Cặp bò số 8 đến từ huyện Tri Tôn giành giải Nhất tại "Lễ hội đua bò Bảy Núi" tỉnh An Giang

Bảo Phong Chủ nhật, ngày 25/09/2022 06:00 AM (GMT+7)
Mừng lễ Sen Dolta năm 2022, tỉnh An Giang tổ chức Lễ hội đua bò Bảy Núi tranh cup Truyền hình An Giang lần thứ 27 đã thu hút hàng chục người đến xem, cổ vũ trong tiếng nhạc ngũ âm độc đáo của đồng bào dân tộc Khmer.
Bình luận 0

Sau thời khắc tranh tài sôi nổi, Lễ hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 27 đã bế mạc. Hàng trăm người tung hô chiến thắng cho cặp bò số 8 của anh Nguyễn Thanh Toàn, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. 

Phần thưởng cuối cùng cho chủ cặp bò chiến thắng Lễ hội đua bò Bảy Núi lần thứ 27 là số tiền 20 triệu đồng kèm cúp vàng và 1 xe honda.

 Ban Tổ chức cũng tặng riêng tiền thưởng 3.000.000 đồng cho người điều khiển cặp bò đua chiến thắng có màn bức phá ngoạn mục, đã mắt.

Cặp bò số 8 đến từ huyện Tri Tôn giành giải Nhất tại "Lễ hội đua bò Bảy Núi" ở tỉnh An Giang - Ảnh 1.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBMT Tổ quốc tỉnh An Giang và huyện Tịnh Biên trao giải cho các nông dân có cặp bò đạt giải tại Lễ hội đua bò Bảy Núi lần thứ 27.

Ban tổ chức cũng trao nhiều giải phụ và cờ luân lưu cho đơn vị huyện Tri Tôn sẽ tổ chức hội đua bò vào năm 2023.

Lễ hội đua bò Bảy Núi là nét đẹp văn hoá của đồng bào dân tộc Khmer đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia. 

Cặp bò số 8 đến từ huyện Tri Tôn giành giải Nhất tại "Lễ hội đua bò Bảy Núi" ở tỉnh An Giang - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND huyện Tịnh Biên trao Cờ luân lưu cho đại diện huyện Tri Tôn-đơn vị đăng cai tổ chức Lễ hội đua bò Bảy Núi năm 2023.

Năm nay mừng lễ SenDolta, lễ hội đua bò quy tụ 56 cặp bò tuyển chọn từ các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Thoại Sơn, Châu Phú, Châu Thành (tỉnh An Giang) và huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang) tham gia thi đấu 2 vòng "hô" và "thả". 

Chủ các cặp bò là những nông dân cùng người nài bò đã trải qua kinh nghiệm trong những lần thi đấu vòng loại trước đó. Sự kiện thể thao hấp dẫn, đậm chất nông dân đồng bào Khmer đã thu hút mọi người từ khắp mọi nơi đổ về sân đua bò cạnh chùa Thơ Mít thuộc địa phận xã Vĩnh Trung huyện Tịnh Biên theo dõi, cổ vũ cho những màn bứt phá tốc độ.

Cặp bò số 8 đến từ huyện Tri Tôn giành giải Nhất tại "Lễ hội đua bò Bảy Núi" ở tỉnh An Giang - Ảnh 3.

Cặp bò số 8 đến từ huyện Tri Tôn giành giải Nhất tại "Lễ hội đua bò Bảy Núi" ở tỉnh An Giang - Ảnh 4.

Cặp bò số 8 đến từ huyện Tri Tôn giành giải Nhất tại "Lễ hội đua bò Bảy Núi" ở tỉnh An Giang - Ảnh 5.

Hình ảnh thi đấu xuất sắc của cặp bò số 8 đến từ huyện Tịnh Biên tại Lễ hội đua bò Bảy Núi tranh cup Truyền hình An Giang năm 2022.

 Với thể thức thi đấu loại trực tiếp, cặp bò giành quyền tranh đấu ở vòng trong là cặp bò đua với tốc độ nhanh nhất. Sau vòng "hô" biểu diễn kỹ thuật điều khiển, những cặp bò chạy vòng "thả" với vận tốc cao chính là trận tranh tài khốc liệt tạo những màn bứt phá ngoạn mục, kịch tính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem