậu dọc bờ biển Baseco bị ô nhiễm ở Manila, Philippines. Ảnh: Reuters.

Rác thải nhựa: Mối họa đang xâm chiếm các đại dương - Ảnh 9.

Các công nhân đô thị đang thu gom rác thải, hầu hết là rác thải sinh hoạt và nhựa, dọc theo bờ biển Jakarta, Indonesia. Ảnh: Reuters.

Rác thải nhựa: Mối họa đang xâm chiếm các đại dương - Ảnh 10.

Một chiếc túi nhựa với hàng chục chú cá con bị mắc kẹt bên trong tại bãi biển Arinaga, ngoài khơi đảo Gran Canaria, Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Rác thải nhựa: Mối họa đang xâm chiếm các đại dương - Ảnh 11.

Rác trên một bãi biển ở Colombo, Sri Lanka. Ảnh: Reuters.

Rác thải nhựa: Mối họa đang xâm chiếm các đại dương - Ảnh 12.

Rác thải nhựa trôi nổi trong vùng nước biển bị ô nhiễm gần bờ ở Beirut, Lebanon. Ảnh: Reuters.

Rác thải nhựa: Mối họa đang xâm chiếm các đại dương - Ảnh 13.

Rác thải, hầu hết là nhựa, dọc theo bờ biển ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: Reuters.

Rác thải nhựa: Mối họa đang xâm chiếm các đại dương - Ảnh 14.

Một quả bóng nhựa trôi nổi ở eo biển Gibraltar, Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Rác thải nhựa: Mối họa đang xâm chiếm các đại dương - Ảnh 15.

Rác nhựa và xốp nằm rải rác trên bờ biển ở Cilincing, Jakarta, Indonesia. Ảnh: Reuters.

Rác thải nhựa: Mối họa đang xâm chiếm các đại dương - Ảnh 16.

Một phần của bãi biển Matahari Terbit, Indonesia phủ đầy nhựa và các mảnh rác vụn khác. Ảnh: Reuters.

Rác thải nhựa: Mối họa đang xâm chiếm các đại dương - Ảnh 17.

Một cậu bé vừa bơi vừa thu nhặt những chai nhựa có thể tái chế dọc bờ biển gần khu phức hợp Baseco ở Manila, Philippines. Ảnh: Reuters.

Rác thải nhựa: Mối họa đang xâm chiếm các đại dương - Ảnh 18.

Một chai nhựa trôi trên biển Địa Trung Hải, gần Zikim, Israel. Ảnh: Reuters.

Rác thải nhựa: Mối họa đang xâm chiếm các đại dương - Ảnh 19.

Một người lính dọn dẹp bờ biển Montesinos, ở Santo Domingo, Dominica. Ảnh: Reuters.

Rác thải nhựa: Mối họa đang xâm chiếm các đại dương - Ảnh 20.

Hình ảnh rác thải nhựa dưới đáy biển, ngoài khơi đảo Andros, Hy Lạp. Ảnh: Reuters.

Rác thải nhựa: Mối họa đang xâm chiếm các đại dương - Ảnh 21.

Trước mối nguy hại trên, ngày 2/6, đại diện của 175 quốc gia tham dự vòng đàm phán thứ hai của Liên hợp quốc về hiệp định ngăn chặn ô nhiễm rác thải nhựa diễn ra ở Paris nhất trí sẽ soạn dự thảo đầu tiên của hiệp định này vào cuối tháng 11/2023. Đây là thỏa thuận xanh quan trọng nhất kể từ khi Thỏa thuận chung Paris về biến đổi khí hậu chi phối các biện pháp giảm carbon dioxide từ năm 2020 được thông qua. Trong ảnh: Rác nhựa làm ô nhiễm bãi biển ở Sanur, Denpasar, Bali, Indonesia. Ảnh: Reuters.

PV
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem