Hà Nội: Xử phạt quán để khách tụ tập đông nghịt ở bãi đá sông Hồng

Thứ hai, ngày 24/05/2021 11:24 AM (GMT+7)
Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, Hà Nội, đã chỉ đạo UBND phường Nhật Tân xử phạt nghiêm cửa hàng kinh doanh để khách tụ tập đông nghịt dưới bãi đá sông Hồng.

Quận Tây Hồ chỉ đạo xử phạt quán để khách tụ tập đông nghịt ở bãi đá sông Hồng

Trưa ngày 24/5, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã tiếp nhận thông tin dòng người đông nghịt tập trung dưới bãi đá sông Hồng hóng mát, vui chơi vào chiều ngày hôm qua (23/5) bất chấp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19. Lãnh đạo quận đã chỉ đạo UBND phường Nhật Tân trực tiếp xuống kiểm tra, lập biên bản xử lý đối với địa điểm kinh doanh này.

Nóng: Quận Tây Hồ chỉ đạo xử phạt quán để khách tụ tập đông nghẹt ở bãi đá sông Hồng như chưa từng có dịch - Ảnh 1.

Nóng: Quận Tây Hồ chỉ đạo xử phạt quán để khách tụ tập đông nghẹt ở bãi đá sông Hồng như chưa từng có dịch - Ảnh 2.

Nóng: Quận Tây Hồ chỉ đạo xử phạt quán để khách tụ tập đông nghẹt ở bãi đá sông Hồng như chưa từng có dịch - Ảnh 3.

Cảnh hàng trăm người đông nghịt bất chấp lệnh cấm phòng chống dịch Covid-19 ở bãi đá sông Hồng.

Cụ thể, ông Khuyến nhấn mạnh: "Ngay trong sáng nay, chúng tôi đã chỉ đạo UBND phường Nhật Tân xuống địa điểm nơi kinh doanh có khách tụ tập đông rút kinh nghiệm, đồng thời tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính số tiền 17,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, chính quyền sẽ cử người thường xuyên kiểm tra, chốt trực tại đây, nếu tái phạm sẽ đình chỉ hoạt động ngay".

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cũng thông tin thêm, thời gian qua đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị quán triệt thực hiện giãn cách, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Nóng: Quận Tây Hồ chỉ đạo xử phạt quán để khách tụ tập đông nghẹt ở bãi đá sông Hồng như chưa từng có dịch - Ảnh 4.

Mọi người tập trung xếp hàng mua đồ uống, không thực hiện giãn cách.

Nóng: Quận Tây Hồ chỉ đạo xử phạt quán để khách tụ tập đông nghẹt ở bãi đá sông Hồng như chưa từng có dịch - Ảnh 5.

Nóng: Quận Tây Hồ chỉ đạo xử phạt quán để khách tụ tập đông nghẹt ở bãi đá sông Hồng như chưa từng có dịch - Ảnh 6.

Nhiều người vô tư tụ tập, không đeo khẩu trang.

Về vấn đề này, sáng cùng ngày ông Phạm Thế Vinh, Chủ tịch UBND phường Nhật Tân cho biết đã yêu cầu tổ công tác của phường củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

"Khu vực này thường… vắng khách và không hiểu sao chiều qua lại nhiều người đến thế. Trong giai đoạn phòng chống dịch nên để xảy ra việc này, tổ công tác của phường đang tiến hành lập hồ sơ theo quy định để xử phạt", ông Vinh nói.

Nóng: Quận Tây Hồ chỉ đạo xử phạt quán để khách tụ tập đông nghẹt ở bãi đá sông Hồng như chưa từng có dịch - Ảnh 7.

Nóng: Quận Tây Hồ chỉ đạo xử phạt quán để khách tụ tập đông nghẹt ở bãi đá sông Hồng như chưa từng có dịch - Ảnh 8.

Nóng: Quận Tây Hồ chỉ đạo xử phạt quán để khách tụ tập đông nghẹt ở bãi đá sông Hồng như chưa từng có dịch - Ảnh 9.

Tất cả mọi người vô tư không đeo khẩu trang như chưa từng có dịch.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ở Hà Nội đang diễn ra hết sức phức tạp, chiều ngày 23/5, rất đông người dân tìm đến bãi đá sông Hồng, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ để dã ngoại, vui chơi, hóng mát. 

Theo ghi nhận, hàng trăm người dân tập trung tại bãi đá sông Hồng chụp ảnh, người ngồi hóng mát nhưng đa phần ý thức phòng dịch rất kém. Các bạn trẻ chỉ đeo khẩu trang lúc đầu, sau đó lại tháo xuống.

Khu vực bán nước uống, nhiều bạn trẻ đến mua không giữ khoảng cách, nhân viên và người mua đều không đeo khẩu trang. Điều đáng nói, lượng người tập trung ở đây rất đông nhưng lực lượng chức năng không hề hay biết.

Trước đó, để chủ động ngăn chặn, kiểm soát tình hình, khống chế lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, từ 0h ngày 5/5, Uỷ ban nhân dân TP Hà Nội đã tạm dừng một số dịch vụ và hoạt động tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, tạm dừng hoạt động trung tâm chiếu phim; các cơ sở dịch vụ spa, massage, xông hơi; phòng tập gym; các hoạt động tập thể dục, thể thao. Đặc biệt là các sự kiện tập trung đông người tại khu vực công cộng, vườn hoa, công viên cho đến khi có chỉ đạo mới.

Tiếp đó, ngày 11/5, Hà Nội ra quy định cấm tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi trường học, công sở; yêu cầu các cửa hàng ăn uống trong nhà phải giãn cách tối thiểu 2 m… Tuy nhiên, chỉ với 50.000 đồng/người, giới trẻ vẫn có thể đi vào bên trong khu vực bãi đá sông Hồng để hóng gió, dã ngoại vào chiều 23/5.



Gia Khiêm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem