Giao thông Hà Nội thông thoáng, bến xe vắng vẻ lạ thường những ngày cận Tết

Thứ bảy, ngày 06/02/2021 14:42 PM (GMT+7)
Trái ngược với hình ảnh giao thông Hà Nội luôn trong tình trạng ùn tắc, bến xe tấp nập người dân về quê những ngày cận Tết thì năm nay, khung cảnh lại trở nên vắng vẻ lạ thường.
Giao thông Hà Nội thông thoáng, bến xe vắng vẻ chưa từng thấy - Ảnh 1.

Ghi nhận những ngày gần đây tại tuyến đường vành đai 3 trên cao, nếu như vào thời điểm này những năm trước, tình trạng ùn tắc giao thông có thể xảy ra từ sáng đến tối thì nay, mật độ các phương tiện tham gia giao thông giảm mạnh.

Giao thông Hà Nội thông thoáng, bến xe vắng vẻ chưa từng thấy - Ảnh 3.

Tuyến đường Đại lộ Thăng Long hướng vào trung tâm Hà Nội cũng trở nên thông thoáng lạ thường.

Giao thông Hà Nội thông thoáng, bến xe vắng vẻ chưa từng thấy - Ảnh 4.

Nguyên nhân của thực trạng này là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phần lớn học sinh, sinh viên đã nghỉ Tết sớm, nhiều người lao động cũng hủy vé xe khách để chọn phương tiện khác về quê nên kéo theo số lượng xe khách xuất bến giảm mạnh.

Giao thông Hà Nội thông thoáng, bến xe vắng vẻ chưa từng thấy - Ảnh 5.

Phần lớn người dân đều cùng quan điểm, dịch Covid-19 đang diễn biến quá phức tạp nên để hạn chế nguy cơ lây nhiễm, nhiều người sẵn sàng chi trả thêm tiền để thuê xe riêng về quê ăn Tết, hoặc đi xe máy về. Một số địa phương yêu cầu phải cách ly khi về từ các vùng dịch, một phần do dịch Covid-19 khiến sức mua giảm mạnh cũng là nguyên nhân khiến giao thông thông thoáng.

Giao thông Hà Nội thông thoáng, bến xe vắng vẻ chưa từng thấy - Ảnh 6.

Khu vực Big C Thăng Long vắng vẻ dù là giờ cao điểm.

Bản tin Thời sự Dân Việt ngày 5/2: Ngày ghi nhận những thông tin khả quan về tình hình dịch Covid-19 trên cả nước
Giao thông Hà Nội thông thoáng, bến xe vắng vẻ chưa từng thấy - Ảnh 7.

Tại đường Nguyễn Trãi, giao thông cũng thông thoáng cả 2 chiều.

Giao thông Hà Nội thông thoáng, bến xe vắng vẻ chưa từng thấy - Ảnh 8.

Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình, trái ngược với hình ảnh đông đúc, người dân tay xách nách mang những ngày cận Tết thì năm nay, số lượng hành khách thưa thớt, quầy bán vé vắng vẻ.

Giao thông Hà Nội thông thoáng, bến xe vắng vẻ chưa từng thấy - Ảnh 9.

Đại diện Bến xe Mỹ Đình cho biết, nếu ngày thường, bến xe đón khoảng 6.000-8.000 hành khách/ngày, thì nay, dù là những ngày cao điểm Tết nhưng cũng chỉ có khoảng 3.000-4.000 khách/ngày. Thậm chí có ngày còn ít hơn. Số xe xuất bến cũng chỉ đạt 40-50%.

Giao thông Hà Nội thông thoáng, bến xe vắng vẻ chưa từng thấy - Ảnh 10.

Cảnh tượng thưa thớt hành khách hiếm có tại bến xe Mỹ Đình. Tại bến xe Giáp Bát tình trạng cũng tương tự, người dân chủ yếu đến gửi đồ về quê chứ không lên xe để xuất bến, đặc biệt là các chuyến về tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình...

Giao thông Hà Nội thông thoáng, bến xe vắng vẻ chưa từng thấy - Ảnh 11.

Nguyên nhân là do trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều người đã huỷ vé xe khách để lựa chọn phương tiện khác về quê.

Giao thông Hà Nội thông thoáng, bến xe vắng vẻ chưa từng thấy - Ảnh 12.

Bên cạnh đó, một số địa phương như Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh… đã yêu cầu người dân trở về từ các điểm dịch phải cách ly tập trung từ 14-21 ngày hoặc cách ly tại nhà, nên nhiều người đã gặp khó trong việc về quê ăn Tết.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem