Cùng leo "nóc nhà" Yên Bái để săn loài hoa "lạ" nở tím triền núi

Thứ tư, ngày 14/09/2022 21:30 PM (GMT+7)
Sau 7-8 tiếng đồng hồ di chuyển qua các cung đường rừng dốc, khó đi, du khách đến được đỉnh Tà Chì Nhù ở độ cao gần 3.000 m, chiêm ngưỡng cánh đồng hoa chi pâu nở tím cả một vùng đồi, triền núi.
Du khách leo "nóc nhà" Yên Bái, săn mùa hoa đẹp như trời Tây - Ảnh 1.

Tà Chì Nhù (nằm ở khu vực xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu) được mệnh danh là "nóc nhà Yên Bái", "thiên đường mây nơi hạ giới" với chiều cao 2.979 m. Đây cũng là đỉnh núi cao thứ 7 ở Việt Nam và được du khách chinh phục lần đầu tiên vào năm 2013. Tà Chì Nhù không chỉ là điểm săn mây lý tưởng mà còn thu hút nhiều tín đồ leo núi bởi vẻ đẹp của loài hoa tím mọc dại, trải rộng khắp các sườn đồi. Đó chính là hoa chi pâu.

Du khách leo "nóc nhà" Yên Bái, săn mùa hoa đẹp như trời Tây - Ảnh 2.

Sở dĩ có tên gọi như vậy bởi khi ai hỏi về loài hoa tím dại, người bản địa cũng nói "chi pâu" (theo tiếng H'mông nghĩa là "không biết", "không hiểu"). Bởi không ai rõ loài hoa này có nguồn gốc từ đâu và tên gọi là gì.

Du khách leo "nóc nhà" Yên Bái, săn mùa hoa đẹp như trời Tây - Ảnh 3.

Chỉ biết rằng, vào độ cuối thu, từ tháng 9 đến tháng 10 hàng năm, trên khắp các dải đồi, triền núi ở Tà Chì Nhù lại bừng lên sắc tím rực rỡ của loài hoa dại này.

Du khách leo "nóc nhà" Yên Bái, săn mùa hoa đẹp như trời Tây - Ảnh 4.

Anh Đỗ Văn Tuyên từng hai lần "săn" hoa chi pâu trên Tà Chì Nhù cho biết, có hai cách di chuyển tới đỉnh núi này. Thứ nhất, du khách đi theo đường Hà Nội - Trạm Tấu (Yên Bái). Ở Trạm Tấu có nhiều chỗ ăn uống, nghỉ ngơi và tắm khoáng. Đây cũng là lối mòn từ trước, được nhiều người chọn lựa nhưng đường khá dốc và khó đi. Hoặc du khách có thể thuê xe giường nằm từ Hà Nội đến thị trấn Nghĩa Lộ rồi nghỉ đêm ở đây để sáng hôm sau đi ô-tô hoặc xe máy chạy thẳng đến điểm leo cách đó chừng 30km.

Du khách leo "nóc nhà" Yên Bái, săn mùa hoa đẹp như trời Tây - Ảnh 5.

Thứ hai, du khách có thể leo bằng lối mới mở, theo cung đường Hà Nội - Ngọc Chiến (Sơn La). Tuy nhiên, lối đi này có ít dịch vụ ăn, ngủ nghỉ nhưng bù lại đường đi bớt dốc hơn.

Du khách leo "nóc nhà" Yên Bái, săn mùa hoa đẹp như trời Tây - Ảnh 6.

Tổng quãng đường di chuyển từ điểm bắt đầu leo (Mỏ Chì) đến lán nghỉ ở độ cao 2400m là khoảng 6km. Từ lán nghỉ có thể nhìn thấy đỉnh Tà Chì Nhù, cách khoảng 3km. Theo các hướng dẫn viên thì người bình thường mất khoảng 2 tiếng để lên tới đỉnh. Đường vào Mỏ Chì khá khó đi, toàn sỏi với đá nên di chuyển mất nhiều thời gian, khoảng 9-10h mới bắt đầu leo được. Leo từ 9h sáng đến khoảng 4h chiều hôm sau là tới lán nghỉ. Khách nghỉ ngơi, ăn uống tại lán nghỉ rồi sáng dậy sớm, chừng 4h để bắt đầu di chuyển lên đỉnh. Nếu đi sớm, khách sẽ tới đỉnh kịp lúc bình minh, đón khoảnh khắc lãng mạn trên cao.

Du khách leo "nóc nhà" Yên Bái, săn mùa hoa đẹp như trời Tây - Ảnh 7.

Hoa chi pâu màu tím nhạt, mọc thành chùm, xen kẽ những vách đá dựng đứng trên núi cao.

Du khách leo "nóc nhà" Yên Bái, săn mùa hoa đẹp như trời Tây - Ảnh 8.

Tới đỉnh Tà Chì Nhù, du khách có thể bắt gặp hình ảnh đàn dê tung tăng gặm cỏ trên vách đá, xen lẫn giữa những chùm hoa chi pâu tím mộng mơ.

Theo anh Tuyên, vì leo núi cao nên du khách cần lưu ý chuẩn bị sức khỏe và thể lực tốt trước khi leo nhiều ngày. Di chuyển đường rừng trong 2 ngày với điều kiện đồ ăn thức uống hạn chế sẽ khiến sức khỏe của người leo núi bị bào mòn, đi lại khó khăn.

Với những người chưa có kinh nghiệm leo núi thì không nên thực hiện hành trình này tự túc. Du khách có thể ghép đoàn, đi tour với người dẫn đường và được các porter (người gùi đồ) hỗ trợ vận chuyển đồ đạc. Ngoài ra, du khách cần tìm hiểu thêm về cách xử lý tình huống khi gặp bất trắc trên đường như rắn rết, tụt đường huyết, ngất, say nắng.

Mặc dù cung đường chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù khá khó khăn nhưng du khách sẽ thấy công sức bỏ ra hoàn toàn xứng đáng khi được chiêm ngưỡng khung cảnh thơ mộng tựa trời Âu trên cánh đồng hoa chi pâu. Hoa chi pâu kết thành những chùm nhỏ li ti, không đậm màu như oải hương mà phảng phất sắc trắng mong manh, tinh khiết. Hoa nở rộ trên các triền núi, tạo khung cảnh tràn ngập sắc tím dịu nhẹ, đẹp như tranh.

Theo nhiều nhà leo núi, ngoài ngắm và chụp hình với hoa chi pâu, tới Tà Chì Nhù, du khách còn có thể săn mây và đón bình minh đầy lãng mạn.

PV (Theo Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem