Đền Hùng ken đặc người đi lễ đầu xuân

Thứ ba, ngày 01/02/2022 19:12 PM (GMT+7)
Đỉnh thiêng Nghĩa Lĩnh (Khu Di tích lịch sử Đền Hùng), ngay ngày mùng 1 tết Nhâm Dần 2022 đã đông như hội, không chỉ người dân trong tỉnh mà rất đông du khách đến từ các tỉnh thành tìm về với cội nguồn, thắp nén hương thơm dâng lên tiên tổ.

Hàng nghìn người dân tấp nập đi lễ Đền Hùng đầu xuân

Hàng nghìn người dân tấp nập đi lễ Đền Hùng đầu xuân - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt vào chiều ngày 1/2 (tức 1/1/2022), tại đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã có hàng nghìn người về đây đi lễ đầu năm.

Hàng nghìn người dân tấp nập đi lễ Đền Hùng đầu xuân - Ảnh 3.

Ngay từ sân hành lễ và sân dẫn tới cổng Đại môn, dòng người thập phương đã đông đúc kéo dài. Mùi trầm hương thơm bay khắp không gian.

Hàng nghìn người dân tấp nập đi lễ Đền Hùng đầu xuân - Ảnh 4.

Người mang hoa quả, người dâng bánh kẹo, đội lễ xôi gà tiến về phía đường đá dẫn lên đỉnh Nghĩa Lĩnh linh thiêng.

Hàng nghìn người dân tấp nập đi lễ Đền Hùng đầu xuân - Ảnh 5.

Người dân đổ về các khu di tích lịch sử Đền Hùng nằm trên núi Nghiã Lĩnh, thuộc địa phận xã Hy Cương, thành phố Việt Trì. Khu di tích gồm Đền Thượng và lăng trên đỉnh núi - Đền Trung - Đền Hạ và chùa - Đền giếng.

Hàng nghìn người dân tấp nập đi lễ Đền Hùng đầu xuân - Ảnh 6.

Dù là ngày đầu năm mới, tại sân các đền vẫn chật cứng người. Dòng người nối nhau xếp hàng vái tạ vua Tổ trước cửa hậu cung tại Điện Kính Thiên.

Hàng nghìn người dân tấp nập đi lễ Đền Hùng đầu xuân - Ảnh 7.

Mọi người thành tâm dâng hương thơm, lễ vật để cầu mong Tổ tiên phù hộ cho một năm bình an may mắn, thuận buồm xuôi gió.

Hàng nghìn người dân tấp nập đi lễ Đền Hùng đầu xuân - Ảnh 8.

Mặc dù khá đông nhưng dòng người vẫn trật tự, tuy chưa đảm bảo khoảng cách phòng dịch, nhưng hầu như mọi người dân đều nghiêm chỉnh thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Hàng nghìn người dân tấp nập đi lễ Đền Hùng đầu xuân - Ảnh 9.

Bạn Thúy Hằng (Tam Nông, Phú Thọ) chia sẻ: Trong mấy ngày nghỉ Tết đầu xuân, bao giờ Hằng và nhóm bạn cũng hẹn nhau đi lễ Đền Hùng ‘lấy may’. Do năm nay thời tiết đẹp, nên nhóm của Hằng rủ nhau đi Đền Hùng từ ngày Mùng 1 Tết.

Hàng nghìn người dân tấp nập đi lễ Đền Hùng đầu xuân - Ảnh 10.

Do lượng du khách đến dâng hương quá đông, nhằm đảm bảo an toàn trong dịp đầu xuân nên ban tổ chức đã phải cử người rút bớt những nén hương của người dân.

Hàng nghìn người dân tấp nập đi lễ Đền Hùng đầu xuân - Ảnh 11.

Xe điện phục vụ du khách đầu xuân luôn chạy hết công suất.

Hàng nghìn người dân tấp nập đi lễ Đền Hùng đầu xuân - Ảnh 12.

Nhiều gia đình tranh thủ chụp ảnh du xuân đầu năm.

Hàng nghìn người dân tấp nập đi lễ Đền Hùng đầu xuân - Ảnh 13.

Vào khoảng 16h, lượng người đổ về đền Hùng vẫn khá đông.

Hàng nghìn người dân tấp nập đi lễ Đền Hùng đầu xuân - Ảnh 14.

Đền Hùng được xem là chốn linh thiêng bậc nhất của cả nước. Nơi đây cũng là cội nguồn của dân tộc Việt, là nơi các vua Hùng dựng nước. Người dân từ khắp nơi trên cả nước và rất nhiều Việt Kiều ở nước ngoài, năm nào cũng về đây lễ Đền Hùng. Mọi người đi lễ không chỉ đơn thuần là cầu may, cầu lộc mà còn để du ngoạn, thưởng thức cảnh đẹp sơn thủy hữu tình trong tiết trời mùa Xuân.



 

Nguyễn Chương
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem