Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Hà Giang cần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Minh Minh Thứ sáu, ngày 16/10/2020 21:01 PM (GMT+7)
Ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc phiên chính thức. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo đại hội.
Bình luận 0

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, huy động tối đa nguồn lực, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, phấn đấu đưa kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc".

Đại hội có 323 đại biểu chính thức đại diện cho 70.197 Đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Hà Giang tham dự.

Hà Giang: Quyết tâm thực hiện 3 đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế  - Ảnh 1.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Báo Hà Giang

Trình bày Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang, ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nêu rõ, 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc đã đoàn kết, thống nhất một lòng, quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

Đặc biệt, nhiều chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai, đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng thuận cao. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được chú trọng và tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang được triển khai nghiêm túc. Qua đó, ngày càng có nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được biểu dương, khen thưởng, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Hà Giang: Quyết tâm thực hiện 3 đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế  - Ảnh 2.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh Báo Hà Giang

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Hà Giang xác định tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, triển khai hiệu quả trong 3 đột phá chiến lược: Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông với trọng tâm là đề xuất xây dựng cao tốc, sân bay, nâng cấp các tuyến quốc lộ kết nối với các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, phát triển du lịch gắn với phát triển nông nghiệp đặc trưng hàng hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đặt mục tiêu cuối nhiệm kỳ thu hút khách du lịch đạt 3 triệu lượt, tạo sinh kế để nhân dân thoát nghèo bền vững...

Dự và chỉ đạo tại Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Hà Giang là tỉnh vùng cao biên giới, địa đầu cực Bắc của tổ quốc, địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh. Vì vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Hà Giang phải quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

"Do đó, trong bất luận hoàn cảnh nào, Hà Giang phải quyết tâm giữ dân, giữ đất, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia", Đại tướng nhấn mạnh.

Đặc biệt, Hà Giang cần tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển bền vững dựa trên các giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, danh lam thắng cảnh, nhất là Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Hà Giang: Quyết tâm thực hiện 3 đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế  - Ảnh 3.

Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Báo Hà Giang

Trong phiên làm việc ngày 16/10, sau khi biểu quyết thông qua cơ cấu số lượng, các đại biểu đã bỏ phiếu kín bầu 51 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ mới. Đại hội tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự để Ban Chấp hành bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả hội nghị lần thứ nhất sẽ được báo cáo trước Đại hội tại phiên làm việc ngày mai (17/10), trước khi Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cũng tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh gửi lời thăm hỏi, động viên, chia sẻ sâu sắc đến đồng bào, nhân dân các lực lượng vũ trang, các lực lượng cứu nạn cứu hộ bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề bởi bão lũ tại các tỉnh miền Trung.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang cũng đã quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt ngay sau lời kêu gọi của ông Đặng Quốc Khánh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem