Vườn cỏ lau tím bên hồ Hoàn Kiếm tan hoang chỉ sau 3 tháng hoàn thiện

Thứ ba, ngày 26/01/2021 19:10 PM (GMT+7)
Chỉ sau khoảng 3 tháng hoàn thiện, những bồn hoa trồng cỏ lau tím tại khu vực hồ Hoàn Kiếm đã bị một bộ phận người dân khi tới đây chụp ảnh dẫm đạp tan hoang và xả rác bừa bãi, gây thiệt hại về kinh tế và mất mỹ quan đô thị.
Cảnh quan hồ Hoàn Kiếm tan hoang sau 3 tháng hoàn thiện - Ảnh 1.

Nằm trong “Dự án xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm” do UBND quận Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư và hoàn thiện vào tháng 10/2020, những bồn hoa trồng cỏ lau tím kỳ vọng sẽ mang đến vẻ đẹp mới lạ cùng với vỉa hè, bờ kè khu vực này. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng hoàn thiện, những bồn hoa trồng cỏ lau tím đã tan hoang bởi ý thức của một bộ phận người dân khi tới đây chụp ảnh – check in.

Cảnh quan hồ Hoàn Kiếm tan hoang sau 3 tháng hoàn thiện - Ảnh 2.

Bụi cỏ lau tím um tùm, rậm rạp ngày nào giờ đây đã bị người dân dẫm đạp thành những lối “đường mòn”.

Cảnh quan hồ Hoàn Kiếm tan hoang sau 3 tháng hoàn thiện - Ảnh 3.

Nhiều công nhân làm việc tại đây cho biết, họ đang phải tu sửa, chỉnh trang lại từng bồn hoa trồng cỏ lau tím bởi những ngày trước đó, rất nhiều người vô ý thức đã vượt qua hàng rào chắn và đi vào bụi cỏ lau tím để chụp ảnh. "Chúng tôi mong người dân khi tới đây chụp ảnh hãy có ý thức hơn trong việc giữ gìn cảnh quan nơi công cộng", một công nhân chia sẻ.

Cảnh quan hồ Hoàn Kiếm tan hoang sau 3 tháng hoàn thiện - Ảnh 4.

Theo tìm hiểu của PV, đây là loại cỏ lau tím được nhập khẩu từ nước ngoài và được trồng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm với kỳ vọng sẽ đa dạng màu sắc những loài hoa.

Cảnh quan hồ Hoàn Kiếm tan hoang sau 3 tháng hoàn thiện - Ảnh 5.

Hiện đơn vị thi công đã cắm rất nhiều cọc chắn làm bằng tre để ngăn người dân vào chụp ảnh.

Cảnh quan hồ Hoàn Kiếm tan hoang sau 3 tháng hoàn thiện - Ảnh 6.

Và lực lượng bảo vệ tại hồ Hoàn Kiếm luôn túc trực để nhắc nhở người dân khi tới đây chụp ảnh.

Cảnh quan hồ Hoàn Kiếm tan hoang sau 3 tháng hoàn thiện - Ảnh 7.

Theo quan sát, rác thải cũng xuất hiện khá nhiều trong các bụi cỏ lau tím.

Cảnh quan hồ Hoàn Kiếm tan hoang sau 3 tháng hoàn thiện - Ảnh 8.

Hình ảnh một góc bồn cỏ lau tím bị tàn phá và góc còn nguyên vẹn.

Cảnh quan hồ Hoàn Kiếm tan hoang sau 3 tháng hoàn thiện - Ảnh 9.

Chị Nguyễn Thanh Tâm (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Thực ra chỉ cần đứng ngoài và biết căn góc chụp là có thể dễ dàng có được những tấm hình ưng ý. Nhưng không hiểu vì sao nhiều người cứ phải chui vào tận trong bụi cỏ lau tím để chụp”.

Cảnh quan hồ Hoàn Kiếm tan hoang sau 3 tháng hoàn thiện - Ảnh 10.

Tết Nguyên đán đang cận kề, TP. Hà Nội hiện đang gấp rút triển khai thêm nhiều dự án chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm. Để gìn giữ và bảo vệ cảnh quan, du khách cần tránh dẫm đạp lên cây cỏ, bước qua rào chắn để chụp ảnh, xả rác bừa bãi...

 

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem