Đi chợ Viềng mua đồ cổ và thịt bò lấy may mắn giá 300.000 đồng/kg

Thứ bảy, ngày 28/01/2023 20:15 PM (GMT+7)
Chợ Viềng là phiên chợ đặc biệt nhất Việt Nam chỉ họp 1 ngày vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng. Đặc sản chợ Viềng nổi tiếng nhất là thịt bò, năm nay được bán với giá 300.000 đồng/kg.
Đi chợ Viềng, mua đồ cổ và thịt bò 300.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Dân gian có câu "Chợ Viềng 2 chợ, 1 phiên" chỉ 2 chợ Viềng, một là chợ Viềng Chùa (gần chùa Bi, huyện Nam Trực, Nam Định), hai là chợ Viềng Phủ (nằm gần Phủ Dầy, huyện Vụ Bản, Nam Định).

Đi chợ Viềng, mua đồ cổ và thịt bò 300.000 đồng/kg - Ảnh 2.

Hai phiên chợ này cùng một tên và họp cùng phiên, cùng một ý nghĩa "mua may, bán rủi" và đều buôn bán những mặt hàng giống nhau, như đồ cổ, đồ cũ, công cụ nhà nông,... đặc biệt là thịt bò.

Đi chợ Viềng, mua đồ cổ và thịt bò 300.000 đồng/kg - Ảnh 3.

Theo nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, sở dĩ thịt bò nổi danh ở chợ Viềng là do gắn liền với truyền thuyết mẫu Liễu Hạnh ở Phủ Dầy. Khi xưa, người dân Nam Định nói chung và du khách thập phương nói riêng hay đi lễ Phủ Dầy thường dâng thịt bò để tạ lễ.

Đi chợ Viềng, mua đồ cổ và thịt bò 300.000 đồng/kg - Ảnh 4.

Trong một số văn bia ở Phủ Dầy có ghi: Ngày mồng 3 tháng 3 hoặc mồng 4 tháng 3 đều dùng hai mâm xôi (mỗi mâm 10 đấu gạo), một buồng cau to, hai vò rượu và đặc biệt là một con bò thui để cúng thánh. Vì vậy, vào mỗi dịp đầu xuân năm mới, du khách mua thịt bò mua cũng cảm thấy như xin được lộc Mẫu.

Đi chợ Viềng, mua đồ cổ và thịt bò 300.000 đồng/kg - Ảnh 5.

Năm nay, giá mỗi kg thịt bò dao động trong khoảng từ 250.000 - 300.000 đồng/kg, tùy vào từng bộ phận. Tuy giá thịt bò đắt hơn khá nhiều so với thị trường, nhưng chẳng có tiếng trả giá, mặc cả hay cãi cọ nhau giống như các phiên chợ khác. Người bán thịt bò tại đây cho hay: "Đây là lộc, biết là đắt nhưng vẫn nên mua để cầu tài, cầu lộc trong năm mới".

Đi chợ Viềng, mua đồ cổ và thịt bò 300.000 đồng/kg - Ảnh 7.

Ngoài thịt bò thì đồ cổ, giả cổ tại chợ Viềng cũng được người dân tìm đến mua.

Đi chợ Viềng, mua đồ cổ và thịt bò 300.000 đồng/kg - Ảnh 8.

Các mặt hàng này có mức chênh lệch khá cao trên thị trường. Dù đắt đỏ như vậy nhưng chẳng ai than vãn.

Đi chợ Viềng, mua đồ cổ và thịt bò 300.000 đồng/kg - Ảnh 9.

Một chiếc bật lửa Zippo được rao bán với giá 200.000 đồng.

Đi chợ Viềng, mua đồ cổ và thịt bò 300.000 đồng/kg - Ảnh 10.

Đặc biệt những đồ vật có hình tượng mèo được nhiều người dân săn tìm.

Đi chợ Viềng, mua đồ cổ và thịt bò 300.000 đồng/kg - Ảnh 11.

Chị Tô Thúy Ngà, chủ gian hàng đồ cổ cho biết: "Các mặt hàng tôi bán được tìm kiếm và sưu tập từ nhiều nơi trên đất nước, giá nhìn chung cũng vừa tầm người chơi. Năm nay cầm tinh con mèo, nên những vật dụng có biểu tượng mèo được nhiều người săn đón. Như món đồ trên tay tôi đây có giá hơn 3 triệu đồng và đã có người đặt mua".

Đi chợ Viềng, mua đồ cổ và thịt bò 300.000 đồng/kg - Ảnh 12.

Người dân vô cùng thích thú với những món đồ được bày bán tại đây.

Đi chợ Viềng, mua đồ cổ và thịt bò 300.000 đồng/kg - Ảnh 13.

Chiếc lư đồng này được bày bán với giá 2,5 triệu đồng.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem